Tuyên Quang: "Đất tặc" tiếp tay san nền dự án Trung tâm hội nghị huyện

Phong Quang |

Tuyên Quang - Hơn 1 tháng qua, hàng vạn khối đất bất hợp pháp đã được vận chuyển về công trình Trung tâm Hội nghị huyện Sơn Dương để làm mặt bằng, trong khi đó theo quy định đất dùng cho san lấp các công trình xây dựng phải được lấy từ mỏ được cấp phép hoặc có nguồn gốc rõ ràng.

Ngày 11.1, PV theo chân đoàn xe tải chở đất phục vụ san lấp tạo mặt bằng công trình xây dựng Trung tâm Hội nghị huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đến một quả đồi rộng lớn bị cào bới nham nhở thuộc khu vực Làng Cả (thị trấn Sơn Dương).

Trên diện tích đất đồi ước chừng hơn 1.000m2, 1 máy xúc luôn thường trực và nhiều xe tải nối đuôi nhau vào "ăn đất". Nhìn hiện trạng tại đây có thể thấy, việc đào bới, vận chuyển đất đã diễn ra từ nhiều ngày nay.

Những chiếc xe tải loại 5 tấn sau khi được chất đầy đất lên thùng đều "lầm lũi" tiến về khu vực đang san lấp, làm mặt bằng xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị huyện Sơn Dương cách đó khoảng 2km.

Cả một phần quả đồi rộng lớn nhà ông Phùng Đức Thuỳ (làng Cả, TT.Sơn Dương) đã bị san gạt trái phép, lấy đất san lấp công trình Trung tâm Hội nghị huyện Sơn Dương. Ảnh: P.Q
Cả một phần quả đồi rộng lớn nhà ông Phùng Đức Thuỳ (làng Cả, TT.Sơn Dương) đã bị san gạt, vận chuyển đi trái phép từ hơn 1 tháng nay. Ảnh: P.Q

Được biết, khu đất đồi nói trên của nhà ông Phùng Đắc Thuỳ (Làng Cả, TT.Sơn Dương). Trao đổi với PV, ông Thuỳ thừa nhận, hiện tại, quả đồi của gia đình chưa được các cơ quan chức năng cấp phép cải tạo, hạ cốt nền.

Ông Thuỳ thông tin thêm, đầu tháng 12.2021 do có nhu cầu san gạt đất đồi của gia đình để lấy mặt bằng làm nhà ở nên ông đã đồng ý cho một đơn vị đưa máy móc vào đào bới, vận chuyển đất đi. Ông Thuỳ phải trả thêm 40 triệu đồng cho bên lấy đất, gọi là "hỗ trợ" tiền dầu máy.

Khi được hỏi, vì sao việc san gạt chưa được cấp phép mà không bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, ông Thuỳ cho biết: "Bên lấy đất bảo không phải lo gì, mọi việc đã có các anh ấy xử lý".

Còn tại khu vực xây dựng Trung tâm Hội nghị huyện Sơn Dương, một người tên Lâm tự nhận là cán bộ vật tư của Công ty TNHH Thành Long (đơn vị thi công) cho hay, công trình bắt đầu thi công từ giữa tháng 12.2021. Đến thời điểm hiện tại, việc san lấp mặt bằng đã gần hoàn thiện.

Ước tính đã có cả vạn khối đất được khai thác trái phép vận chuyển về làm mặt bằng  xây dựng Trung tâm Hội nghị huyện Sơn Dương. Ảnh: P.Q
Ước tính đã có cả vạn khối đất được khai thác trái phép vận chuyển về làm mặt bằng xây dựng Trung tâm Hội nghị huyện Sơn Dương. Ảnh: P.Q

Người này thông tin thêm, công trình có diện tích thiết kế gần 1.500m2 mặt bằng khối lượng đất cần để san lấp công trình khoảng hơn 35 nghìn m3. Toàn bộ số đất này đều được lấy từ khu vực Làng Cả, thị trấn Sơn Dương.

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Lại Minh Hồng - Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương - khẳng định, không có bất kỳ một cơ quan chức năng nào cấp phép cho cải tạo đất, hạ cốt nền tại nhà ông Phùng Đức Thuỳ. Mọi hoạt động đào bới, vận chuyển đất tại đây đều là trái phép.

Vị này thông tin thêm, trước đó khi phát hiện việc san gạt, đào bới tại nhà ông Thuỳ, chính quyền địa phương đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng và yêu cầu dừng mọi hoạt động.

Hiện tại việc làm mặt bằng Trung tâm Hội nghị huyện Sơn Dương đã cơ bản hoàn thành, trong trường hợp các cơ quan chức năng khẳng định số đất dùng để san lấp là bất hợp pháp thì sẽ xử lý thế nào?. Ảnh: P.Q
Hiện tại, việc làm mặt bằng Trung tâm Hội nghị huyện Sơn Dương đã cơ bản hoàn thành. Trong trường hợp các cơ quan chức năng khẳng định số đất dùng để san lấp là bất hợp pháp thì sẽ xử lý thế nào? Ảnh: P.Q

Theo như thông tin mà Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương cung cấp có thể thấy, toàn bộ số đất được lấy từ nhà ông Phùng Đức Thuỳ phục vụ cho san lấp mặt bằng công trình Trung tâm Hội nghị huyện Sơn Dương là đất bất hợp pháp.

Để làm rõ nội dung trên, PV đã nhiều lần liên hệ đặt vấn đề làm việc với ông Vũ Thái Thịnh - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương, chủ đầu tư dự án - nhưng đều không có phản hồi.

Công trình Trung tâm Hội nghị huyện Sơn Dương do UBND huyện Sơn Dương quyết định đầu tư với tổng mức đầu tư gần 35 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp khác khác.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương là chủ đầu tư.

Đơn vị thi công là Công ty TNHH Thành Long (có địa chỉ tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Theo dự kiến, công trình này sẽ hoàn thành trong năm 2022.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.