Hoãn phiên tòa xét xử nguyên xóm trưởng đi tù vì bán đất nông nghiệp

QUANG ĐẠI |

Do bị cáo Đinh Hữu Hạnh – nguyên xóm trưởng xóm 9 xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên) bị ốm, nên TAND tỉnh Nghệ An hoãn phiên xét xử phúc thẩm.

Ngày 12.4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến hành vi chuyển nhượng đất nông nghiệp xảy ra tại xóm 9 xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên) vào năm 2016.

Do bị cáo Đinh Hữu Hạnh bị ốm, sức khỏe không đảm bảo, không thể đến tham dự phiên tòa nên hội đồng xét xử quyết định hoãn xét xử; thời gian mở lại phiên tòa sẽ thông báo sau.

Ông Đinh Hữu Hạnh - nguyên xóm trưởng xóm 9, xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) - bị kết án 36 tháng tù vì tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Ảnh: QĐ
Ông Đinh Hữu Hạnh - nguyên xóm trưởng xóm 9, xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) - bị kết án 36 tháng tù giam vì tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Ảnh: QĐ

Như Lao Động đã thông tin, vào năm 2016, ông Đinh Hữu Hạnh và một số cán bộ xóm 9, xã Hưng Yên Nam thực hiện việc chuyển nhượng 10.800m2 đất nông nghiệp cho một số hộ dân trong xóm để lấy kinh phí dồn điền đổi thửa.

Việc chuyển nhượng đã được xóm bàn bạc, thống nhất, với sự đồng ý của lãnh đạo UBND xã Hưng Yên Nam. Toàn bộ số tiền thu được sử dụng vào mục đích dồn điền đổi thửa, san nền nhà văn hóa… và còn lại một phần chưa sử dụng. Sau khi nhận chuyển nhượng, người dân tiếp tục canh tác bình thường, toàn bộ diện tích đất chưa làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Do cơ quan thanh tra huyện chuyển hồ sơ, Công an Hưng Nguyên vào cuộc, kết luận ông Hạnh và các đồng phạm bán đất trái thẩm quyền, đất mà ông Hạnh và đồng phạm bán do xã quản lý, dẫn đến thiệt hại cho UBND xã khoảng 500 triệu đồng (tính theo giá đất nông nghiệp).

Tuy nhiên, theo hồ sơ do Phòng TNMT huyện Hưng Nguyên cung cấp thì toàn bộ diện tích đất nông nghiệp nói trên là đất đã giao cho các hộ dân sử dụng theo Nghị định 64. Tại phiên sơ thẩm, trước sự tranh luận của luật sư, Hội đồng xét xử lại cho rằng hành vi của ông Hạnh và các đồng phạm gây thiệt hại cho những người mua đất, với số tiền cũng khoảng 500 triệu đồng.

Luật sư cho rằng việc chuyển nhượng đất nông nghiệp nói trên là giao dịch dân sự theo ủy quyền, không trái pháp luật và không gây thiệt hại. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm vẫn kết án ông Hạnh 36 tháng tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, các đồng phạm khác bị kết án tù cho hưởng án treo.

Cùng chịu trách nhiệm liên đới, ông Nguyễn Văn Hiếu – nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam bị kết án 15 tháng tù giam vì tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, mặc dù ông Hiếu không biết, không chỉ đạo và không tham gia hoạt động nào trong quá trình xóm 9 bán đất.

Ông Hiếu cũng không có hành vi nào tạo ra nguyên nhân dẫn tới việc bán đất của các cán bộ xóm, nhưng lại bị cho là có tội và bị kết án tù giam. Trong khi các đồng phạm của ông Hạnh bị truy tố ở khung hình phạt cao hơn, trực tiếp thực hiện hành vi bán đất, có tình tiết “thu lợi bất chính” lại được hưởng án treo.

Có mặt tại tòa án vào sáng 12.4, trao đổi với phóng viên, bà Đậu Thị Nga, người nhận chuyển nhượng đất của xóm 9 –xã Hưng Yên Nam vào năm 2016 khẳng định diện tích đất nông nghiệp gia đình bà nhận chuyển nhượng đã được giao theo Nghị định 64, trong đó có phần đất của bà. Việc mua bán đất đã được toàn dân bàn bạc công khai, có nhiều cán bộ xã đồng ý.

“Tôi không nhận tiền theo bản án sơ thẩm, mà yêu cầu được làm thủ tục đất đai để sản xuất nông nghiệp. Việc mua bán đất có thống nhất tập thể, tiền sử dụng cho tập thể nên tôi không thể lấy tiền từ các cá nhân cán bộ xóm”, bà Nga nói và cho biết giữ nguyên quan điểm trong nội dung đơn kháng cáo.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Xóm trưởng đi tù vì bán đất: Trưởng Phòng TNMT huyện lên tiếng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Liên quan vụ nhiều cán bộ xóm bị kết án tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” vì bán đất trái thẩm quyền, Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hưng Nguyên từ chối xác định nguồn gốc đất.

Nghệ An: Xóm trưởng đi tù vì bán đất, bị hại tố cáo thẩm phán

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cho rằng hội đồng xét xử đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, một đương sự đã làm đơn tố cáo thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Xóm trưởng đi tù vì “lợi dụng chức vụ quyền hạn”, bị hại kháng cáo

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Một người dân ở xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm, cho rằng cơ quan chức năng đã hình sự hóa quan hệ dân sự.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xóm trưởng đi tù vì bán đất: Trưởng Phòng TNMT huyện lên tiếng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Liên quan vụ nhiều cán bộ xóm bị kết án tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” vì bán đất trái thẩm quyền, Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hưng Nguyên từ chối xác định nguồn gốc đất.

Nghệ An: Xóm trưởng đi tù vì bán đất, bị hại tố cáo thẩm phán

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cho rằng hội đồng xét xử đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, một đương sự đã làm đơn tố cáo thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Xóm trưởng đi tù vì “lợi dụng chức vụ quyền hạn”, bị hại kháng cáo

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Một người dân ở xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm, cho rằng cơ quan chức năng đã hình sự hóa quan hệ dân sự.