Ninh Bình: Chậm khắc phục sạt lở núi Vườn Già, nhiều hộ dân phải đi ở nhờ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Kể từ ngày xảy ra sạt lở đá tại khu vực núi Vườn Già (thuộc thôn Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) khiến hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp, đến nay đã gần 2 năm trôi qua nhưng việc khắc phục vẫn dậm chân tại chỗ, nhiều hộ dân vẫn phải đi ở trọ hoặc ở nhờ nhà người quen.

Nguy hiểm tính mạng

Tình trạng sạt lở tại khu vực núi Vườn Già xảy ra từ tháng 10.2020, đã khiến hơn 20 hộ dân sống tại đây phải di dời khẩn cấp trong đêm. Nhiều hộ phải dọn đến ở nhờ nhà người thân, ở nhờ tại hội trường thôn hoặc phải đi thuê trọ để chờ các cơ quan chức năng xử lý.

Nhiều hộ dân phải sơ tán đi ở trọ gần 2 năm nay. Ảnh: NT
Nhiều hộ dân phải sơ tán đi ở trọ gần 2 năm nay. Ảnh: NT

Bà Đinh Thị Vàn (một trong số những hộ bị ảnh hưởng phải di dời đi nơi khác) cho biết: Khoảng giữa tháng 10.2020, khi đang làm vườn tại chân núi Vườn Già thì bỗng dưng thấy một khối đá to lăn từ trên đỉnh núi xuống khiến người dân sống ở đây vô cùng hoảng sợ. Sau đó ít hôm, phát hiện có tiếng động, tiếng nứt tách trên đỉnh núi, người dân kiểm tra thì thấy mỏm núi đá nứt toác dài hàng chục mét chỉ chực chờ rơi xuống.

"Sự việc sau đó được báo với chính quyền địa phương và hơn 20 hộ dân chúng tôi ở đây được yêu cầu di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực sạt lở, chính quyền cũng tiến hành cho rào chắn và lắp biển cảnh báo để người dân không qua lại khu vực này" - bà Vàn nói.

Tất cả các lối ra vào khu vực sạt lở được chính quyền địa phương rào chắn để cảnh báo người dân không qua lại khu vực này. Ảnh: NT
Tất cả lối ra vào khu vực sạt lở được chính quyền địa phương rào chắn để cảnh báo người dân không qua lại khu vực này. Ảnh: NT

Sau khi di dời đi nơi khác, các hộ dân ở đây phải chuyển toàn bộ đồ đạc, vật dựng, gia súc... đến ở nhờ nhà người thân hoặc đi thuê trọ, có hộ phải ra hội trường thôn để ở nhờ. Đến đầu năm 2021, sau khi khảo sát an toàn, chính quyền địa phương ở đây đã đồng ý cho gia đình bà Vàm và một số hộ được trở về tiếp tục sinh hoạt tại nhà cũ ở khu vực núi Vườn Già. Kết thúc hơn 4 tháng đi ở trọ.

Việc các hộ dân phải đi ở trọ, ở nhờ trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng như việc học hành của các cháu nhỏ. Anh Nguyễn Trung Cộng (một trong những hộ gia đình đang ở nhờ tại hội trường thôn) cho biết: Việc ở nhờ tạm bợ, không ổn định chỗ ở trong gần 2 năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình, nhất là việc học hành, sinh hoạt của các cháu.

“Mỗi tháng gia đình tôi được hỗ trợ 2 triệu đồng để đi thuê nhà. Tuy nhiên, việc thuê nhà gặp nhiều khó khăn vì phải đi xa, ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu nên tôi xin ở nhờ tại hội trường của thôn” - anh Cộng chia sẻ.

Gần 2 năm nay, 5 thành viên trong gia đình anh Nguyễn Trung Cộng phải đi ở nhờ tại hội trường thôn. Ảnh:NT
Gần 2 năm nay, 5 thành viên trong gia đình anh Nguyễn Trung Cộng phải đi ở nhờ tại hội trường thôn. Ảnh: NT

Bao giờ được bình an?

Trao đổi với PV Lao Động, Nguyễn Thị Yến - Chủ tịch xã Trường Yên - cho hay: Tình trạng sạt lở ở khu vực núi Vườn Già đã ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, tính mạng của 22 hộ dân. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chúng tôi đã hỗ trợ giúp các hộ di dời đi nơi khác để đảm bảo an toàn. Đến đầu năm 2021, sau nhiều lần kiểm tra mức độ an toàn thì đã có 15 hộ được trở về nơi ở cũ, còn 7 hộ đang phải đi ở trọ, ở nhờ nhà người thân và có hộ vẫn đang ở nhờ tại hội trường của thôn.

