Vì sao nhiều hộ dân bị thu hồi đất lâm nghiệp không được bồi thường?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – UBND huyện Thanh Chương lên tiếng giải thích lý do thu hồi hàng chục ha đất lâm nghiệp của người dân để bàn giao cho đơn vị khác sử dụng nhưng không giải quyết bồi thường.

Báo Lao Động vừa nhận được đơn của một số hộ dân ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương (Nghệ An) phản ánh việc họ bị thu hồi hàng chục ha đất lâm nghiệp nhưng không được bồi thường.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 1.8.2002, UBND huyện Thanh Chương ban hành quyết định thu hồi đất lâm nghiệp của 15 hộ dân xã Thanh Hà với diện tích 168,45 ha cho Tổng đội thanh niên xung phong (TNXP) 5 - đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn Nghệ An để thực hiện dự án Làng Thanh niên lập nghiệp sông Rộ.

Toàn bộ diện tích đất thu hồi nói trên là đất lâm nghiệp được giao cho các hộ dân theo Nghị định 02, đã có hồ sơ, thủ tục đầy đủ và đang được sử dụng ổn định, đúng mục đích.

Tuy nhiên, từ thời điểm thu hồi đất đến nay, tất cả 15 hộ dân liên quan không nhận được bất kỳ khoản được hỗ trợ, bồi thường nào.

Trong đó, hộ ông Nguyễn Công Sơn (SN 1972, trú tại xóm 14, xã Thanh Hà) được giao 28ha tại Lô 41, khoảnh 2, Tiểu khu 1001. Ông Lê Văn Thắng (SN 1953, trú tại xóm 2, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương) được giao 23,75 ha.

Ngoài các hộ này, còn có 2 hộ khác gồm ông Hoàng Cao Phơn (trú tại xã Thanh Hà) được giao 34,75ha, hộ ông Lê Văn Thanh (trú tại thôn 4, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương) được giao hơn 14,3ha.

Tất cả số diện tích trên có thời hạn sử dụng 50 năm, trong số các hộ nói trên có hộ ông Nguyễn Công Sơn đã trồng phủ kín gần 1 vạn cây keo vào khoảng tháng 10 năm 2000, số còn lại là khoanh nuôi và bảo vệ.

Đơn thư các hộ dân nêu: “UBND huyện Thanh Chương ra quyết định thu hồi đất lâm nghiệp của 15 hộ dân xã Thanh Hà để giao cho Tổng đội TNXP 5 mà không hề đo đạc và kiểm đếm tài sản gắn liền với đất, không có sự đồng thuận của chủ sử dụng đất”.

Ngoài ra, rừng cây keo do các hộ dân trồng hàng chục năm đã bị Tổng đội TNXP 5 chặt bán. Mặc dù đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng đến nay đã hàng chục năm trôi qua quyền lợi của người dân không được giải quyết.

Ngày 18.1.2019, UBND huyện Thanh Chương có công văn số 136 trả lời kiến nghị của các hộ dân, cho biết việc thu hồi đất thực hiện đúng quy trình. Nguyên nhân không bồi thường khi thu hồi đất là do các hộ dân đã đồng ý trả lại đất, gia nhập Làng thanh niên lập nghiệp để được bố trí đất sản xuất và hưởng lợi từ dự án.

Vào ngày 23.3, tại cuộc làm việc với các hộ dân có đơn kiến nghị, lãnh đạo huyện Thanh Chương giải thích lý do các hộ dân không được bồi thường vì tại thời điểm thu hồi đất (2002), các hộ dân không có ý kiến gì, không kê khai, nên đến nay không còn hiện trạng để xem xét.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: “Sự việc kéo dài đã nhiều năm, huyện đã nhiều lần phối hợp giải quyết và có văn bản trả lời, đến nay có 2 hộ dân vẫn tiếp tục kiến nghị. Kiến nghị của người dân là không có cơ sở giải quyết. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, giải thích để các hộ dân hiểu, đồng thuận”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Thành lập Tổ công tác đặc biệt xử lý xe quá tải, quá khổ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Sau phản ánh của Báo Lao Động, địa phương đã thành lập Tổ công tác đặc biệt xử lý xe quá khổ quá tải.

Trồng cây, xây nhà trên đất sắp thu hồi có được bồi thường?

Minh Huy (T/H) |

Không ít người quyết định trồng cây, xây nhà nhằm chờ được bồi thường khi đất bị thu hồi. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng nhận được nhận tiền bồi thường.

Đất thuộc diện thu hồi có được thỏa thuận giá đền bù và từ chối giao đất?

Minh Huy (T/H) |

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Vì thế, người dân không có quyền thỏa thuận tiền đền bù đất khi Nhà nước thu hồi.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ An: Thành lập Tổ công tác đặc biệt xử lý xe quá tải, quá khổ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Sau phản ánh của Báo Lao Động, địa phương đã thành lập Tổ công tác đặc biệt xử lý xe quá khổ quá tải.

Trồng cây, xây nhà trên đất sắp thu hồi có được bồi thường?

Minh Huy (T/H) |

Không ít người quyết định trồng cây, xây nhà nhằm chờ được bồi thường khi đất bị thu hồi. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng nhận được nhận tiền bồi thường.

Đất thuộc diện thu hồi có được thỏa thuận giá đền bù và từ chối giao đất?

Minh Huy (T/H) |

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Vì thế, người dân không có quyền thỏa thuận tiền đền bù đất khi Nhà nước thu hồi.