Phá rừng phòng hộ để trồng keo tại Quảng Bình: Xử lý nghiêm theo quy định

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Ngày 9.6, Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, hiện đang trong thời gian giải quyết đơn tố cáo việc phá rừng phòng hộ như báo Lao Động phản ánh, nên chưa xác định đối tượng vi phạm.

Theo đó, hiện Hạt Kiểm lâm huyện vẫn đang tiếp tục làm việc với các hộ gia đình liên quan đến chủ sở hữu khu đất rừng đã bị phá và phối hợp với các lực lượng chức năng khác để xác minh, nắm thêm thông tin, chứng cứ làm căn cứ đấu tranh, xử lý. Nếu đủ chứng cứ, Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa, ngày 20.4, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Thượng Hóa tổ chức kiểm tra, xác minh theo đơn tố cáo của người dân.

 
Nhiều cây có đường kính lớn bị đốn hạ. Ảnh: Đức Tuấn
Nhiều cây có đường kính lớn bị đốn hạ. Ảnh: Đức Tuấn

Lô rừng này có tọa độ đại diện X = 499537, Y = 1957638, có diện tích rộng 14.376m2, trong đó có 11.599m2 là diện tích rừng có trạng thái khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng.

Căn cứ Giấy chứng nhận QSDĐ của các hộ gia đình và bản đồ giao đất của xã Thượng Hóa tại tờ bản đồ số 23, thì vị trí đám rừng bị phá thuộc đất có rừng tự nhiên, giấy chứng nhận QSDĐ ghi: “đất rừng phòng hộ”.

Tuy nhiên đối chiếu bản đồ quy hoạch 3 loại rừng được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 4534/QĐ-UBND ngày 25.12.2018, vị trí rừng bị phá nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp. Do nằm ngoài quy hoạch, do đó chưa được cập nhật vào bản đồ diễn biến rừng hàng năm.

Trên cơ sở xác minh hiện trường, Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa xác định đúng là có việc rừng bị phá và đã có quyết định thụ lý đơn tố cáo của công dân.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa, trong quá trình sử dụng đất, sử dụng rừng có chênh lệch hiện trạng và thực tế, có bất cập trong việc quy hoạch và công tác giao đất giao rừng trước đây nên công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã Thượng Hóa có nhiều khó khăn.

Vì vậy, nhằm ổn định tình hình, Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa đề nghị UBND huyện Minh Hóa chỉ đạo UBND xã Thượng Hóa rà soát lại tất cả các hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng hiện nay không nằm trong quy hoạch lâm nghiệp, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND huyện có chủ trương cấp đổi lại giấy chứng nhận theo đúng quy hoạch và hiện trạng thực tế để người dân sản xuất; chỉ đạo UBND xã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Thượng Hóa làm việc với các hộ gia đình được giao đất rừng quản lý mà để rừng bị phá; làm rõ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng theo quy định.

Hhiện chưa xác định được đối tượng phá rừng. Ảnh: Đức Tuấn
Hiện chưa xác định được đối tượng phá rừng. Ảnh: Đức Tuấn

Đồng thời chỉ đạo Công an xã, quân sự xã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Thượng Hóa, Đồn Biên phòng Cà Xèng tiếp tục điều tra, xác minh đối tượng phá rừng, lập hồ sơ chuyển cấp thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như báo Lao Động đã thông tin, tại khu vực rừng Hung Bưởi, thuộc thôn Tiến Hóa (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) có một lô rừng phòng hộ bị phá để trồng keo.

Lô đất này thuộc quyền sở hữu của 4 hộ gia đình. Theo phản ánh, sau khi phát hiện rừng bị phá đã báo chính quyền xã Thượng Hóa nhằm ngăn chặn, nhưng đến khi các đối tượng đã phá xong và rời đi, UBND xã mới cho người đến kiểm tra tình hình.

PHI LONG - ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chậm xử lý vụ phá rừng phòng hộ để trồng keo?

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Rừng phòng hộ bỗng nhiên bị đốn hạ, đốt trụi, người dân đã ngay lập tức báo cáo với chính quyền và lực lượng chức năng. Nhưng đến nay, sau gần 2 tháng vẫn chưa có câu trả lời thích đáng cho người dân.

Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị giải trình vì sao chậm báo cáo vụ phá rừng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Theo Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị, việc chậm báo cáo vụ phá rừng nghiêm trọng mà Báo Lao Động phản ánh cho UBND tỉnh Quảng Trị, trách nhiệm thuộc về UBND huyện Đakrông và Hạt Kiểm lâm Đakrông.

Chuyển hồ sơ vụ phá rừng làm đường Trường Sơn Đông cho Bộ Quốc phòng

Hữu Long |

Liên quan đến việc tự ý mở đường Trường Sơn Đông, đoạn đi qua Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tỉnh Lâm Đồng đã chuyển hồ sơ sai phạm của Ban Quản lý dự án 46 cho Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng giải quyết.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chậm xử lý vụ phá rừng phòng hộ để trồng keo?

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Rừng phòng hộ bỗng nhiên bị đốn hạ, đốt trụi, người dân đã ngay lập tức báo cáo với chính quyền và lực lượng chức năng. Nhưng đến nay, sau gần 2 tháng vẫn chưa có câu trả lời thích đáng cho người dân.

Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị giải trình vì sao chậm báo cáo vụ phá rừng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Theo Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị, việc chậm báo cáo vụ phá rừng nghiêm trọng mà Báo Lao Động phản ánh cho UBND tỉnh Quảng Trị, trách nhiệm thuộc về UBND huyện Đakrông và Hạt Kiểm lâm Đakrông.

Chuyển hồ sơ vụ phá rừng làm đường Trường Sơn Đông cho Bộ Quốc phòng

Hữu Long |

Liên quan đến việc tự ý mở đường Trường Sơn Đông, đoạn đi qua Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tỉnh Lâm Đồng đã chuyển hồ sơ sai phạm của Ban Quản lý dự án 46 cho Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng giải quyết.