Mua đất 13 năm không có sổ đỏ, xã làm sai bắt dân chịu

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng chục hộ dân tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, Ninh Bình đã nộp tiền mua đất cho xã 13 năm và đã được giao đất nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), lãnh đạo UBND huyện Nho Quan xác định do xã làm sai.

Chính quyền xã sử dụng tiền bán đất sai quy định

Như Lao Động đã phản ánh, thời gian gần đây hàng chục hộ dân xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình vô cùng bức xúc khi đã nộp tiền mua đất cho UBND xã Yên Quang 13 năm nay nhưng UBND xã này không thực hiện các thủ tục để trình cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho dân khiến nhiều hộ lâm vào cảnh cùng cực.

Nhiều hộ dân vì không có sổ đỏ đã không dám làm gì trên thửa đất do chính mình bỏ tiền ra mua. Có gia đình muốn giao đất lại cho con cái ra ở riêng hay chuyển nhượng cho người khác, thậm chí là thế chấp ngân hàng để lấy vốn làm ăn cũng không được vì không có sổ đỏ.

Biên bản giao đất cho các hộ dân từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa có sổ đỏ. Ảnh: NT
Biên bản giao đất cho các hộ dân từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa có sổ đỏ. Ảnh: NT

Trao đổi với PV Lao Động, ông Hoàng Xuân Ảnh - Chủ tịch UBND xã Yên Quang cho hay, đây là sự việc khó giải quyết từ các đời lãnh đạo trước để lại. Thời điểm người dân nộp tiền cho xã để làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cách đây đã 13 năm và trải qua 4 đời Chủ tịch xã.

"Trước đây, khi thu tiền của người dân để làm thủ tục cấp bìa đỏ, UBND xã không nộp vào kho bạc theo quy định mà lại sử dụng số tiền trên vào việc khác nên không có cơ sở để cấp sổ đỏ cho dân" - ông Ảnh cho hay.

Cũng theo ông Ảnh, UBND xã Yên Quang đã có báo cáo lên huyện để tìm phương án giải quyết. Trước mắt, UBND xã Yên Quang vận động người dân tự nguyện hoàn thành các nghĩa vụ với cơ quan thuế để làm các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về lâu dài, xã sẽ có phương án khi bố trí được kinh phí sẽ hoàn trả lại số tiền người dân đã nộp.

Muốn cấp sổ đỏ, dân phải nộp 2 lần tiền

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan cũng khẳng định việc hàng chục hộ dân ở xã Yên Quang được giao đất hơn 10 năm nhưng chưa được cấp bìa đỏ là có thật.

Qua rà soát, từ năm 2009 đến năm 2015, UBND huyện Nho Quan đã ban hành 5 quyết định giao đất cho hàng chục hộ dân tại xã Yên Quang, các hộ dân cũng đã thực hiện việc nộp tiền mua đất thông qua UBND xã Yên Quang. Việc này, UBND xã Yên Quang cũng xác nhận là người dân đã nộp đủ số tiền mua đất theo quy định tại thời điểm giao đất.

Cũng theo ông Hùng, việc các hộ dân ở xã Yên Quang chưa được cấp sổ đỏ, là một trong những vụ việc tồn tại liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện mà đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết.

Người dân đã nộp tiền cho UBND xã Yên Quang nhưng đến nay vẫn mòn mỏi chờ được cấp sổ đỏ. Ảnh: NT
Người dân đã nộp tiền cho UBND xã Yên Quang nhưng đến nay vẫn mòn mỏi chờ được cấp sổ đỏ. Ảnh: NT

"Nguyên nhân chính ở đây là do UBND xã Yên Quang đã làm sai các quy trình về thu tiền đất của các hộ dân và sử dụng số tiền sai mục đích" - ông Hùng khẳng định.

Hiện tại chúng tôi đang chỉ đạo các phòng chức năng của huyện, tiến hành rà soát lại một lần nữa xem cụ thể còn bao nhiêu hộ, sau đấy sẽ báo cáo Thường trực Huyện ủy để tìm hướng giải quyết.

