Khẩn trương làm rõ vụ Cty Hoàng Gia Yên Bái để hóa chất đổ ra môi trường

Văn Đức |

Yên Bái - Liên quan đến vụ việc đổ hoá chất ra môi trường của Công ty Hoàng Gia Yên Bái, UBND huyện Yên Bình đã vào cuộc làm rõ.

Ngày 14.2, Báo Lao Động có bài viết Công ty Hoàng Gia Yên Bái để hóa chất tràn ra môi trường, gây thiệt hại cho người dân phản ánh về việc công ty này đổ hoá chất trực tiếp ra môi trường gây ảnh hưởng đến nguồn nước, đe doạ sức khoẻ người dân.

Chiều 15.2, trao đổi với PV, ông Lã Tuấn Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình - cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đến hiện trường để ghi nhận lại toàn bộ sự việc”.

Còn ông Nguyễn Xuân Tùng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Bình - cho hay, đơn vị đã phối hợp cùng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh, lãnh đạo xã Thịnh Hưng đã đến thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng nơi Công ty Hoàng Gia Yên Bái đặt trụ sở để tìm hiểu thông tin phản ánh.

Cây, cỏ ven suối giáp công ty này đã bị chết khô do ảnh hưởng của việc hoá đổ đổ ra.
Cây, cỏ ven cống thoát nước giáp công ty này đã bị chết khô do ảnh hưởng của việc hoá đổ đổ ra.

Cụ thể tại hiện trường, đoàn công tác xác nhận có 2 téc hoá chất, mỗi téc có dung tích 10.000 lít có hiện tượng chảy ra ngoài môi trường, có mùi khét, nồng, cay mắt.

Vị trưởng phòng cũng cho biết, các bên liên quan đã lập biên bản tại trụ sở công ty Hoàng Gia, có cả sự có mặt của các hộ gia đình bị ảnh hưởng từ việc hoá chất đổ ra môi trường.

Tại buổi làm việc, phía công ty cũng đã xác nhận sự cố trên do để téc hoá chất vào phần nền xưởng mới làm, 1 phần để ngoài phần đất mượn, do thời tiết những ngày trước đó mưa nhiều dẫn đến tình trạng bị lún, dẫn đến tình trạng bị đổ ra ngoài hướng ra phía cống thoát nước, giáp với khu dân cư sinh sống cạnh đó.

2 téc đổ ra môi trường khoảng 700 lít hoá chất.
2 téc đổ ra môi trường khoảng 700 lít hoá chất.

Cũng tại buổi làm việc này, Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh đã lấy mẫu quan trắc để kiểm tra mức độ ảnh hưởng của việc hoá chất đổ ra môi trường. Hiện đang chờ kết luận của đơn vị trên để có những bước xử lý tiếp theo.

Liên quan đến vụ việc này, ông Lương Xuân Trường - Chủ tịch xã Thịnh Hưng - nói rằng: “Ngoài yêu cầu đền bù cho hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp là anh Nguyễn Mạnh Hà 20 triệu đồng tiền cá chết, hoa màu, chính quyền đã yêu cầu phía công ty cần có biện pháp khẩn trương xử lý không để hoá chất đổ ra hồ Thác Bà. Ngoài ra, cần khắc phục hậu quả của việc ảnh hưởng đến môi trường nếu kết quả quan trắc có”.

Theo lời ông Trường, trong những ngày tiếp theo, xã sẽ cử cán bộ đến các hộ dân gần khu vực ảnh hưởng lấy mẫu tất cả nguồn nước từ các giếng của những gia đình này đi kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn cho bà con.

Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh về những sai phạm có tính chất hệ thống và bất chấp của Công ty TNHH Hoàng Gia Yên Bái.

Cụ thể trong loạt bài Cảnh trần ai sau cánh cổng Công ty Hoàng Gia Yên Bái, Công ty này liên tục bị người lao động tố vi phạm Luật Lao động như: trốn đóng bảo hiểm, nợ lương, quỵt lương, tăng giờ làm không đúng quy định, không ký hợp đồng lao động,… đến những yếu kém trong quản lý người lao động nước ngoài, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi của công nhân...

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng liên tục có những hành vi xâm hại Hồ Thác Bà - danh thắng nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Yên Bái, và trên thực tế đã nhiều lần bị xử phạt hành chính.

Tuy nhiên sau hàng loạt những sai phạm, công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động trong sự bất bình của dư luận địa phương.

Người đại diện pháp luật của Công ty Hoàng Gia Yên Bái là Giám đốc Ngô Quang Tùng.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Công ty Hoàng Gia Yên Bái để hóa chất tràn ra môi trường, gây thiệt hại cho người dân

Văn Đức |

Yên Bái – Sau hàng loạt lùm xùm trong quá trình hoạt động như quỵt lương, đối xử tệ bạc với người lao động, xâm hại danh thắng quốc gia... Mới đây, Công ty Hoàng Gia Yên Bái lại tiếp tục bị người dân thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tố đổ hoá chất độc hại ra môi trường.

Công đoàn Hoá chất chi hàng tỉ đồng hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng do COVID-19

Hà Anh |

Từ ngày 27.4.2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở, mỗi cán bộ công đoàn phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc” nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người lao động (NLĐ).

Quá khứ nhiều sai phạm của Công ty Hoàng Gia Yên Bái

An Trịnh |

Yên Bái - Kể từ khi được chấp thuận đầu tư vào tháng 10.2017 đến nay, Công ty Hoàng Gia Yên Bái liên tục vi phạm pháp luật.

Quyền lực các "chuyên gia" nước ngoài ở Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Hơn 300 công nhân, phần lớn không được ký kết hợp đồng lao động. Vai trò của chuyên gia nước ngoài luôn mập mờ khiến công nhân không hề biết bản thân họ đang làm thuê trực tiếp cho ai.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Công ty Hoàng Gia Yên Bái để hóa chất tràn ra môi trường, gây thiệt hại cho người dân

Văn Đức |

Yên Bái – Sau hàng loạt lùm xùm trong quá trình hoạt động như quỵt lương, đối xử tệ bạc với người lao động, xâm hại danh thắng quốc gia... Mới đây, Công ty Hoàng Gia Yên Bái lại tiếp tục bị người dân thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tố đổ hoá chất độc hại ra môi trường.

Công đoàn Hoá chất chi hàng tỉ đồng hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng do COVID-19

Hà Anh |

Từ ngày 27.4.2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở, mỗi cán bộ công đoàn phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc” nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người lao động (NLĐ).

Quá khứ nhiều sai phạm của Công ty Hoàng Gia Yên Bái

An Trịnh |

Yên Bái - Kể từ khi được chấp thuận đầu tư vào tháng 10.2017 đến nay, Công ty Hoàng Gia Yên Bái liên tục vi phạm pháp luật.

Quyền lực các "chuyên gia" nước ngoài ở Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Hơn 300 công nhân, phần lớn không được ký kết hợp đồng lao động. Vai trò của chuyên gia nước ngoài luôn mập mờ khiến công nhân không hề biết bản thân họ đang làm thuê trực tiếp cho ai.