"Trong thời gian chờ xử lý, chúng tôi cũng thường xuyên cử cán bộ đến thăm hỏi động viên đối với các gia đình phải di dời đi nơi khác. Huyện cũng đã hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà" - bà Yến nói.

Cũng theo bà Yến, địa phương rất mong muốn xử lý sớm khu vực mỏm đá sạt lở, để người dân sớm ổn định cuộc sống hoặc nhanh chóng bố trí tái định cư cho các hộ dân, nhưng việc này phải chờ quyết định của cấp trên vì kinh phí xử lý quá lớn đối với xã. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình có Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 25.3.2022 trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xử lý khắc phục nguy cơ sạt lở đá đe dọa đến tính mạng con người tại khu vực núi Vườn Già.

Trong đó, điều chỉnh hạng mục đào hồ có diện tích 15.900m2, cao độ đáy hồ thiết kế (-1.50m), kè xung quanh hồ chiều dài 630m, kết hợp lan can đá; Hoàn trả kết hợp xây mới để hoàn thiện tuyến đường quanh hồ có chiều dài khoảng 460m, kết hợp trồng cây tạo cảnh quan; Các công trình cống trên tuyến đường quanh hồ. Tổng mức đầu tư 47 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện 2021-2023.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trực tiếp đến kiểm tra hiện trường và thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng. Ảnh: NT
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - trực tiếp đến kiểm tra hiện trường và thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng. Ảnh: NT

Như vậy, nếu theo đúng kế hoạch thì ít nhất cũng phải hơn 1 năm nữa, việc xử lý sạt lở đá tại núi Vườn Già mới hoàn thành và đó cũng là thời gian mà nhiều hộ dân tại đây thấp thỏm, lo sợ, đặc biệt là khi mùa mưa bão đã đến rất gần.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Nhà máy ximăng công suất 11 triệu tấn/năm "chết yểu" sau 15 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhà máy ximăng Phú Sơn (thuộc xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình) được triển khai xây dựng từ năm 2007 và được kỳ vọng là dự án công nghiệp trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện miền núi của tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, đến nay đã 15 năm đã trôi qua, khu đất 40ha dành cho nhà máy vẫn bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dở dang gây lãng phí.

Ninh Bình lên phương án cưỡng chế công trình trái phép trong vùng Di sản

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đang tiến hành xây dựng phương án cưỡng chế đối với những hộ gia đình cố tình không chấp hành.

Ninh Bình: Chỉ đạo kiểm tra việc Công ty Duyên Hà làm vùi lấp rừng phòng hộ

NGUYỄN TRƯỜNG - XUÂN HÙNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc Công ty TNHH Duyên Hà khai thác đá vôi ngoài ranh giới mỏ, làm sạt lở, vùi lấp hàng chục nghìn mét vuông rừng phòng hộ tại thành phố Tam Điệp (Ninh Bình), chiều ngày 25.3, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Ninh Bình: Ngang nhiên xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An đã được Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An kiểm tra, phát hiện và yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý, tháo dỡ nhưng đến nay những công trình trên vẫn ngang nhiên tồn tại, gây ảnh hưởng tới công tác bảo vệ Di sản.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ninh Bình: Nhà máy ximăng công suất 11 triệu tấn/năm "chết yểu" sau 15 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhà máy ximăng Phú Sơn (thuộc xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình) được triển khai xây dựng từ năm 2007 và được kỳ vọng là dự án công nghiệp trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện miền núi của tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, đến nay đã 15 năm đã trôi qua, khu đất 40ha dành cho nhà máy vẫn bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dở dang gây lãng phí.

Ninh Bình lên phương án cưỡng chế công trình trái phép trong vùng Di sản

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đang tiến hành xây dựng phương án cưỡng chế đối với những hộ gia đình cố tình không chấp hành.

Ninh Bình: Chỉ đạo kiểm tra việc Công ty Duyên Hà làm vùi lấp rừng phòng hộ

NGUYỄN TRƯỜNG - XUÂN HÙNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc Công ty TNHH Duyên Hà khai thác đá vôi ngoài ranh giới mỏ, làm sạt lở, vùi lấp hàng chục nghìn mét vuông rừng phòng hộ tại thành phố Tam Điệp (Ninh Bình), chiều ngày 25.3, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Ninh Bình: Ngang nhiên xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An đã được Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An kiểm tra, phát hiện và yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý, tháo dỡ nhưng đến nay những công trình trên vẫn ngang nhiên tồn tại, gây ảnh hưởng tới công tác bảo vệ Di sản.