"Mấu chốt để giải quyết được sự việc chỉ cần nộp tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong vụ việc này, trước kia người dân đã nộp tiền, giờ mà nộp thì thành ra phải nộp hai lần tiền, như vậy sẽ thiệt thòi cho người dân. Mà lấy tiền ngân sách ra để nộp cho dân thì lại sai quy định" - ông Hùng cho hay.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Dân nộp tiền mua đất hơn 10 năm vẫn chưa được cấp sổ đỏ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hơn chục hộ dân tại huyện Nho Quan (Ninh Bình) nộp tiền mua đất cho xã từ năm 2009 và đã được bàn giao đất tại thực địa. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, những hộ dân này vẫn chưa nhận được sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Góa phụ mòn mỏi chờ cấp “bìa đỏ” để thế chấp vay tiền... nuôi con

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - 5 năm nay, một góa phụ ở xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) nhiều lần chạy ngược chạy xuôi để xin cấp “bìa đỏ” mang tên mình nhằm có pháp lý để thế chấp vay ngân hàng lo trang trải cuộc sống, nuôi con nhưng do chưa làm được nên rất lo lắng, buồn bực.

Mòn mỏi chờ cấp "bìa đỏ" sau 10 năm đổi đất cho xã mở đường

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Năm 2011, UBND xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ) đã thống nhất lấy một phần đất vườn của gia đình ông Ái và giao cho hộ dân này một cái ao liền kề phía sau nhà để đổi đất. Thế nhưng, tròn 10 năm trôi qua, gia đình này không được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chứng khoán: Lực cầu ngày càng yếu, VN-Index khó có nhịp hồi phục

Gia Miêu |

Nếu lực cầu không xuất hiện trên thị trường chứng khoán trong các phiên tới, nhà đầu tư cần chuẩn bị phương án xác xuất VN-Index giảm về vùng đáy cũ 1.020 điểm.

Trái phiếu xanh tại Việt Nam: Xu hướng lớn nhưng vẫn ế ẩm

Đức Mạnh |

Trái phiếu bền vững, trái phiếu xanh là xu hướng lớn của thị trường vốn trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, sản phẩm tài chính này thiếu cả bên mua, lẫn bên bán.

Xử lý sai phạm tại tuyến đường Lê Văn Lương: Gần 1 năm vẫn đang rà soát

CAO NGUYÊN |

Trong Kết luận Thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng đã chỉ rõ nhiều sai phạm về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng quanh đường Lê Văn Lương (TP Hà Nội)… Theo đó, thời hạn thực hiện kết luận là 60 ngày kể từ ngày công bố (24.5.2022).

Tên lửa rơi trúng lãnh thổ của thành viên NATO

Thanh Hà |

Tên lửa nghiên cứu của Thụy Điển đã gặp trục trặc và đáp xuống lãnh thổ của Na Uy - một thành viên NATO. 

NSƯT Hoàng Hải: Với nghệ sĩ, giữ hình ảnh là một áp lực

Nhóm PV |

NSƯT Hoàng Hải hiện đang gây chú ý với vai diễn Lưu "nát" trong bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh về vai diễn cũng như quan điểm việc giữ gìn hình ảnh của một nghệ sĩ.

Ninh Bình: Dân nộp tiền mua đất hơn 10 năm vẫn chưa được cấp sổ đỏ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hơn chục hộ dân tại huyện Nho Quan (Ninh Bình) nộp tiền mua đất cho xã từ năm 2009 và đã được bàn giao đất tại thực địa. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, những hộ dân này vẫn chưa nhận được sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Góa phụ mòn mỏi chờ cấp “bìa đỏ” để thế chấp vay tiền... nuôi con

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - 5 năm nay, một góa phụ ở xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) nhiều lần chạy ngược chạy xuôi để xin cấp “bìa đỏ” mang tên mình nhằm có pháp lý để thế chấp vay ngân hàng lo trang trải cuộc sống, nuôi con nhưng do chưa làm được nên rất lo lắng, buồn bực.

Mòn mỏi chờ cấp "bìa đỏ" sau 10 năm đổi đất cho xã mở đường

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Năm 2011, UBND xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ) đã thống nhất lấy một phần đất vườn của gia đình ông Ái và giao cho hộ dân này một cái ao liền kề phía sau nhà để đổi đất. Thế nhưng, tròn 10 năm trôi qua, gia đình này không được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất.