Huyện Ứng Hòa yêu cầu Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt khắc phục tồn tại

ANH THƯ |

UBND huyện Ứng Hoà (Hà Nội) phản hồi sau bài viết của Báo Lao Động liên quan đến vấn đề chậm chi trả từ Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, thu chi phục vụ bán trú… tại Trường Mầm non Liên Bạt.

Nhiều phản ánh của giáo viên là đúng

Như Báo Lao Động đã đăng tải, cô giáo Nguyễn Thị Thảo - giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt (Ứng Hoà, Hà Nội) - phản ánh nhà trường có nhiều khuất tất trong các vấn đề chi trả tiền thưởng, làm thêm hè... cho giáo viên.

Qua xác minh, UBND huyện Ứng Hoà cho biết, năm học 2021-2022, nhà trường chưa chi thưởng cho giáo viên, nhân viên theo quy chế chi tiêu nội bộ với lý do năm học trên nhà trường không tổ chức các hội thi.

Còn giáo viên, nhân viên được khen thưởng cấp huyện, thành phố vẫn chưa có kết quả nên nhà trường chưa thực hiện chi thưởng theo quy chế.

Như vậy, phản ánh của cô giáo Thảo là đúng. Trách nhiệm để xảy ra tồn tại trên thuộc về bà Đỗ Thị Hoà - Hiệu trưởng nhà trường.

Bên cạnh đó, về quỹ phúc lợi năm học 2021-2022, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021, năm 2022 có xây dựng Tết Âm lịch chi từ 150-200 nghìn đồng/người.

Thực tế, Tết Âm lịch 2022 nhà trường không chi tiền Tết. Nguyên nhân do trong quy định nguồn ngân sách nhà nước giao không được phép chi khoản tiền này.

Trong khi quy chế chi tiêu nội bộ của trường lại có mục trên, tuy nhiên do nhà trường không tiết kiệm được từ Quỹ phúc lợi do vậy không có nguồn để chi.

Theo UBND huyện, với vai trò là người đứng đầu đơn vị, bà Đỗ Thị Hoà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt - không chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu điều chỉnh lại quy chế cho phù hợp dẫn đến đơn thư giáo viên nêu.

Về tiền làm thêm hè, ngày 6.5.2019, trường đã tổ chức họp bàn, thống nhất việc đi thăm quan, học tập hè năm 2019, nguồn kinh phí lấy từ tiền học phí và tiền chăm sóc bán trú.

Khi lấy biểu quyết, chỉ có 40/63 giáo viên nhất trí đi tham quan, học tập. Tuy nhiên, năm 2019 nhà trường vẫn tổ chức đi thăm quan, trong đó có cả tiền công của chăm sóc bán trú của 23 giáo viên không đồng ý đi.

Việc này, UBND huyện cho rằng, hiệu trưởng đã thực hiện việc chi trả chế độ cho cán bộ, công nhân viên, người lao động chưa đúng với thoả thuận, thực hiện chưa tốt quy chế dân chủ trong trường học.

Qua xác minh, theo phiếu chi và danh sách chi tiền chăm sóc bán trú 3 tháng của năm học 2020-2021 và 2 tháng năm học 2021-2022 đều thể hiện việc chi trước ngày 30.5.

"Tuy nhiên, đối chiếu với tin nhắn của hiệu trưởng gửi lên nhóm Zalo của trường thì không khớp. Đến thời điểm này, đã thực hiện chi trả cho đầy đủ giáo viên theo thoả thuận, riêng cô Thảo chưa ký nhận do có lý do" - UBND huyện Ứng Hoà nêu.

Nhà trường phải khắc phục những tồn tại. Ảnh NT
Nhà trường phải khắc phục những tồn tại. Ảnh: NT

Liên quan đến khoản tiền xã hội hoá năm học 2020-2021, trong quá trình triển khai, nhà trường chưa thực hiện đúng như chưa thành lập Ban vận động xã hội hoá giáo dục, chưa xây dựng kế hoạch vận động…

Yêu cầu khắc phục

Về những vấn đề trên, yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành việc thực hiện quyền dân chủ của mỗi cá nhân trong nhà trường. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc huy động xã hội hoá, đảm bảo công khai, đúng quy định.

