Xóm trưởng đi tù vì bán đất: Vì sao Viện phó KSND huyện bị tố cáo?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Liên quan vụ nhiều cán bộ xóm, xã ở huyện Hưng Nguyên bị kết án tù vì hành vi chuyển nhượng đất nông nghiệp, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện này cho rằng người dân đã “tự nguyện” giao đất cho nhà nước quản lý.

Ngày 28.2, trao đổi với phóng viên, một công dân xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết đã có đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Nam – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên do liên quan đến việc truy tố các bị can vụ chuyển nhượng đất nông nghiêp tại xóm 9, xã Hưng Yên Nam.

Theo nội dung đơn tố cáo, việc Viện Kiểm sát truy tố các cán bộ xóm về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là không có căn cứ, hình sự hóa quan hệ dân sự. Bởi vì, diện tích 10.850m2 đất nông nghiệp tại xóm 9 - xã Hưng Yên Nam đã được giao cho người dân canh tác theo Nghị định 64, việc cán bộ xóm đứng ra chuyển nhượng là thực hiện ủy quyền của người dân. Sự việc chuyển nhượng đất đã được bàn bạc công khai, có cán bộ xã chứng kiến.

Hành vi của các bị cáo không gây thiệt hại, bởi vì đây là giao dịch dân sự ngay tình, tự nguyện và không ảnh hưởng đến bên thứ ba. Tuy nhiên, cơ quan điều tra, truy tố đã nhận định diện tích đất nói trên là đất công ích thuộc quyền quản lý của UBND xã Hưng Yên Nam, cho rằng hành vi chuyển nhượng đất gây thiệt hại cho xã.

Ông Đinh Hữu Hạnh - nguyên xóm trưởng xóm 9, xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) - bị kết 36 tháng tù vì tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Ảnh: QĐ
Ông Đinh Hữu Hạnh - nguyên xóm trưởng xóm 9, xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) - bị kết 36 tháng tù vì tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Ảnh: QĐ

Tại phiên tòa sơ thẩm, trước ý kiến của luật sư, ông Nguyễn Văn Nam, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên bất ngờ đưa ra nội dung là toàn bộ diện tích 10.850m2 đất nông nghiệp tại xóm 9-xã Hưng Yên Nam là người dân đã “tự nguyện giao lại đất cho Nhà nước để xóm quản lý”.

Tuy nhiên, tất cả những người dân liên quan đều không công nhận quan điểm nói trên của vị đại diện Viện Kiểm sát. “Dân không ai dại gì hiến đất nông nghiệp cho xã quản lý. Bởi vì làm thế thì lấy gì mà ăn. Chúng tôi còn phải bỏ hàng trăm triệu mua đất để sản xuất” – bà Đậu Thị Nga, người dân xóm 9 (nay là xóm 6) xã Hưng Yên Nam khẳng định.

Công dân tố cáo cho rằng quan điểm nói trên của ông Nguyễn Văn Nam có dấu hiệu của hành vi “Cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc”, vì không có người dân nào có đơn tự nguyện giao đất nông nghiệp cho xã.

Ngoài ra, theo đơn tố cáo, quá trình điều tra, truy tố, không xác định chính xác đối tượng bị hại do các hành vi của các bị cáo gây ra; có dấu hiệu oan sai và bỏ lọt tội phạm. Cụ thể, cơ quan điều tra, truy tố xác định UBND xã Hưng Yên Nam bị thiệt hại, nhưng Tòa án lại xác định những người mua đất bị thiệt hại.

Nhiều cán bộ xã có trách nhiệm như Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, đảng ủy viên phụ trách xóm 9 tham gia họp xóm, nắm được sự việc dân bán đất nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự, trong khi người không nắm được sự việc như Chủ tịch UBND xã, cán bộ địa chính lại bị truy tố.

Phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Nam – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Hưng Nguyên để tìm hiểu về nội dung ông cho rằng người dân xóm 9 - xã Hưng Yên Nam năm 2016 đã “tự nguyện giao đất cho Nhà nước để xóm quản lý” như thế nào, nhưng ông Nam từ chối trả lời với lý do quyền phát ngôn thuộc Viện trưởng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Xóm trưởng đi tù vì bán đất, bị hại tố cáo thẩm phán

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cho rằng hội đồng xét xử đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, một đương sự đã làm đơn tố cáo thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Xóm trưởng đi tù vì “lợi dụng chức vụ quyền hạn”, bị hại kháng cáo

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Một người dân ở xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm, cho rằng cơ quan chức năng đã hình sự hóa quan hệ dân sự.

Nghệ An: Cựu xóm trưởng đi tù, nguyên Chủ tịch xã kêu oan

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chịu trách nhiệm liên đới về việc một số cán bộ xóm tổ chức bán đất nông nghiệp trái thẩm quyền, nguyên Chủ tịch xã Hưng Yên Nam bị kết án 15 tháng tù giam.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ An: Xóm trưởng đi tù vì bán đất, bị hại tố cáo thẩm phán

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cho rằng hội đồng xét xử đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, một đương sự đã làm đơn tố cáo thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Xóm trưởng đi tù vì “lợi dụng chức vụ quyền hạn”, bị hại kháng cáo

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Một người dân ở xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm, cho rằng cơ quan chức năng đã hình sự hóa quan hệ dân sự.

Nghệ An: Cựu xóm trưởng đi tù, nguyên Chủ tịch xã kêu oan

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chịu trách nhiệm liên đới về việc một số cán bộ xóm tổ chức bán đất nông nghiệp trái thẩm quyền, nguyên Chủ tịch xã Hưng Yên Nam bị kết án 15 tháng tù giam.