Kỳ án cha mất đất vì dùng tên con: Cần làm rõ thông tin từ người làm chứng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Liên quan vụ kỳ án cha mất đất vì dùng tên con khi kê khai cấp bìa đất, xuất hiện nhiều nội dung bất thường trong các lời khai của một số nhân chứng đứng về phía người con đi kiện giành đất cha.

Giao khoán đất vườn cho người chưa lập gia đình?

Ngày 13.6, bà Nguyễn Thị Tuyển, 58 tuổi, trú TP Vinh cho biết đã viết đơn tố cáo một số người làm chứng trong vụ án tranh chấp đất đai giữa anh trai và bố của bà.

Vụ việc này đã được báo Lao Động phản ánh qua bài: Nghệ An: Kỳ án cha mất đất vì dùng tên con.

Tòa phúc thẩm đã dựa vào lời khai của một số nhân chứng cho rằng có sự việc vào năm 1983, HTX Nghi Đức cấp đất cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Diên (con) và vợ là Nguyễn Thị Bảo. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Trung, trú xóm Xuân Hoa, xã Nghi Đức, TP Vinh cung cấp cho tòa án thông tin sau: “Thửa đất 450 hiện nay đang tranh chấp trước đây là của HTX Nghi Đức quản lý. Đến năm 1974 tôi nhận một phần diện tích (không nhớ cụ thể diện tích) tại thửa đất đó để sử dụng vào sản xuất”.

Theo ông Trung, đến năm 1983, vợ chồng ông Diên, bà Bảo xin HTX cấp đất làm nhà, ông Trung đã đồng ý trả và được ông Nguyễn Văn Ba – trưởng ban quản lý ruộng đất HTX Nghi Đức thu hồi và cấp cho vợ chồng ông Diên, bà Bảo.

Ông Nguyễn Văn Ba cũng xác nhận có nội dung vào năm 1983 đã cấp đất cho vợ chồng ông Diên, bà Bảo tại thửa đất nói trên. Các nội dung làm chứng của ông Trung, ông Ba đều không có tài liệu chứng minh.

Hồ sơ địa chính năm 1996 còn lưu giữ thể hiện thửa đất số 450 diện tích 661m2 có chủ sử dụng là ông Nguyễn Văn Diên sinh năm 1930, trùng với năm sinh ông Thọ. Ảnh: QĐ
Hồ sơ địa chính năm 1996 còn lưu giữ thể hiện thửa đất số 450 diện tích 661m2 có chủ sử dụng là ông Nguyễn Văn Diên sinh năm 1930, trùng với năm sinh ông Thọ. Ảnh: QĐ

Hợp tác xã không giao khoán trên đất vườn

Tuy nhiên, nhiều nhân chứng khác như bà Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1936, bà Nguyễn Thị Nam, sinh năm 1939 trú cùng xã Nghi Đức đã phản bác các nội dung làm chứng của ông Trung và ông Ba. Theo giấy xác nhận của hai người này, thì mảnh đất số 450 nói trên là của ông Phúc để lại cho vợ chồng ông Thọ, bà Nhỏ, đã sử dụng từ nhiều năm trước thời điểm 1983. Mặt khác, mảnh đất số 450 là đất vườn, trong khi HTX Nghi Đức chỉ khoán trên đất ruộng lúa chứ chưa bao giờ khoán sản phẩm trên đất vườn.

Bà Nguyễn Thị Hòa đề nghị được đối chất với ông Trung để làm rõ sự thật.

Bà Nguyễn Thị Tuyển cho biết thêm, ông Nguyễn Văn Trung sinh năm 1956, đến năm 1974 ông Trung mới 18 tuổi, chưa lập gia đình, nên không thể có chuyện HTX giao khoán đất cho người chưa lập gia đình nhận khoán.

Bên cạnh đó, có rất nhiều nhân chứng là người cao tuổi sống ở địa phương xác nhận mảnh đất số 450 nói trên là đất của bố mẹ ông Thọ để lại từ đời trước, trong đó có vợ chồng ông Phạm Xuân Tùy – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Mặt khác, vào thời điểm năm 1996, UBND huyện Nghi Lộc đồng thời cấp 2 sổ đỏ đều ghi tên ông Nguyễn Văn Diên, được phía bị đơn giải thích là tên ông Nguyễn Thọ, nhưng sử dụng tên con theo phong tục. Trong sổ địa chính cũng ghi tên vợ ông Diên là bà Diên, chứ không phải là bà Bảo, tên vợ ông Diên (con). Địa chỉ của người được cấp sổ đỏ là xã Nghi Đức, nơi cư trú của ông Thọ, chứ không phải là nơi cư trú của ông Diên (TP Vinh).

Tuy nhiên tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ xác định đó là đất của bố mẹ ông Nguyễn Thọ để lại, mà dựa vào các lời khai có lợi cho nguyên đơn và hồ sơ kĩ thuật năm 2009 để nhận định thửa đất 450 được cấp cho vợ chồng ông Diên – bà Bảo vào năm 1983.

Theo luật sư Thái Bình Dương (Nghệ An), việc giải quyết vụ án phải dựa vào các chứng cứ, tài liệu xác thực, nếu có mâu thuẫn giữa lời khai của những người làm chứng thì cơ quan tố tụng cần tiến hành đối chất để làm rõ; trường hợp người làm chứng cố ý khai báo gian dối, cung cấp thông tin biết rõ là sai sự thật cho tòa án thì có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 382 Bộ Luật hình sự 2015.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Kỳ án cha mất đất vì dùng tên con: Đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ kỳ án cha mất đất vì dùng tên con khi kê khai cấp bìa đất, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có văn bản đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm.

Kỳ án cha mất đất vì dùng tên con: Nguyên Chủ tịch tỉnh Nghệ An lên tiếng

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ kỳ án cha mất đất vì dùng tên con, ông Phạm Xuân Tùy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đứng ra làm chứng.

Nghệ An: Kỳ án cha mất đất vì dùng tên con

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Theo phong tục địa phương, ông Nguyễn Thọ được gọi theo tên con trai đầu là Nguyễn Văn Diên, khi làm bìa đất cho vợ chồng ông cũng sử dụng tên con trai. Do đó, năm 2018 ông Thọ bị con trai kiện đòi lấy đất.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Chưa phát hiện được dấu chân, phân hổ để lại trong rừng tại Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện một cá thể hổ, lực lượng kiểm lâm đã đến kiểm tra nhưng chưa phát hiện dấu chân, phân hổ để lại.

Kỳ án cha mất đất vì dùng tên con: Đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ kỳ án cha mất đất vì dùng tên con khi kê khai cấp bìa đất, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có văn bản đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm.

Kỳ án cha mất đất vì dùng tên con: Nguyên Chủ tịch tỉnh Nghệ An lên tiếng

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ kỳ án cha mất đất vì dùng tên con, ông Phạm Xuân Tùy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đứng ra làm chứng.

Nghệ An: Kỳ án cha mất đất vì dùng tên con

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Theo phong tục địa phương, ông Nguyễn Thọ được gọi theo tên con trai đầu là Nguyễn Văn Diên, khi làm bìa đất cho vợ chồng ông cũng sử dụng tên con trai. Do đó, năm 2018 ông Thọ bị con trai kiện đòi lấy đất.