Nợ lương hàng trăm lao động, bệnh viện Bình An cố tìm nhà đầu tư mới

Hoàng Bin |

Quảng Nam – Bệnh viện Bình An đang nợ 6 tỉ tiền lương của hơn 200 người lao động (NLĐ). Sau khi tổ chức Công đoàn vào cuộc, bệnh viện này cam kết sẽ trả đủ lương, BHXH cho NLĐ khi hoàn tất chuyển giao cho nhà đầu tư mới.

 Nợ lương 3 tháng, 6 tỉ đồng

Như Báo Lao Động đã phản ánh, do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, nguồn thu giảm sút nên nhiều tháng qua, bệnh viện Bình An Quảng Nam (địa chỉ tại 253 Điện Biên Phủ, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên)  hoạt động cầm chừng và liên tục nợ lương, chế độ BHXH, khiến đời sống NLĐ gặp nhiều khó khăn.

Bệnh viện Bình An Quảng Nam trực thuộc Hệ thống Y khoa Bình An, hoạt động trong lĩnh vực y tế tư nhân tại khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5.2019. Ảnh Hoàng Bin
Bệnh viện Bình An Quảng Nam trực thuộc Hệ thống Y khoa Bình An, hoạt động trong lĩnh vực y tế tư nhân tại khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5.2019. Ảnh Hoàng Bin

Theo nguồn tin của Báo Lao Động, bệnh viện này đang nợ 3 tháng lương và BHXH của 207 y, bác sĩ, nhân viên y tế, (trong đó có một số lao động đã nghỉ việc). Số tiền lương bệnh viện trả mỗi tháng 2 tỉ đồng, tổng cộng đơn vị nợ 6 tỉ đồng tiền lương.

Ngoài ra, tính đến tháng 4.2023, bệnh viện Bình An đang nợ tiền BHXH hơn 2,5 tỉ đồng. Sau nhiều lần đôn đốc bệnh viện đóng tiền chậm nộp nhưng đơn vị chưa thực hiện, đến nay, BHXH Quảng Nam đã khóa thẻ BHYT của tất cả NLĐ tại bệnh viện Bình An.

Việc nợ lương và BHXH khiến đời sống NLĐ tại bệnh viện Bình An, Quảng Nam gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tinh thần làm việc. Ảnh Thanh Hưng
Việc nợ lương và BHXH khiến đời sống NLĐ tại bệnh viện Bình An, Quảng Nam gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tinh thần làm việc. Ảnh BV Bình An.

Ông Võ Văn Chính, Phó Giám đốc chuyên môn bệnh viện Bình An xác nhận, có tình trạng nợ lương và BHXH. Bản thân ông Chính cũng đang bị chậm lương 3 tháng, gồm tháng 1, 2 và tháng 4.

Theo nội dung đơn tố cáo của tập thể NLĐ tại bệnh viện Bình An gửi đến Báo Lao Động, việc bệnh viện nợ lương, BHXH nhưng không có lời nào giải thích, không có ngày hẹn trả lương, khiến NLĐ chật vật xoay sở, thậm chí vay nợ để trang trải cuộc sống.

“Có một số nhân viên làm tại đây đã xin nghỉ việc, nghỉ thai sản, nghỉ ốm đều không nhận được tiền hỗ trợ của BHXH. Có người nghỉ việc để qua làm việc cho bệnh viện khác, phải vay mượn tiền để đưa cho bệnh viện Bình An đóng BHXH giúp với mong muốn duy trì BHXH liên tục”, trích đơn tố cáo.

Kiên quyết bảo vệ quyền lợi cho NLĐ

Bệnh viện Bình An Quảng Nam chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5.2019, hiện có tổng cộng 190 cán bộ, trong đó có 40 bác sĩ. Quy mô bệnh viện 250 giường, nhưng hiện tại chỉ có 60 bệnh nhân nội trú.

“Tình hình kinh doanh khó khăn của bệnh viện bắt đầu từ cuối năm 2022. Đây là nguyên nhân khiến bệnh viện nợ lương, BHXH”, ông Chính cho biết.

BHXH Quảng Nam lo ngại tình hình nợ lương, BHXH sẽ ảnh hưởng đến hơn 15.000 hồ sơ bảo hiểm đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Bình An. Ảnh Thanh Hưng.
BHXH Quảng Nam lo ngại tình hình nợ lương, BHXH sẽ ảnh hưởng đến hơn 15.000 hồ sơ bảo hiểm đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Bình An. Ảnh BV Bình An.

Nhiều NLĐ tại bệnh viện Bình An chia sẻ, do không được đảm bảo cuộc sống nên họ không có tinh thần làm việc, nỗi lo âu về đời sống gia đình khiến nhân viên y tế dễ xảy ra sai sót trong công tác khám chữa bệnh, không đảm bảo an toàn khi cứu bệnh nhân.

Một lãnh đạo ngành y tế Quảng Nam cho biết, một nhà đầu tư từ TP. Đà Nẵng đã chấp nhận bỏ ra số tiền 200 tỉ đồng để mua lại bệnh viện Bình An nhưng sau đó “quay xe”, không đồng ý. Bệnh viện đang đàm phán với nhà đầu tư khác tại Quảng Nam với giá gần 170 tỉ đồng.

“Hiện bệnh viện đang rốt ráo tìm nhà đầu tư mới để tiếp quản bệnh viện. Hy vọng trong tháng 6 sẽ có kết quả, để giải quyết chế độ cho người lao động. Tuy nhiên, kết quả vẫn phụ thuộc vào quyết định của nhà đầu tư mới, ông Chính cho hay.

