Ninh Bình: Công ty cổ phần ximăng Phú Sơn 15 năm không nộp tiền thuê đất

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Năm 2007, Công ty cổ phần ximăng Phú Sơn được UBND tỉnh Ninh Bình ban hành các quyết định giao đất với tổng diện tích gần 40ha để thực hiện Dự án nhà máy ximăng Phú Sơn (thuộc xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình). Tuy nhiên, đến nay đã 15 năm trôi qua, toàn bộ khu đất này vẫn bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dở dang gây lãng phí. Bên cạnh đó, kể từ khi được thuê đất đến nay, Công ty không thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức sử dụng đất.

Thuê đất 15 năm nhưng không nộp tiền

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, Công ty cổ phần ximăng Phú Sơn (Công ty) đăng ký trụ sở chính tại địa chỉ: Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình do ông Nguyễn Hữu Lợi (trú tại số nhà 1177, khu phố 2, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Từ năm 2007, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành các Quyết định thu hồi đất và giao đất cho Công ty thuê để thực hiện dự án nhà máy ximăng Phú Sơn, với tổng diện tích gần 40ha, thời gian thuê đất từ 20 năm đến 50 năm và Công ty phải nộp tiền thuê đất hàng năm.

Công ty được UBND tỉnh Ninh Bình cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 09 111 000 007, chứng nhận lần đầu ngày 6.8.2007, thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ximăng Phú Sơn, thời gian thực hiện dự án là 33 tháng, kể từ ngày dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Sau đó dự án này tiếp tục được UBND tỉnh Ninh Bình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 3 lần, trong đó điều chỉnh lần cuối cùng vào ngày 16.11.2010, gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến tháng 12.2012.

Khu nhà điều hành xây dựng dở dang và bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: NT
Khu nhà điều hành xây dựng dở dang và bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: NT

Tuy nhiên, sau khi được giao đất và cấp giấy chứng nhận đầu tư, Công ty này chỉ mới tiến hành san lấp mặt bằng, xây dựng được một phần tường bao quanh, bể nước, khu nhà văn phòng điều hành 3 tầng đang xây dựng dở dang. Từ cuối năm 2012 đến nay thì mọi hoạt động xây dựng tại đây đều dừng hoàn toàn.

Trong khi đó, kể từ khi được giao đất cho thuê làm dự án đến nay, Công ty không thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức sử dụng đất (không nộp tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) đối với diện tích đất được thuê.

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện Cục thuế tỉnh Ninh Bình cho biết: Tính đến hết năm 2021, sau khi trừ số tiền được miễn, Công ty còn nợ trên 730 triệu đồng tiền thuê đất. Từ năm 2007 Chị cục thuế huyện vẫn định kỳ gửi thông báo về tiền thuê đất và tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến Công ty nhưng Công ty không thực hiện.

"Việc vi phạm không nộp tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ năm 2007 đến nay của Công ty, cơ quan thuế đã nhiều lần xuống trụ sở Công ty để làm việc nhưng người đại diện theo pháp luật của Công ty không có mặt, do vậy, Chi cục Thuế chưa thực hiện xử phạt vi phạm hành chính được đối với Công ty cổ phần Xi măng Phú Sơn” - đại diện Cục thuế tỉnh Ninh Bình nói.

Không chấp hành các yêu cầu của Đoàn thanh tra

Ngày 31.3, Lao Động điện tử có bài Ninh Bình: Nhà máy ximăng công suất 11 triệu tấn/năm "chết yểu" sau 15 năm phản ánh việc triển khai xây dựng nhà máy ximăng Phú Sơn (tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình) chậm tiến độ, gây lãng phí đất đai.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Sở TNMT tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy ximăng Phú Sơn của Công ty cổ phần ximăng Phú Sơn (tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình).

Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra, Sở TNMT cũng đã tổ chức hội nghị và có văn bản gửi Công ty và người đại diện theo pháp luận của Công ty đến dự để công bố quyết định thanh tra nhưng người đại diện theo pháp luật của Công ty không đến làm việc, không có lý do và cũng không ủy quyền, cử người đến làm việc.

Gần 40ha đất được giao vẫn bỏ hoang suốt 15 năm. Ảnh: NT
Gần 40ha đất được giao vẫn bỏ hoang suốt 15 năm. Ảnh: NT

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Ninh Bình cho biết, Sở đã 3 lần gửi văn bản đến địa chỉ trụ sở của Công ty cũng như địa chỉ nhà riêng của người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Nguyễn Hữu Lợi để yêu cầu phía Công ty  sắp xếp thời gian làm việc với Đoàn Thanh tra cũng như việc cung cấp các tài liệu, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật về đất đai đối với dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ximăng Phú Sơn nhưng người đại diện theo pháp luật của Công ty không đến làm việc, không có lý do và cũng không ủy quyền hay cử người đến làm việc.

"Việc Công ty không cử người làm việc và cung cấp tài liệu hồ sơ cho Đoàn thanh tra nên chúng tôi không thể thanh tra được mà chỉ xác minh thông tin việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy ximăng Phú Sơn thông qua các đơn vị liên quan như: Cục thuế, Sở KHĐT, Ban quản lý các khu công nghiệp, UBND huyện Nho Quan... và đã có báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình để có hướng xử lý" - đại diện lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Ninh Bình nói.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Thanh tra dự án Nhà máy ximăng Phú Sơn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sở TNMT tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy ximăng Phú Sơn của Công ty cổ phần ximăng Phú Sơn (tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình).

Ninh Bình: Nhà máy ximăng công suất 11 triệu tấn/năm "chết yểu" sau 15 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhà máy ximăng Phú Sơn (thuộc xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình) được triển khai xây dựng từ năm 2007 và được kỳ vọng là dự án công nghiệp trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện miền núi của tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, đến nay đã 15 năm đã trôi qua, khu đất 40ha dành cho nhà máy vẫn bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dở dang gây lãng phí.

Ninh Bình lên phương án cưỡng chế công trình trái phép trong vùng Di sản

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đang tiến hành xây dựng phương án cưỡng chế đối với những hộ gia đình cố tình không chấp hành.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ninh Bình: Thanh tra dự án Nhà máy ximăng Phú Sơn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sở TNMT tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy ximăng Phú Sơn của Công ty cổ phần ximăng Phú Sơn (tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình).

Ninh Bình: Nhà máy ximăng công suất 11 triệu tấn/năm "chết yểu" sau 15 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhà máy ximăng Phú Sơn (thuộc xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình) được triển khai xây dựng từ năm 2007 và được kỳ vọng là dự án công nghiệp trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện miền núi của tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, đến nay đã 15 năm đã trôi qua, khu đất 40ha dành cho nhà máy vẫn bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dở dang gây lãng phí.

Ninh Bình lên phương án cưỡng chế công trình trái phép trong vùng Di sản

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đang tiến hành xây dựng phương án cưỡng chế đối với những hộ gia đình cố tình không chấp hành.