UBND huyện yêu cầu khi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cần bám sát quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hằng năm thống nhất, rà soát, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp, tránh trường hợp quy chế đã xây dựng nhưng không thực hiện.

Đối với hiệu trưởng nhà trường, UBND huyện cho rằng phải chịu trách nhiệm trong việc thanh toán số nợ thực hiện hợp đồng đầu tư cơ sở vật chất của nhà trường.

Bên cạnh đó, chi trả ngay tiền khen thưởng theo đúng quy định khi có kết quả khen thưởng của các cấp. Thực hiện chi trả ngay số ngày công thực tế và tỉ lệ % theo thoả thuận tiền dạy hè tháng 8.2019 đối với giáo viên không đồng ý để lại tiền đi tham quan.

Chi trả ngay cho cô giáo Nguyễn Thị Thảo số tiền chăm sóc bán trú mà cô giáo chưa nhận.

Trên cơ sở kết quả khắc phục các tồn tại của Ban Giám hiệu Trường Mầm non Liên Bạt và cá nhân cô Đỗ Thị Hoà, UBND huyện giao cho Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện kiểm điểm trách nhiệm, xem xét, xử lý đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện trước ngày 5.10.

UBND huyện cũng đề nghị Đảng uỷ xã Liên Bạt kiểm điểm Ban Chi uỷ Chi bộ Trường Mầm non Liên Bạt, đồng chí Đỗ Thị Hoà với vai trò Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2030 chưa chỉ đạo tốt việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Xác minh, làm rõ thông tin lạm thu tại Trường mầm non Vạn Thái

Tường Vân |

Sau loạt bài của Báo Lao Động về những bất thường trong các khoản thu chi đầu năm của Trường mầm non Vạn Thái (Ứng Hòa, Hà Nội), Phòng GDĐT huyện Ứng Hòa đã kiểm tra, xác minh và làm rõ thông tin.

Giáo viên tố trường mầm non thiếu minh bạch việc chi tiền chăm sóc bán trú

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều giáo viên Trường mầm non Vạn Thái (Ứng Hoà, Hà Nội) phản ánh, nhà trường thiếu minh bạch trong việc thu, chi tiền chăm sóc bán trú và tiền làm thêm hè của giáo viên.

Trường mầm non bị "tố" nhiều bất cập trong việc chi tiền chăm sóc bán trú

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của cô giáo Nguyễn Thị Thảo – giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt (Ứng Hoà, Hà Nội) liên quan đến vấn đề chi trả từ Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, thu chi phục vụ bán trú và vấn đề tiền làm thêm hè…

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội: Xác minh, làm rõ thông tin lạm thu tại Trường mầm non Vạn Thái

Tường Vân |

Sau loạt bài của Báo Lao Động về những bất thường trong các khoản thu chi đầu năm của Trường mầm non Vạn Thái (Ứng Hòa, Hà Nội), Phòng GDĐT huyện Ứng Hòa đã kiểm tra, xác minh và làm rõ thông tin.

Giáo viên tố trường mầm non thiếu minh bạch việc chi tiền chăm sóc bán trú

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều giáo viên Trường mầm non Vạn Thái (Ứng Hoà, Hà Nội) phản ánh, nhà trường thiếu minh bạch trong việc thu, chi tiền chăm sóc bán trú và tiền làm thêm hè của giáo viên.

Trường mầm non bị "tố" nhiều bất cập trong việc chi tiền chăm sóc bán trú

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của cô giáo Nguyễn Thị Thảo – giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt (Ứng Hoà, Hà Nội) liên quan đến vấn đề chi trả từ Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, thu chi phục vụ bán trú và vấn đề tiền làm thêm hè…