Loạt cán bộ tuyến đầu bị nợ chế độ chống dịch vì... lỗi nhân viên văn phòng

Minh Nguyễn |

Sơn La - Liên quan đến việc hàng loạt cán bộ tuyến đầu bị nợ chế độ chống dịch, cơ quan chức năng ở huyện Vân Hồ đã đưa ra nguyên nhân chậm chi trả.

Ngày 1.3, PV Báo Lao Động đã có buổi làm việc với UBND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La xung quanh vấn đề chậm chi trả tiền hỗ trợ chế độ chống dịch cho cán bộ tuyến đầu mà dư luận đang rất quan tâm.  

Ông Vũ Văn Dũng - Chánh Văn phòng UBND huyện Vân Hồ thừa nhận việc chậm chi trả tiền hỗ trợ chống dịch.

Theo ông Dũng, sau khi có Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh Sơn La, tháng 12.2021 huyện Vân Hồ được tỉnh phân bổ 634 triệu đồng. Sau đó, huyện giao cho văn phòng UBND huyện trực tiếp chi trả bằng tiền mặt cho các cán bộ tham gia chống dịch. Đến nay đã chi trả được một nửa và đã có 50/90 cán bộ tuyến đầu chống dịch tại Vân Hồ được nhận tiền. 

Lý giải về nguyên nhân, ông Dũng cho biết: “Việc chậm trả là do lỗi nghiệp vụ của văn phòng và cán bộ tham gia chống dịch nhiều khiến việc lập danh sách còn để xảy ra nhiều sai sót.  Hiện chúng tôi đang rà soát và sẽ hoàn thành việc chi trả trong tháng 3”.

Ngoài ra, ông Dũng cũng cho biết, sẽ kiểm điểm trách nhiệm của các cán bộ khi để xảy ra tình trạng trên.

Văn bản về việc kế toán ở huyện Vân Hồ rút tiền hỗ trợ mà các bộ tham gia phòng chống dịch cung cấp cho PV.
Văn bản về việc kế toán ở huyện Vân Hồ rút tiền hỗ trợ mà các bộ tham gia phòng chống dịch cung cấp cho PV.

Trước đó, phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều cán bộ tham gia tuyến phòng chống dịch COVID-19 ở tỉnh Sơn La cho biết nhiều tháng nay, họ chưa được nhận khoản tiền hỗ trợ quy định trong Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh Sơn La.

Thậm chí trong nhóm chat trên mạng xã hội của các cán bộ tham gia phòng chống dịch COVID-19 ở chốt Vân Hồ với hơn 100 thành viên đang bàn luận rất gay gắt về vấn đề này.

Chị Vũ Thị Yến - cán bộ công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La bức xúc cho biết: "Tháng 9.2021, tôi đã tham gia công tác tại Chốt phòng chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 6 thuộc xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.

Đến ngày 20.10.2021, sau khi có quyết định giải tán chốt thì chúng tôi trở về cơ quan làm việc như bình thường, nhưng từ đó đến này vẫn chưa nhận được bất cứ khoản hỗ trợ nào theo Nghị quyết 04 của HĐND tỉnh Sơn La".

Theo chị Yến, còn có người tham gia chống dịch, sau đó mất vì bạo bệnh cũng chưa được nhận tiền.

Cùng chung bức xúc, nhiều cán bộ ở các địa phương của tỉnh Sơn La tham gia chống dịch ở chốt kiểm soát Vân Hồ cũng xác nhận chưa nhận được tiền và mong muốn sự vào cuộc của Báo Lao Động.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Thành - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La xác nhận tỉnh đã tiến hành cấp đủ số tiền cho huyện để chi trả cho những người tham gia công tác phòng chống dịch.

Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh Sơn La ngày 11.8.2021 nêu rõ, đối với lực lượng tham gia tổ công tác liên ngành tại các trạm kiểm soát phương tiện giao thông phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn do cấp tỉnh, cấp huyện thành lập sẽ được nhận mức hỗ trợ 130.000 đồng/người/ca (8 giờ) và tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt cán bộ tuyến đầu bị nợ chế độ chống dịch

Minh Nguyễn |

Sơn La - Nhiều cán bộ tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 hiện vẫn chưa nhận được tiền chống dịch.

Khi bác sĩ “tác chiến” bằng ngòi bút ở tuyến đầu chống dịch COVID-19

Hương Lê |

Những câu chuyện nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 của đội ngũ y bác sĩ vẫn luôn là điều nhiều độc giả vẫn mong ước được nghe.

Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam: Ký ức không quên nơi tuyến đầu chống dịch

Nguyễn Ly - Thanh Chân |

Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế vừa đi qua những ngày giông bão vì “giặc COVID”,  dù nếm trải chông gai, khốc liệt, thậm chí phải hy sinh mất mát, nhưng rất nhiều bệnh nhân đã được hồi sinh từ cõi chết.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàng loạt cán bộ tuyến đầu bị nợ chế độ chống dịch

Minh Nguyễn |

Sơn La - Nhiều cán bộ tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 hiện vẫn chưa nhận được tiền chống dịch.

Khi bác sĩ “tác chiến” bằng ngòi bút ở tuyến đầu chống dịch COVID-19

Hương Lê |

Những câu chuyện nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 của đội ngũ y bác sĩ vẫn luôn là điều nhiều độc giả vẫn mong ước được nghe.

Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam: Ký ức không quên nơi tuyến đầu chống dịch

Nguyễn Ly - Thanh Chân |

Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế vừa đi qua những ngày giông bão vì “giặc COVID”,  dù nếm trải chông gai, khốc liệt, thậm chí phải hy sinh mất mát, nhưng rất nhiều bệnh nhân đã được hồi sinh từ cõi chết.