3 mẹo hay giúp trẻ không lười uống nước

Thanh Hương |

Các bà mẹ có thể áp dụng một số mẹo sau đây giúp trẻ nhỏ uống nhiều nước, giải nhiệt mùa hè nắng nóng.

Đồ uống tổng hợp từ nhiều loại hoa quả

Việc kết hợp (mix) các loại trái cây để làm đồ uống sẽ khiến trẻ tò mò bởi vị thơm ngon, thanh mát. Thay vì cho trẻ uống liên tục một thức uống như nước ép cam, táo hay dưa hấu… dễ gây nhàm chán, hãy thử kết hợp 2 - 3 loại trái cây sẽ giúp các bé luôn cảm thấy lạ vị, hấp dẫn và thưởng thức nhiều hơn.

Những món ăn dạng lỏng, có nước sẽ giúp trẻ quen dần
Những món ăn dạng lỏng sẽ giúp trẻ nạp một phần lượng nước vào cơ thể. Ảnh: Xinhua

Món ăn dạng lỏng

Trẻ nhỏ luôn ưa thích những món ăn mềm, vì thế các bà mẹ có thể thay đổi thực đơn hàng ngày cho bé, ví dụ bữa cơm hôm nay, bữa phở hoặc bún, miến, súp, cháo loãng vào ngày hôm sau. Những món ăn này sẽ giúp trẻ không quá khó khăn khi nạp một phần lượng nước vào cơ thể mỗi ngày.

Ngoài ra, theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi trẻ bắt đầu ý thức và tự giác uống nước nên có phần thưởng nhỏ như lời động viên khích lệ các bé duy trì thói quen uống nước hàng ngày.

Sử dụng những ly, cốc độc đáo

Việc pha chế nước và đựng trong những chiếc ly, cốc mang hình thù bắt mắt sẽ gây nhiều hứng thú với trẻ. Những vật dụng này cũng giúp cho trẻ thêm thích thú và cảm thấy ngon miệng hơn khi uống nước.

Một vài điểm nhấn trang trí cốc bằng các loại trái cây màu sắc cũng là cách khuyến khích, tạo thói quen cho trẻ nhỏ vừa uống nước vừa ăn hoa quả mỗi ngày. Điều này giúp cho các bé bổ sung thêm nhiều vitamin, đảm bảo sức khoẻ trong những ngày hè oi bức.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Lo lắng tìm sân chơi cho trẻ trong dịp hè thời COVID-19

Tường Vân - Thiều Trang |

Nghỉ hè gắn liền với những hoạt động vui chơi thể thao, giải trí ngoài trời, nhưng đó là với những ngày tháng không có dịch bệnh. Còn trong thời COVID-19 hiện nay, việc làm sao để con trẻ có những ngày nghỉ hè an toàn, bổ ích... là trăn trở của nhiều gia đình.

Giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi đi xe ôtô

Trang Thiều (T/H) |

Phụ huynh hãy ghi nhớ một số nguyên tắc đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi đi xe ôtô dưới đây.

Giúp trẻ tránh bị trầm cảm khi ở nhà phòng chống dịch COVID-19

Thanh Hương |

Do thời gian ở nhà quá lâu, một số trẻ em có thể xuất hiện biểu hiện trầm cảm, vì thế phụ huynh cần lưu ý cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lo lắng tìm sân chơi cho trẻ trong dịp hè thời COVID-19

Tường Vân - Thiều Trang |

Nghỉ hè gắn liền với những hoạt động vui chơi thể thao, giải trí ngoài trời, nhưng đó là với những ngày tháng không có dịch bệnh. Còn trong thời COVID-19 hiện nay, việc làm sao để con trẻ có những ngày nghỉ hè an toàn, bổ ích... là trăn trở của nhiều gia đình.

Giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi đi xe ôtô

Trang Thiều (T/H) |

Phụ huynh hãy ghi nhớ một số nguyên tắc đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi đi xe ôtô dưới đây.

Giúp trẻ tránh bị trầm cảm khi ở nhà phòng chống dịch COVID-19

Thanh Hương |

Do thời gian ở nhà quá lâu, một số trẻ em có thể xuất hiện biểu hiện trầm cảm, vì thế phụ huynh cần lưu ý cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn.