3 nhóm người không nên uống trà

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) |

Uống trà tốt sẽ có lợi cho sức khỏe, nhưng nếu uống trà sai cách thì không những chất dinh dưỡng không được hấp thụ tốt mà còn có thể gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Dưới đây là những người không thích hợp để uống trà.

Bệnh nhân thiếu máu do thiếu sắt

Người bệnh thiếu máu do thiếu sắt khuyến cáo không nên uống trà, vì trong trà có chứa chất cản trở quá trình hình thành sắt.

Nếu uống quá nhiều trà sẽ làm giảm quá trình hấp thụ và chuyển hóa sắt trong cơ thể chúng ta, điều này cũng sẽ làm giảm đi rất nhiều, giảm lượng sắt. Tình trạng bệnh nhân nặng lên rất bất lợi cho bệnh nhân.

Bệnh nhân bị viêm loét dạ dày

Trà là thức uống có tính kích ứng tương đối cao, nó sẽ kích thích tiết axit dịch vị trong cơ thể, bệnh nhân viêm loét dạ dày là do axit dịch vị tiết ra nhiều hơn nên những người bị bệnh viêm loét dạ dày thường không khuyến khích uống trà.

Những người đang dùng thuốc

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng uống trà sẽ làm giảm dược tính của thuốc rất nhiều, axit tannic trong lá trà và các ancaloit trong thuốc dễ tạo ra kết tủa không dễ hòa tan khiến dược tính của thuốc giảm đi rất nhiều, và khó phát huy dược tính của thuốc.

HẠ MÂY (Theo Aboluowang)
TIN LIÊN QUAN

5 lợi ích khi uống trà đá thường xuyên

HẠ MÂY (Theo healthbenefitsof) |

Trà đá là một hình thức phổ biến của trà thông thường đã được ướp lạnh hoặc uống với mật ong, chanh,... Trà đá cung cấp hầu hết các đặc tính mà các dẫn xuất trà đem lại. Dưới đây là một số lợi ích của loại trà này.

4 lợi ích của uống trà đối với người lớn tuổi

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) |

Uống trà điều độ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe người lớn tuổi, không chỉ giúp giảm bệnh tật mà còn có thể cải thiện tâm trạng.

5 nhóm người không nên uống trà hoa cúc

HẠ MÂY (Theo Familydoctor) |

Trà hoa cúc tuy thanh nhiệt, giải độc nhưng 5 nhóm người sau không nên uống quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

5 lợi ích khi uống trà đá thường xuyên

HẠ MÂY (Theo healthbenefitsof) |

Trà đá là một hình thức phổ biến của trà thông thường đã được ướp lạnh hoặc uống với mật ong, chanh,... Trà đá cung cấp hầu hết các đặc tính mà các dẫn xuất trà đem lại. Dưới đây là một số lợi ích của loại trà này.

4 lợi ích của uống trà đối với người lớn tuổi

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) |

Uống trà điều độ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe người lớn tuổi, không chỉ giúp giảm bệnh tật mà còn có thể cải thiện tâm trạng.

5 nhóm người không nên uống trà hoa cúc

HẠ MÂY (Theo Familydoctor) |

Trà hoa cúc tuy thanh nhiệt, giải độc nhưng 5 nhóm người sau không nên uống quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể.