Thua kiện dân, huyện nói khó thực hiện quyết định của chính mình

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ông Trần Thanh Bình thắng kiện UBND huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu ở hai cấp tòa. Bản án có hiệu lực, ông Bình đề nghị huyện thực hiện quyết định do chính mình ban hành. Tuy nhiên, huyện trả lời không thể thực hiện được do quyết định huyện ban hành không đúng pháp luật.

Ông Trần Thanh Bình (ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đã được TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên xử thắng trong vụ kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Theo bản án, ông Bình nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Trung tâm hành chính công huyện Phước Long.

Ngày 12.4.2019, UBND huyện Phước Long ban hành Quyết định số 29 cho phép ông Bình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Thế nhưng, ngày 25.9.2019, UBND huyện Phước Long lại ban hành Quyết định 114 thu hồi Quyết định 29 với lý do ông Trần Thanh Bình đã rút hồ sơ và không tiếp tục thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, thực tế, ông Bình không rút hồ sơ nên khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện Phước Long.

Ngày 16.4.2020, Chủ tịch UBND huyện Phước Long ban hành Quyết định 929 bác đơn khiếu nại của ông Bình. Nhận quyết định này, ông Bình khởi kiện yêu cầu hủy bỏ quyết định 114 và quyết định 929.

Ngày 29.9.2020, tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bạc Liêu tuyên xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Bình, hủy Quyết định số 114 và Quyết định 929 của chủ tịch UBND huyện Phước Long. Tại phiên phúc thẩm ngày 10.1.2022, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm.

Bản án có hiệu lực, huyện Phước Long vẫn không thi hành. Bức xúc, ông Bình khiếu nại. Ngày 4.4.2022, TAND tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định 05 buộc UBND huyện Phước Long, Chủ tịch UBND huyện Phước Long có trách nhiệm thi hành án ngay và thông báo kết quả cho tòa án.

Ngay đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký công văn chỉ đạo chủ tịch UBND huyện Phước Long thực hiện Quyết định số 05 của TAND tỉnh Bạc Liêu.

Ông Trần Thanh Bình - người thắng kiện UBND huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu ở hai cấp tòa - trình bày với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Nhật Hồ
Ông Trần Thanh Bình - người thắng kiện UBND huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu ở hai cấp tòa - trình bày với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Nhật Hồ

Tuy nhiên, thay vì phải thi hành án, ngày 20.4, UBND huyện Phước Long có báo cáo nêu hàng loạt khó khăn, vướng mắc chưa thực hiện bản án số 17 của TAND cấp cao, trong đó lý giải huyện khó thực hiện Quyết định số 29 do mình ban hành. Lý do UBND huyện Phước Long nêu ra là một phần đất của ông Bình xin chuyển mục đích sử dụng đất đã có chủ trương quy hoạch dự án khu đô thị của UBND tỉnh Bạc Liêu vào năm 2020; Quyết định số 29 của UBND huyện Phước Long cho phép ông Bình chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất của huyện Phước Long năm 2018.

UBND huyện Phước Long thừa nhận hạn chế chuyên môn nghiệp vụ, thiếu kiểm tra của các cơ chuyên môn nên tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định 29 cho phép ông Bình chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa đúng với quy định của pháp luật.

Với những lý do này, UBND huyện Phước Long báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh giúp UBND huyện sớm thi hành án.

Ông Trần Thanh Bình cho rằng, cách trả lời của UBND huyện Phước Long với UBND tỉnh là chưa thỏa đáng. Ông là người thắng kiện, huyện Phước Long là bên thua kiện, nay kéo dài không thi hành án là vi phạm Luật thi hành án.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Cắt gói thầu khởi công rầm rộ nhưng sau 3 năm chưa động thổ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ông Nguyễn Văn Thăm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh đã cắt gói thầu Cung ứng dịch vụ công xử lý chất thải rắn với Công ty TNHH Sa Mạc Xanh - đơn vị trúng gói thầu để xây dựng dự án Nhà máy rác thải tập trung tỉnh Bạc Liêu.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu kiểm tra trật tự xây dựng mà báo chí nêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Thành phố Bạc Liêu chú trọng giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đô thị mà báo chí đã nêu.

Bạc Liêu: Có dự án chống ngập, người dân vẫn bì bõm vì triều cường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Khoảng một tuần qua, triều cường dâng cao gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường khu vực nội ô thành Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, khu vực ngập nặng nhất thuộc phường 3, do khu vực này gần với tuyến kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bạc Liêu: Cắt gói thầu khởi công rầm rộ nhưng sau 3 năm chưa động thổ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ông Nguyễn Văn Thăm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh đã cắt gói thầu Cung ứng dịch vụ công xử lý chất thải rắn với Công ty TNHH Sa Mạc Xanh - đơn vị trúng gói thầu để xây dựng dự án Nhà máy rác thải tập trung tỉnh Bạc Liêu.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu kiểm tra trật tự xây dựng mà báo chí nêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Thành phố Bạc Liêu chú trọng giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đô thị mà báo chí đã nêu.

Bạc Liêu: Có dự án chống ngập, người dân vẫn bì bõm vì triều cường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Khoảng một tuần qua, triều cường dâng cao gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường khu vực nội ô thành Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, khu vực ngập nặng nhất thuộc phường 3, do khu vực này gần với tuyến kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau.