Pháo hoa Tết: Chi nhánh “khan”, chợ đen báo giá “chát”

ANH THƯ |

Một trong hai loại pháo hoa được ưa chuộng do Nhà máy Z121 sản xuất bị tạm dừng, song "sức nóng" của loại pháo hoa mới này chưa dừng lại.

Pháo “hot” chưa về

Để phục vụ nhu cầu sử dụng pháo hoa của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2022, Nhà máy Z121 (Công ty TNHH Một thành viên hóa chất 21, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) – đơn vị duy nhất sản xuất và cung ứng pháo hoa dân dụng trên thị trường có thông báo giá bán các sản phẩm pháo hoa.

Ngoài các sản phẩm giống năm trước như ống phun nước bạc, ống phun hoa lửa cầm tay, cây hoa lửa, cánh hoa xoay, thác nước bạc, vòng xoay hoa lửa… năm nay 2 loại mới là pháo hoa giàn phun viên và pháo hoa giàn phun hoa được người dân “săn lùng”.

Biết thông tin bán loại pháo này, anh H.Q (Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) cất công đi mấy chục cây số đến nhà máy (tỉnh Phú Thọ) để mua về chơi Tết cho có không khí.

Sau khi xếp hàng 3 tiếng đồng hồ, anh Q cũng mua được 5 giàn phun viên với giá 308.000 đồng và mua kèm 3 hộp ống phun nước với giá 25.000 đồng/sản phẩm.

Hôm qua (ngày 17.1), Nhà máy Z121 đã có thông báo về việc tạm dừng bán sản phẩm giàn phun hoa do chờ đánh giá yêu cầu kỹ thuật về độ ồn đối với sản phẩm này. Yêu cầu cửa hàng kiểm kê, niêm phong để nhà máy thu hồi. Thông tin này khiến không ít “ôm hàng” chao đảo.

Khi thấy một số loại pháo được nhà nước cấp phép sử dụng cho dịp Tết, anh Nguyễn Văn Dũng (Đống Đa, Hà Nội) cũng háo hức đi mua dòng pháo mới ra trong năm nay.

Đến cửa hàng phân phối tại Đặng Tiến Đông (Đống Đa, Hà Nội) tìm mua bằng được loại pháo giàn phun viên. Trong dòng người xếp hàng dài tắp, đến lượt mình anh Dũng thất vọng vì cửa hàng chưa về loại pháo hoa này.

“Loại pháo hoa này mới, được nhiều người dân ưa chuộng. Tình hình này thì chắc đến Tết năm sau cũng không thể mua được” - anh Dũng nói.

Người dân chỉ mua được những loại pháo khác. Anh3 Anh Thư
Người dân chỉ mua được những loại pháo khác. Ảnh Anh Thư

Theo khảo sát của phóng viên tại một cửa hàng trên phố Đặng Tiến Đông (Đống Đa, Hà Nội), nhân viên bán hàng cho biết phải chờ ít hôm nữa loại pháo này mới có mặt ở cửa hàng. Còn tại cửa hàng phân phối pháo hoa số 16 (Quốc Oai, Hà Nội), nhân viên bán hàng khẳng định hiện nay cũng chưa có sản phẩm pháo hoa phụ viên tại cửa hàng.

Ngoài ra, số đường dây “nóng” của nhiều cửa hàng khác ở Hà Nội luôn trong tình trạng máy bận hoặc không thể liên hệ được.

Giá chợ đen “nhảy múa”

Nắm bắt nhu cầu lớn của người dân về loại pháo mới được cấp phép, hàng loạt hội nhóm trên mạng xã hội “nở rộ” - là nơi mua-bán các mặt hàng này.

Trong khi bảng giá công bố tại nhà máy từ 308.000-330.000 đồng/giàn, giá pháo hoa tại “chợ đen” lên tới 750.000 – 1.200.000 đồng/giàn.

Tại Hội chơi pháo hoa Z121, tài khoản P.T rao bán giàn phun hoa có giá 800.000 đồng/giàn với cam kết pháo hoa ”chính hãng” của Nhà máy Z121, an toàn khi sử dụng, hiệu ứng đẹp, mối đốt đơn giản…

Liên hệ với anh V.K.H – người bán pháo ở Sóc Sơn, anh này cho hay: “Nếu mua lẻ thì 800.000 đồng/giàn, nếu mua số lượng nhiều theo thùng thì chỉ còn dưới 700.000 đồng/giàn. Tôi chỉ bán giàn phun viên, còn lại giàn phun hoa đã bị tạm dừng bán”.

Nếu thuận mua vừa bán, người này có thể giao hàng tận nơi, kiểm tra sản phẩm, giấy tờ trước khi nhận hàng.

Lợi dụng việc các sản phẩm pháo hoa được ưa chuộng, nhiều đối tượng nảy sinh việc lừa đảo bằng cách đăng bán pháo hoa và có yêu cầu đặt cọc.

Anh Minh Kiên cho biết: “Có một tài khoản Facebook đăng bán pháo với số lượng chỉ 30 giàn, giá cạnh tranh. Sau khi tôi vào hỏi mua người này yêu cầu đặt cọc 5 triệu trước khi nhận hàng. Tôi ngỏ ý muốn qua xem trực tiếp thì người này nói không giao dịch trực tiếp do sợ dịch. Tôi hỏi địa chỉ mua hàng trực tiếp người này đã chặn tài khoản của tôi”.

Trao đổi với PV vào sáng 18.1, Đại diện Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết theo Nghị định 137/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo thì cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa không có tiếng nổ trong các trường hợp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Theo vị này, với trường hợp pháo hoa trên, trong thời gian này, khi nhà máy đã có thông báo, nếu người dân mua đi, bán lại hai sản phẩm pháo hoa trên sẽ bị xử phạt do vi phạm Nghị định 137/2020.

Đại diện Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cũng cho biết, sau khi đơn vị kiểm tra, làm việc và có khuyến cáo, phía Công ty TNHH MTV hóa chất 21 đã chủ động tạm dừng sản xuất và bán ra thị trường loại sản phẩm giàn phun hoa.

Việc thu hồi này, nhằm đánh giá lại các tiêu chuẩn của sản phẩm cho phù hợp với Thông tư số 125/2021 của Bộ Công an về tiêu chuẩn sản xuất các loại pháo sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.3.2022.

Theo vị này, trước đó, việc đánh giá sản phẩm mới là do phía nhà máy thực hiện. Tuy nhiên, quy định tại Thông tư 125 thì phải có Hội đồng để xem xét, đánh giá kỹ lưỡng sản phẩm.

Do vậy, sau khi có hội đồng đánh giá sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn thì có thể tiếp tục được sản xuất và bán ra thị trường cho người dân sử dụng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết các điểm bán pháo hoa ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Đức Thiện - Tùng Giang |

Nhà máy Z121 (Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng) vừa đưa ra danh sách các cửa hàng bán pháo hoa chính thức của đơn vị tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thanh Hóa: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không tiếng nổ về đốt Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi nắm được thông tin một số địa điểm tại tỉnh Thanh Hóa được phép bán pháo hoa không tiếng nổ, người dân đã tỏ ra hào hứng đi tìm mua, thậm chí phải xếp hàng “vẫn vui”.

Người dân tìm mua pháo hoa không tiếng nổ, cửa hàng chưa bán, web quá tải

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trước thông tin nhà máy Z121 chính thức bán pháo hoa không tiếng nổ cho người dân, nhiều người đã tìm đến cửa hàng hỏi thăm và mua, tuy nhiên tại cửa hàng chưa bán.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chi tiết các điểm bán pháo hoa ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Đức Thiện - Tùng Giang |

Nhà máy Z121 (Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng) vừa đưa ra danh sách các cửa hàng bán pháo hoa chính thức của đơn vị tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thanh Hóa: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không tiếng nổ về đốt Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi nắm được thông tin một số địa điểm tại tỉnh Thanh Hóa được phép bán pháo hoa không tiếng nổ, người dân đã tỏ ra hào hứng đi tìm mua, thậm chí phải xếp hàng “vẫn vui”.

Người dân tìm mua pháo hoa không tiếng nổ, cửa hàng chưa bán, web quá tải

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trước thông tin nhà máy Z121 chính thức bán pháo hoa không tiếng nổ cho người dân, nhiều người đã tìm đến cửa hàng hỏi thăm và mua, tuy nhiên tại cửa hàng chưa bán.