Nghệ An: Nguyên xóm trưởng bán đất nông nghiệp xin giảm nhẹ hình phạt

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Nói lời sau cùng tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đinh Hữu Hạnh đề nghị giảm nhẹ hình phạt và xem xét việc ông làm lợi cho dân thì bị kết án tù, còn những cán bộ xã chỉ đạo sự việc thì vô can.

Cán bộ xã đồng ý cho xóm bán đất

Ngày 1.6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục nghị án phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đinh Hữu Hạnh, nguyên xóm trưởng xóm 9 xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên và Nguyễn Văn Hiếu, nguyên Chủ tịch xã Hưng Yên Nam.

Ông Đinh Hữu Hạnh bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và đã bị tòa sơ thẩm tuyên án 36 tháng tù giam. Tại phiên phúc thẩm, ông Hạnh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì tuổi cao, bệnh nặng, bản thân phạm tội do nhận thức pháp luật hạn chế và đặc biệt là việc làm của bị cáo đã được toàn dân thống nhất, nhiều cán bộ xã thông qua.

Khai báo tại phiên tòa, ông Đinh Hữu Hạnh cho biết vào ngày 14.11.2016, ông tổ chức họp xóm 9 với sự tham dự của nhiều cán bộ Ban chỉ đạo “Dồn điền đổi thửa” xã Hưng Yên Nam gồm ông Hoàng Kim Tấn – Bí thư Đảng ủy xã, ông Phan Bùi Hiếu – Phó Chủ tịch UBND xã, bà Nguyễn Thị Bông - Chủ tịch Mặt trận xã - Đảng ủy viên phụ trách xóm 9 và ông Hoàng Kim Sơn - Bí thư chi bộ xóm.

Tại cuộc họp nói trên, toàn dân trong xóm đã thống nhất trích một số diện tích đất nông nghiệp chuyển nhượng cho một số hộ dân trong xóm để lấy kinh phí dồn điền đổi thửa. Tất cả cán bộ xã dự họp cũng nhất trí hoặc không phản đối.

Đại diên chính quyền địa phương khẳng định toàn bộ 10.850m2 liên quan vụ án là đất nông nghiệp đã giao cho dân theo Nghị định 64. Ảnh: QĐ
Diện tích 10.850m2 đất liên quan vụ án là đất nông nghiệp đã giao cho dân theo Nghị định 64. Ảnh: QĐ

Sau khi ông Hạnh và một số cán bộ xóm khác chuyển nhượng 10.850m2 đất nông nghiệp cho một số hộ dân, thu được số tiền gần 500 triệu đồng để “dồn điền đổi thửa”, công an vào cuộc và cho rằng đó là đất công ích, nên đã gây thiệt hại cho UBND xã Hưng Yên Nam.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nội dung xét hỏi và các tài liệu công khai thể hiện diện tích 10.850m2 đất nông nghiệp nói trên là của người dân.

Nhiều vấn đề cần được làm rõ

Ông Đinh Hữu Hạnh bức xúc vì ông làm lợi cho dân lại bị kết án tù, còn những cán bộ chỉ đạo vụ việc lại vô can. Ảnh: QĐ
Ông Đinh Hữu Hạnh bức xúc vì ông làm lợi cho dân lại bị kết án tù, còn những cán bộ chỉ đạo vụ việc lại vô can. Ảnh: QĐ

Luật sư Lê Đình Việt (Hà Nội) cho rằng hành vi của các bị cáo không phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bởi vì việc chuyển nhượng đất nông nghiệp là thực hiện giao dịch dân sự theo ủy quyền, không phải thi hành công vụ.

Đồng thời, có sự mất công bằng trong áp dụng pháp luật khi những cán bộ lãnh đạo cao hơn, hoặc phụ trách trực tiếp, biết rõ, chỉ đạo hoặc không phản đối hành vi bán đất của cán bộ xóm lại không bị xử lý hình sự, trong khi người không biết sự việc là ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch xã lại bị khởi tố, kết án tù giam.

Bên cạnh đó, cán bộ xóm vi phạm lỗi cố ý trực tiếp, truy tố ở khung hình phạt cao hơn (5 - 10 năm tù) thì được hưởng án treo; Chủ tịch xã lỗi vô ý, trong khung hình phạt nhẹ hơn (6 tháng đến 5 năm tù) lại bị tuyên án giam. Vấn đề thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của người dân cũng chưa được làm rõ.

Sau 2 buổi xét xử, thẩm phán chủ tọa phiên tòa Nguyễn Đức Thi đã tuyên bố chấm dứt tranh luận, cho các bị cáo nói lời sau cùng để nghị án và sẽ tuyên án vào sáng 3.6.

Trao đổi với báo chí, thẩm phán chủ tọa phiên tòa Nguyễn Đức Thi cho biết: Tòa đang xem xét những vấn đề liên quan đến vụ án, nếu có dấu hiệu oan sai hoặc chưa rõ sẽ có quyết định phù hợp.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Nguyên Chủ tịch xã tiếp tục kêu oan tại tòa phúc thẩm

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho rằng bị cáo phạm tội gây "hậu quả nghiêm trọng", tuy nhiên ông Nguyễn Văn Hiếu - nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam vẫn tiếp tục kêu oan.

Nghệ An: Luật sư phản đối thẩm phán tại phiên tòa phúc thẩm

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Luật sư không đồng tình với cách điều hành của thẩm phán chủ tọa phiên tòa vì trong phần xét hỏi đã thể hiện nội dung thân chủ có tội.

Xóm trưởng đi tù vì bán đất: Vì sao Viện phó KSND huyện bị tố cáo?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Liên quan vụ nhiều cán bộ xóm, xã ở huyện Hưng Nguyên bị kết án tù vì hành vi chuyển nhượng đất nông nghiệp, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện này cho rằng người dân đã “tự nguyện” giao đất cho nhà nước quản lý.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ An: Nguyên Chủ tịch xã tiếp tục kêu oan tại tòa phúc thẩm

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho rằng bị cáo phạm tội gây "hậu quả nghiêm trọng", tuy nhiên ông Nguyễn Văn Hiếu - nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam vẫn tiếp tục kêu oan.

Nghệ An: Luật sư phản đối thẩm phán tại phiên tòa phúc thẩm

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Luật sư không đồng tình với cách điều hành của thẩm phán chủ tọa phiên tòa vì trong phần xét hỏi đã thể hiện nội dung thân chủ có tội.

Xóm trưởng đi tù vì bán đất: Vì sao Viện phó KSND huyện bị tố cáo?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Liên quan vụ nhiều cán bộ xóm, xã ở huyện Hưng Nguyên bị kết án tù vì hành vi chuyển nhượng đất nông nghiệp, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện này cho rằng người dân đã “tự nguyện” giao đất cho nhà nước quản lý.