Nhà nghỉ điều dưỡng cán bộ tỉnh hóa... vườn trồng rau

Trần Trọng |

Yên Bái - Bị bỏ hoang hơn 3 năm, Nhà nghỉ điều dưỡng cán bộ tỉnh bị xuống cấp nghiêm trọng, khuôn viên công trình trở thành nơi trồng rau của người dân.

Theo tìm hiểu, hơn 3 năm qua, toàn bộ khu Nhà nghỉ điều dưỡng cán bộ tỉnh Yên Bái có diện tích hàng nghìn mét vuông nằm tại tổ Tân Phúc, phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái bị bỏ hoang. Do không được khai thác, sử dụng, cơ sở vật chất bên trong của công trình nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Ngày 16.3, PV Báo Lao Động ghi nhận Nhà nghỉ điều dưỡng cán bộ tỉnh Yên Bái có 3 toà nhà lớn gồm: 2 khu nhà nghỉ và 1 nhà ăn.

Tại đây, các ổ khóa đã hoen rỉ, bên trên những cánh cửa đã được dán tem niêm phong của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cùng thời gian ghi rõ từ ngày 18.10.2018.

Sau thời gian dài không hoạt động, nhiều cơ sở vật chất của công trình đã xuống cấp: Trần nhà, tường bị ngấm nước khiến cho rêu phong, ẩm mốc phát triển; phần lớn những cánh cửa kính bị vỡ; các vật dụng bằng gỗ thì mục, nát.
Cơ sở vật chất của công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng.
Cơ sở vật chất của công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Đặc biệt, những khu vực đất trống bên trong nhà nghỉ điều dưỡng đã trở thành khu vườn của hơn 10 hộ dân sống xung quanh.

Theo bà N.T.H (47 tuổi, trú tại phường Nguyễn Phúc): “Do thấy công trình này dừng hoạt động thời gian dài, nên tôi cùng 1 số hộ dân đã mượn những khoảng đất trống để trồng rau”.

“Thời gian đầu bị bỏ hoang, cỏ cây mọc kín khu vực này. Từ khi các hộ dân quanh đây mỗi người mượn 1 mảnh đất để sử dụng thì cây dại mới được dọn bớt đi” – bà H chia sẻ.

Được biết, Nhà nghỉ điều dưỡng cán bộ và Trung tâm Điều dưỡng Người có công được hợp nhất theo quyết định của UBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Trung tâm Điều dưỡng tỉnh. Trung tâm được đưa vào hoạt động từ ngày 1.7.2018, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.
Những khoảng đất trống trong khuôn viên của nhà nghỉ thành nơi trồng rau của nhiều hộ dân.
Những khoảng đất trống trong khuôn viên của nhà nghỉ thành nơi trồng rau của nhiều hộ dân.

Tuy nhiên, từ thời điểm hợp nhất 2 cơ sở lại với nhau, Nhà nghỉ điều dưỡng cán bộ tỉnh Yên Bái dừng hoạt động và bị bỏ hoang đến hiện tại.

Liên quan đến vấn đề này, bà Phùng Thị Thanh Vân – Chủ tịch UBND phường Nguyễn Phúc xác nhận tình trạng dừng hoạt động trong thời gian dài của công trình Nhà nghỉ điều dưỡng cán bộ tỉnh. “Trong thời gian qua, địa phương đã đề nghị lên UBND TP Yên Bái xem xét đưa công trình vào mục đấu giá, để tránh gây lãng phí” – bà Vân cho biết.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Văn Lương - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết: "Sau khi hợp nhất thành Trung tâm Điều dưỡng tỉnh, đơn vị chỉ quản lí trực tiếp nhân sự của 2 cơ sở. Đối với cơ sở vật chất của Nhà nghỉ điều dưỡng cán bộ do Tỉnh ủy quản lí".

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Cầu 24 tỉ ở Yên Bái vừa xong đã trơ sắt rỉ, không trả lòng suối tự nhiên

An Trọng |

Yên Bái - Việc đơn vị thi công cầu Trần Phú (huyện Văn Chấn) là Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái không nạo vét, hoàn trả lòng suối sau khi hoàn thành gây nhiều bức xúc cho người dân địa phương.

Hòa Bình: Nhiều trụ sở bị xuống cấp sau nhiều năm bỏ hoang

Trần Trọng |

Hòa Bình - Nhiều trụ sở, cơ quan trên địa bàn huyện Kim Bôi bị bỏ hoang trong thời gian dài dẫn đến tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Sống cạnh công trình cấp nước, người dân vẫn thiếu nước sinh hoạt

Trần Trọng |

Yên Bái - Tốn hàng chục triệu đồng để dẫn nước về nhà, nhiều hộ dân vẫn đau đáu nỗi lo thiếu nước sinh hoạt dù công trình cấp nước được xây dựng ngay tại bản.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cầu 24 tỉ ở Yên Bái vừa xong đã trơ sắt rỉ, không trả lòng suối tự nhiên

An Trọng |

Yên Bái - Việc đơn vị thi công cầu Trần Phú (huyện Văn Chấn) là Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái không nạo vét, hoàn trả lòng suối sau khi hoàn thành gây nhiều bức xúc cho người dân địa phương.

Hòa Bình: Nhiều trụ sở bị xuống cấp sau nhiều năm bỏ hoang

Trần Trọng |

Hòa Bình - Nhiều trụ sở, cơ quan trên địa bàn huyện Kim Bôi bị bỏ hoang trong thời gian dài dẫn đến tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Sống cạnh công trình cấp nước, người dân vẫn thiếu nước sinh hoạt

Trần Trọng |

Yên Bái - Tốn hàng chục triệu đồng để dẫn nước về nhà, nhiều hộ dân vẫn đau đáu nỗi lo thiếu nước sinh hoạt dù công trình cấp nước được xây dựng ngay tại bản.