Miền Tây: Hàng giả, hàng nhái bán nhan nhản ở chợ

HỒ THẢO |

Miền Tây - Ngoài phân bón giả, ống nhựa giả, hiện thiết bị điện, dụng cụ cầm tay không rõ nguồn gốc, xuất xứ với nhãn mác, mẫu mã không khác hàng thật bày bán khắp nơi.
 
 
Vòng quanh các chợ ở Miền Tây không khó để bắt gặp phụ kiện cùng dụng cụ cầm tay giả bày bán khắp nơi.

Anh N.V.H (ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) - tiểu thương chuyên bán dụng cụ cầm tay - cho biết: Chỗ anh có bán máy khoan pin mang nhãn mác của những hãng nổi tiếng. Nếu hàng thật chính hãng giá tầm 3 triệu đồng, hàng của anh bán không khác gì hàng thật nhưng có giá chỉ 500 nghìn đồng, bao test, chạy êm.

"Hàng chính hãng giá cao gấp 4 - 5 lần khó bán lắm. Hàng nhái chủ yếu bán cho những thợ công trình họ sử dụng 2 - 3 tháng xong công trình rồi bỏ. Thật ra, hàng giả bên ngoài từ mẫu mã, nhãn mác, vỏ hộp có tem chống giả nhìn y như hàng thật. Chỉ khác ở chỗ bên trong máy thật motor được quấn bằng dây đồng, hàng giả bên trong ruột quấn bằng dây nhôm" - anh H giải thích thêm.

 
Máy khoan không rõ xuất xứ mang nhãn hiệu nổi tiếng được bán với giá 500.000 đồng thay vì giá chính hãng khoảng 3 triệu đồng.

Anh N.B.T (ngụ thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) - tiểu thương chuyên bán điện nước, cho hay: “Tôi mới vừa bị hai thanh niên ăn mặc lịch sự, đi xe 4 bánh giới thiệu là nhân viên công ty dụng cụ cầm tay của  Makita chính hãng.

Giới thiệu đang có chương trình bán 20 lưỡi cắt, 10 mũi khoan, với giá 2 triệu đồng và tặng thêm 1 kệ trưng bày sản phẩm. Sau hơn 1 tháng chờ đợi, kệ trưng bày không thấy đâu, nhân viên cũng mất tích, gọi số di động cũng không được.

Bà con mua lưỡi cắt, ai cũng đem trả lại bảo sử dụng không được. Lúc đầu tưởng hàng bị lỗi. Nhưng khi nhân viên chính hãng xuống kiểm tra và xác nhận đó là hàng giả thì tôi mới ngã ngửa. Không chỉ bị lừa mất tiền, còn bị mang tiếng bán hàng đểu".

 
Lưỡi cắt nhái nhãn hiệu nổi tiếng mà anh T bị lừa mua.

Một tiểu thương khác - chị N.M.TR - cho hay: "Thị trường hiện nay rất tinh vi, thậm chí có trường hợp sản phẩm nhái, lấy luôn tên lẫn logo của hãng đã có chất lượng. Để in lên vỏ hộp, làm người tiêu dùng lầm tưởng mua phải sản phẩm chất lượng thấp".

Liên quan vấn đề hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, vừa qua đã có nhiều công ty phát thông báo chính thức đến người tiêu dùng để khuyến cáo, tránh những trường hợp nhầm lẫn mua hàng kém chất lượng.

 
Một thông báo khuyến cáo khách hàng tránh nhầm lẫn sản phẩm nhái kém chất lượng.

Ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) vừa ban hành Thông báo số 503/BVTV-TTPC, công bố việc xử phạt 92 doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhập khẩu, sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng. Còn gần đây nhất, ngày 4.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả mang thương hiệu ống Nhựa Bình Minh" và tạm giam 3 bị can.

Ông Phạm Thanh Chiến - Phó Cục trưởng, Cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ - cho biết: Vấn đề hàng giả, hàng nhái Cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ đã nắm thông tin. Hiện tại, đơn vị này đang cho tổ công tác kiểm tra thường xuyên, xử lý trên địa TP.Cần Thơ.

"Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, các công ty, doanh nghiệp nên chủ động cung cấp thông tin đến Cục Quản lý thị trường tại địa phương để phối hợp kiểm tra, xử lý những trường hợp phát hiện hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, vi phạm sở hữu bản quyền" - ông Chiến thông tin thêm.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây đã có sân chơi MMA đầu tiên cho giới đam mê võ thuật

Hồ Thảo |

Cần Thơ - Từ một phòng tập vỏn vẹn 9 mét vuông, với quyết tâm đưa phong trào võ thuật đa dạng hơn, nhóm HLV trẻ đã vừa cho ra mắt Trung tâm Võ thuật tổng hợp (MMA) đầu tiên ở Miền Tây...

Mít Thái rớt giá bán không ai mua, nhà vườn miền Tây như ngồi trên lửa

Hồ Thảo |

Nông dân Miền Tây lo lắng vì giá mít Thái thời điểm hiện tại chỉ còn từ 5.000 đồng - 8.000 đồng/kg, thậm chí không ai đến mua. Nhiều nhà vườn than thở, tiếc của và thua lỗ vì loại nông sản này.

Người nuôi tôm miền Tây ứng phó với tăng giá xăng dầu

NHẬT HỒ |

Giá xăng tăng cao khiến giá thức ăn, vật tư đầu vào cho nuôi tôm; chi phí cải tạo ao cũng tăng theo. Điều này khiến cho nhiều người nuôi tôm lâm vào cảnh khó khăn, e ngại tái vụ. Tuy nhiên, không thể bỏ nghề, chính vì vậy đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết nhằm “sống chung” với giá xăng dầu tăng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Miền Tây đã có sân chơi MMA đầu tiên cho giới đam mê võ thuật

Hồ Thảo |

Cần Thơ - Từ một phòng tập vỏn vẹn 9 mét vuông, với quyết tâm đưa phong trào võ thuật đa dạng hơn, nhóm HLV trẻ đã vừa cho ra mắt Trung tâm Võ thuật tổng hợp (MMA) đầu tiên ở Miền Tây...

Mít Thái rớt giá bán không ai mua, nhà vườn miền Tây như ngồi trên lửa

Hồ Thảo |

Nông dân Miền Tây lo lắng vì giá mít Thái thời điểm hiện tại chỉ còn từ 5.000 đồng - 8.000 đồng/kg, thậm chí không ai đến mua. Nhiều nhà vườn than thở, tiếc của và thua lỗ vì loại nông sản này.

Người nuôi tôm miền Tây ứng phó với tăng giá xăng dầu

NHẬT HỒ |

Giá xăng tăng cao khiến giá thức ăn, vật tư đầu vào cho nuôi tôm; chi phí cải tạo ao cũng tăng theo. Điều này khiến cho nhiều người nuôi tôm lâm vào cảnh khó khăn, e ngại tái vụ. Tuy nhiên, không thể bỏ nghề, chính vì vậy đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết nhằm “sống chung” với giá xăng dầu tăng.