Theo tìm hiểu của PV, những công trình xuống cấp được người dân phản ánh nằm rải rác tại nhiều địa phương như thị trấn Bo, xã Kim Tiến, xã Mỹ Hòa thuộc huyện Kim Bôi.
Những ngày đầu tháng 3.2022, có mặt tại Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi cũ (thuộc khu Đoàn Kết, Thị trấn Bo), PV ghi nhận khóa cổng trụ sở đã bị hoen gỉ, tấm biển ghi tên cơ quan thì bị bong, rêu xanh, cây cỏ mục cả trên bờ tường cho thấy nó đã dừng hoạt động trong thời gian dài.
Phía trước trụ sở có 1 quán nước nhỏ đã bán ở đây từ khá lâu. Chị chủ quán chia sẻ: "Tòa án huyện đã chuyển đến cơ sở mới từ khoảng 10 năm trước. Cũng từ thời gian ấy, trụ sở này không được sử dụng nữa, để không từ ấy tới bây giờ".
Theo tìm hiểu, trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi có diện tích 581m2 do Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình làm đơn vị chủ quản đã chuyển đến địa điểm khác nên không còn sử dụng từ năm 2012.
Cách đấy khoảng 1km, tại khu Hoa Lư, thị trấn Bo là Lâm trường Kim Bôi do Chi nhánh Công ty Lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình làm đơn vị chủ quản cũng đã dừng hoạt động từ năm 2010.
Khuôn viên của Lâm trường Kim Bôi rộng đến 1.941m2, bên trong gồm có 1 dãy nhà cấp 4 với khoảng 10 phòng, 1 mảnh vườn dùng để ươm giống 1 số loại cây được người dân thuê lại. Đặc biệt, đây là địa điểm đắc địa nên căn nhà ngoài cùng của Lâm trường đã được cho thuê để mở tiệm cắt tóc.
Cũng gần đó, tại khu Lục Đồi, thị trấn Bo, trụ sở của Đội thanh tra giao thông số 3 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình quản lý đã dừng hoạt động từ năm 2008. Tuy nhiên, đã 14 năm nhưng việc bàn giao mặt bằng cho địa phương hoặc có chuyển đổi mục đích diện tích đất 766m2 này vẫn chưa được thực hiện.
Tại thời điểm ghi nhận, trụ sở Đội thanh tra giao thông số 3 là nơi ở của một gia đình. Người dân xung quanh cho biết, gia đình ấy đã sống ở đây từ rất lâu rồi.
Cùng với đó, trên địa bàn huyện Kim Bôi còn 5 Hạt quản lí giao thông đường bộ tại các xã Mỵ Hòa, Nam Thượng, Kim Lập, Cuối Hạ, Xuân Thủy đã dừng hoạt động từ năm 2008 - 2010.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kim Bôi - cho biết: "Địa bàn huyện còn nhiều trụ sở của một số cơ quan đã không sử dụng trong thời gian dài, khiến cơ sở vật chất nơi đây bị xuống cấp".
Theo ông Trung, việc bỏ hoang các cơ sở này là sự lãng phí vì các trụ sở này nằm trên vị trí phát triển. Đơn vị mong cơ quan quản lý của các công trình có hướng xử lý, hoặc bàn giao lại địa phương để thuận lợi trong việc quản lý.