Bệnh viện Bình An bắt đầu gặp khó khăn từ cuối năm 2022 đến nay. Trong ảnh, chiều 25.5.2023, chỉ có vài bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện Bình An. Ảnh Hoàng Bin
Bệnh viện Bình An bắt đầu gặp khó khăn từ cuối năm 2022 đến nay. Trong ảnh, chiều 25.5.2023, chỉ có vài bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện Bình An. Ảnh Hoàng Bin

Ngày 29.5, trao đổi với Báo Lao Động, Chủ tịch LĐLĐ Quảng Nam Phan Xuân Quang cho biết, trong tháng 4 vừa qua, công đoàn ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã làm việc với lãnh đạo bệnh viện Bình An để đối thoại, nắm bắt tâm tư tình cảm của NLĐ và đôn đốc đơn vị chi trả đúng quyền lợi của NLĐ.

“Bệnh viện cũng cam kết sẽ trả đủ lương và chế độ cho NLĐ sau khi chuyển giao cho nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, thời điểm khi nào chuyển giao thì họ chưa thông báo. Quan điểm của chúng tôi là kiên quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng của NLĐ”, ông Quang nói.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm lao động tại bệnh viện Bình An bị nợ lương và bảo hiểm

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Do doanh thu từ bệnh nhân giảm sút, nhiều tháng qua, bệnh viện Bình An hoạt động cầm chừng và liên tục nợ lương, chế độ BHXH, khiến đời sống người lao động (NLĐ) gặp nhiều khó khăn, bức xúc.

Khu dân cư "gánh" 3 nhà máy ô nhiễm ở Quảng Nam

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Hơn 100 hộ dân tại thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành đang ngày ngày sống chung với ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn khi 3 nhà máy gồm: Gạch tuynel Chu Lai, Bê-tông Chu Lai (thuộc Công ty CP bê-tông Hòa Cầm) và Xí nghiệp than Chu Lai (chi nhánh của Công ty CP than miền Trung) hoạt động ngay trong khu dân cư. Chủ trương di dời các nhà máy vào khu công nghiệp (KCN) Nam Chu Lai vẫn đang nằm trên giấy nhiều năm qua vì KCN chưa hoàn thành.

Quảng Nam giao hơn 21.000m2 đất cho tập đoàn Mường Thanh sai quy định

Hoàng Bin |

Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận việc cho tập đoàn Mường Thanh thuê đất đã giải phóng mặt bằng không qua đấu giá để thực hiện dự án là không đúng quy định và đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.

Có một Chủ tịch Công đoàn tìm việc cho lao động mất việc ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - “Nhiều lao động mất việc vì dịch COVID-19, Công đoàn công ty cũng phải xoay sở để tìm công việc tạm thời mới làm sao đảm bảo thu nhập cho người lao động, giúp người lao động gắn bó với công ty, với tổ chức công đoàn” - đó là tâm niệm của anh Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Âu Lạc, thành phố Hạ Long.

Từ vụ đốt xe bán tải tự tử, rủi ro khó lường từ nghề cho thuê ô tô tự lái

Quế Chi |

Vụ việc một người đàn ông dùng xăng đốt xe ôtô thuê tự lái tại tỉnh Lâm Đồng đang gây chấn động dư luận. Ở góc độ khác, vụ việc này cho thấy rủi ro của nghề cho thuê xe tự lái.

Hành trình 15 năm Trung Quốc phát triển máy bay chở khách đầu tiên

Song Minh |

Sau 15 năm phát triển, chiếc máy bay chở khách đầu tiên do Trung Quốc sản xuất đã đi vào hoạt động.

Xe tải lao vào hàng xe máy chờ đèn đỏ, 1 người chết, 3 người bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, một xe tải nghi mất lái đã lùa nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ. Vụ tai nạn khiến 1 lao động đi làm về tử vong, 2 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, 1 người bị thương nhẹ.

Công an chỉ đạo làm rõ vụ nhân viên Tập đoàn Đèo Cả chặn xe nhà báo

NGỌC VIÊN |

Quảng Ngãi - Ngày 30.5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ 3 nhà báo phản ánh bị nhân viên Tập đoàn Đèo Cả (nhà thầu đang thi công dự án tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) lao ra đường chặn xe trái pháp luật.

Hàng trăm lao động tại bệnh viện Bình An bị nợ lương và bảo hiểm

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Do doanh thu từ bệnh nhân giảm sút, nhiều tháng qua, bệnh viện Bình An hoạt động cầm chừng và liên tục nợ lương, chế độ BHXH, khiến đời sống người lao động (NLĐ) gặp nhiều khó khăn, bức xúc.

Khu dân cư "gánh" 3 nhà máy ô nhiễm ở Quảng Nam

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Hơn 100 hộ dân tại thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành đang ngày ngày sống chung với ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn khi 3 nhà máy gồm: Gạch tuynel Chu Lai, Bê-tông Chu Lai (thuộc Công ty CP bê-tông Hòa Cầm) và Xí nghiệp than Chu Lai (chi nhánh của Công ty CP than miền Trung) hoạt động ngay trong khu dân cư. Chủ trương di dời các nhà máy vào khu công nghiệp (KCN) Nam Chu Lai vẫn đang nằm trên giấy nhiều năm qua vì KCN chưa hoàn thành.

Quảng Nam giao hơn 21.000m2 đất cho tập đoàn Mường Thanh sai quy định

Hoàng Bin |

Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận việc cho tập đoàn Mường Thanh thuê đất đã giải phóng mặt bằng không qua đấu giá để thực hiện dự án là không đúng quy định và đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.