Kết quả điều tra ban đầu thủ đoạn "hiến đất làm đường" ở Bảo Lộc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Công an đã phối hợp với đoàn liên ngành khám nghiệm hiện trường liên quan đến việc "hiến đất làm đường" ở TP.Bảo Lộc. Ngoài ra, cơ quan công an đề nghị địa phương phối hợp trong việc xác minh các dấu hiệu vi phạm...

Ngày 22.2, UBND TP.Bảo Lộc cho biết vừa có văn bản giao Phòng Quản lý Đô thị xác định nội dung, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan theo nội dung đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, vào ngày 11.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi TP.Bảo Lộc yêu cầu cung cấp chứng cứ, dữ liệu điện tử để phục vụ xác minh điều tra dấu hiệu sai phạm trong việc hiến đất, ghi nhận hiện trạng đường giao thông, để giải quyết hồ sơ tách thửa trái quy định pháp luật trên địa bàn.

Từ ngày 25.10 - 10.11.2021, Cơ quan CSĐT (PC03) chủ trì, phối hợp với Viện KSND tỉnh, các sở, ban, ngành khám nghiệm hiện trường đối với 14 khu đất có biểu hiện hiến đất làm đường giao thông, hợp thửa, tách thửa không đúng quy định trên địa bàn phường Lộc Phát và xã Đam B'ri, TP.Bảo Lộc.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành ghi nhận, diện tích tuyến đường giao thông mở mới do các hộ dân “hiến đất làm đường” theo hồ sơ cấp giấy chứng nhận là 80.122 m2.

Qua khám nghiệm hiện trường, đoàn liên ngành ghi nhận tổng diện tích các tuyến đường mở mới qua đo đạc thực tế là 76.806m2, trong đó thuộc quy hoạch đất ở là 25.179 m2, đất nông nghiệp là 47.455 m2, đất giao thông là 3.836 m1 (không đúng vị trí và hướng tuyển quy hoạch) và đất thương mại dịch vụ là 333m2.

Theo Cơ quan CSĐT, các tuyến đường này không có trong bản đồ địa chính đo đạc năm 1995 phường Lộc Phát và cũng không có trong bản đồ địa chính đo đạc năm 1998 của xã Đam B'ri (đã chỉnh lý thời điểm gần nhất). Các tuyến đường mở mới có đấu nối với đường giao thông hiện hữu do nhà nước quản lý nhưng việc đấu nối không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Sở GTVT xác định trường hợp đường chính theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. Sở GTVT Lâm Đồng đã có văn bản trả lời việc xác định là đường chính hay không trước hết phải xác định được phạm vi khu vực và việc quản lý hạ tầng giao thông của khu vực đó, để xác định có là đường chính hay không.

Ngoài ra, đường liên xã là đường chính trong phạm vi của xã, đường liên thôn sẽ là đường chính trong phạm vi của thôn, đường hẻm và đường chưa đặt tên là đường chính trong phạm vi của cụm dân cư, hộ gia đình...

Từ kết quả nói trên, CQSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND TP.Bảo Lộc phối hợp xác định các tuyến đường liên thôn, liên xã, đường hẻm, đường chưa có tên mà 12 trường hợp trên sau khi tự ý mở đường đấu nối vào có phải là đường chính theo quy  định Luật Giao thông đường bộ không?

Hành vi của 12 hộ dân đấu nối trái phép vào các đường hiện hữu do nhà nước quản lý như trên có phải là hành vi đầu nối trái phép vào đường chính hay không?

Thời gian qua, Lâm Đồng là địa phương nổi lên tình trạng phân lô bán nền. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường hiến đất mở đường; phân lô, tách thửa tại phường Lộc Phát và xã Đạm B’ri, TP.Bảo Lộc, cho thấy một trong những thủ đoạn mà các đối tượng lợi dụng chính là hiến đường giao thông - thực tế là hiến đường để phân lô bán nền tại xã Đam B'ri.

Trước đó vào đầu tháng 10, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chuyển cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các sai phạm đối với các cơ quan, cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan dẫn đến các sai phạm trong việc hiến đất, ghi nhận hiện trạng đường giao thông để giải quyết hồ sơ tách thửa trên địa bàn TP.Bảo Lộc.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ, người lao động Bảo Lộc chung tay tiết kiệm vì người nghèo

Hữu Long |

Lâm Đồng - Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên ở TP.Bảo Lộc tham gia hưởng ứng đợt gửi tiết kiệm vì người nghèo.

Làng Bảo Lộc quy hoạch như khu Khải Hoàn Môn Paris

Hữu Long - Ảnh Nguyễn Phi Dzũng |

Làng Tân Hà, phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) được quy hoạch theo hình dáng mạng nhện, hệt như thủ đô Paris của nước Pháp.

Có một góc Paris ở Bảo Lộc

Hữu Long - Phan Tuấn |

Trải qua 67 năm thành lập nhưng lối kiến trúc của làng Tân Hà, phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) gần như giữ được nguyên so với những đồ án quy hoạch ban đầu.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cán bộ, người lao động Bảo Lộc chung tay tiết kiệm vì người nghèo

Hữu Long |

Lâm Đồng - Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên ở TP.Bảo Lộc tham gia hưởng ứng đợt gửi tiết kiệm vì người nghèo.

Làng Bảo Lộc quy hoạch như khu Khải Hoàn Môn Paris

Hữu Long - Ảnh Nguyễn Phi Dzũng |

Làng Tân Hà, phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) được quy hoạch theo hình dáng mạng nhện, hệt như thủ đô Paris của nước Pháp.

Có một góc Paris ở Bảo Lộc

Hữu Long - Phan Tuấn |

Trải qua 67 năm thành lập nhưng lối kiến trúc của làng Tân Hà, phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) gần như giữ được nguyên so với những đồ án quy hoạch ban đầu.