Lấp hồ cũ làm hồ mới
Như Lao Động đã phản ánh, gần 100 hộ dân thuộc tổ 11, 12 (phường Ngọc Thụy) tiếp tục gửi đơn kêu cứu, phản đối và tha thiết xin giữ lại hai hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy đã hình thành từ nhiều năm trên địa bàn, sắp bị san lấp lấy mặt bằng để phân lô bán nền.
Liên quan đến vấn đề này, ngày 3.3, trao đổi với Lao Động, Chủ tịch UBND quận Long Biên - Nguyễn Mạnh Hà - cho biết: Khu đất hồ câu Xuân Quế và Sơn Thủy có tổng diện tích 8.000m2, trong đó diện tích hồ câu khoảng 3.000m2. Gọi là hồ câu, nhưng thời gian trước khi cho thuê thầu, đây chỉ là 2 ao tù nhỏ, sau đó được chủ thuê cho múc sâu làm hồ cá nên không có hệ thống thoát nước.
Số diện tích này thuộc vùng quy hoạch xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật các ô đất quy hoạch A4, A8 và các tuyến đường phụ cận phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, theo quyết định số 6115/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội năm 2014. Vì vậy, quận Long Biên có thể tiến hành cưỡng chế để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của UBND TP.Hà Nội.
“Sau khi thực hiện dự án, toàn bộ hệ thống thoát nước sẽ được lắp đặt đầy đủ để đảm bảo không úng ngập trong cụm dân cư. Quận cũng đang triển khai quy hoạch 3 hồ nước tại khu vực này với tổng diện tích là hơn 30ha để đảm bảo cảnh quan, cây xanh theo đúng mật độ quy hoạch” - ông Hà thông tin.
Cũng theo lãnh đạo quận Long Biên, chính quyền địa phương đã tổ chức cuộc họp với các nhóm dân cư trong khu vực ảnh hưởng và toàn bộ người dân đã thống nhất các phương án của quận. Trong đó, một số hộ thuê thầu làm dịch vụ ao câu cá ở phường Ngọc Thụy có làm đơn, nhưng quận cũng đã tổ chức làm việc với các tổ dân phố, khu dân cư và lấy ý kiến cộng đồng.
“Chúng tôi ghi nhận 2 trường hợp thuê thầu có ý kiến là trường hợp hồ câu Thái Long (hay còn gọi là hồ câu Long Thành) và hồ câu Xuân Quế. Đến nay, hồ câu Xuân Quế đã chấp thuận phương án đền bù và hoàn trả mặt bằng, quận sẽ tổ chức chi trả trong tuần sau theo đúng quy định pháp luật. Riêng đối với hồ câu Thái Long với lý do đã quá hạn trả nhưng không tự giải phóng mặt bằng, chúng tôi đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an và tòa án đang xem xét xử lý” - ông Hà nói.
Người dân tổ 11, 12 phường Ngọc Thụy nói gì?
Trước nội dung trả lời của lãnh đạo quận Long Biên, bà Trần Thị Kim Dung (SN 1954, tổ 11, phường Ngọc Thụy) lại cho rằng: “Đến nay, người dân vẫn chưa có được buổi làm việc và cũng không nhận được thông tin chính thức nào từ chính quyền địa phương. Quận Long Biên có làm việc cũng chỉ làm việc với đại diện các chủ hồ câu và chưa làm việc với người dân để người dân nắm rõ chủ trương, quy hoạch của quận”.
Bà Dung cũng khẳng định: “Sau khi đã làm đơn kiến nghị tới chính quyền địa phương và TP.Hà Nội nhưng không mang lại kết quả, chúng tôi đang tiếp tục gửi đơn kêu cứu lên các cấp cao hơn”.
Khi được hỏi về việc 2 hồ câu Xuân Quế và Sơn Thủy trước đây là vùng ao tù nhỏ có đúng hay không, đa số người dân sinh sống lâu năm tại khu vực này cho hay, 2 hồ câu trên là hồ tự nhiên có nguồn gốc và hình thành từ nhiều thế hệ. Người dân trước đây trồng sen đi thuyền, bắt cá trên hồ nên không thể gọi là vùng ao tù trồng rau muống.
Nói về việc hồ câu Thái Long đã bị cưỡng chế trước đó và chủ hồ câu Xuân Quế đã hoàn trả mặt bằng, bà Nguyễn Thị Lan (64 tuổi, phường Ngọc Thụy) - người đứng đơn đại diện các hộ dân - cho hay: Hồ câu Thái Long không nằm trong phạm vi diện tích của hồ Bà Đồ (tên gọi trước của 2 hồ câu Sơn Thủy và Xuân Quế). Do đó, việc chính quyền địa phương làm việc với các chủ hồ là không liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của người dân.
Cũng theo các hộ dân tại đây, trong bối cảnh quỹ đất công, không gian xanh ngày càng thu hẹp vì đô thị hóa, hồ tự nhiên càng trở nên quý giá, giúp cân bằng sinh thái cho các khu dân cư. Việc đánh đổi hồ nước, công viên, cây xanh để lấy mặt bằng làm khu đô thị, dự án thương mại hay việc lấp hồ tự nhiên cũ làm hồ mới đang khiến người dân cảm thấy bức xúc và lãng phí.