Hoà Bình: Dân tố nhà máy giấy bị đình chỉ vẫn xả thải ra môi trường

Minh Tâm - Khánh Linh |

Hoà Bình - Nhà máy giấy Thuận Phát bị tố vẫn xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước dù mới bị xử phạt và yêu cầu đình chỉ.

Dân bức xúc vì bị ô nhiễm nhiều năm

Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều người dân tại xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình bức xúc với tình trạng nhà máy giấy trên địa bàn thường xuyên xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt người dân.

Có mặt tại địa điểm được phản ánh, theo ghi nhận của PV, nước suối Cái tại xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình đục ngầu, xám ngắt. Càng lại gần càng bốc lên mùi hôi thối nồng nặc khó chịu.

Khu vực nước thải chảy xuống tung bọt trắng xoá. Trên mặt nước, từng mảng váng thải theo dòng nước suối Cái chảy xuôi dòng. Ruộng lúa và hoa màu vực xung quanh còi cọc, khó phát triển do nguồn nước tưới bị ô nhiễm.

Anh Hà Thế Lực - người dân sống gần khu vực nhà máy giấy cho biết: "Tình trạng này đã xảy ra nhiều năm nay, từ khi Nhà máy giấy Thuận Phát đến đóng chân trên địa bàn. Cứ khoảng 4-5h chiều hằng ngày, mùi thối bốc lên.

 
Khu vực nước thải chảy xuống tung bọt trắng xoá

Theo anh Lực, cách đây vài tháng trước, nước thải còn có màu đen và mùi như mùi mắm tôm. Sau khi chính quyền các cấp vào cuộc thì nước thải mới được xử lý, chỉ còn mùi và màu vàng đục.

“Thi thoảng nửa đêm nhà máy vẫn xả thải trộm chất thải chưa xử lý ra suối. Các  cơ quan chức năng cũng đã về xử lý sai phạm của nhà máy, tuy nhiên chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đó” - anh Lực nói thêm.

Cùng chung nỗi bức xúc, chị Hà Thị Hoàn cho biết: "Hằng ngày, mùi các loại hoá chất theo chiều gió bay trong không khí, trời càng nắng to mùi càng nồng nặc. Cho dù nhà đóng kín cửa nhưng vẫn không hết mùi.

 
Nước suối đục ngầu, xám ngắt, từng váng thải trôi theo dòng nước chảy xuống

“Xung quanh khu vực này, có nhiều gia đình do không thể chịu được đã phải bỏ nhà chuyển đi nơi khác” - chị Hoàn bộc bạch.

Trao đổi với PV, ông Đinh Thanh Xuân - Chủ tịch UBND xã Tú Lý cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã xuống địa bàn nắm tình hình và thấy nước thải của nhà máy có màu và mùi khó chịu".

Theo ông Xuân, tình trạng này địa phương đã báo cáo lên phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Đà Bắc và các cấp, ngành trực tiếp xuống xử lý.

“Địa phương rất thiện chí mong muốn các doanh nghiệp về đứng chân trên địa bàn để tạo công ăn, việc làm cho người dân. Tuy nhiên, đối với những đơn vị gây ảnh hưởng đến môi trường thì UBND xã Tú Lý mong muốn sẽ bị xử lý nghiêm”- ông Xuân nói.

Bị đình chỉ nhưng vẫn xả thải?

Sở KH&ĐT tỉnh Hoà Bình đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-SKHĐT về ngừng toàn bộ hoạt động đối với Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy thương phẩm và sản xuất giấy xuất khẩu của Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Thuận Phát tại xã Tú Lý (Đà Bắc).

Theo đó, thời gian ngừng hoạt động là 12 tháng. Lý do trong quá trình triển khai dự án, Nhà máy sản xuất bột giấy thương phẩm và sản xuất giấy xuất khẩu tại thôn Tân Lý, xã Tú Lý (Đà Bắc), Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thuận Phát tại Hòa Bình hoạt động theo ủy quyền của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thuận Phát đã xả nước thải vượt quá quy chuẩn kỹ thuật.

Trước đó, ngày 16.1.2020, Tổng cục Môi trường thuộc Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số xử phạt vi phạm hành chính với đơn vị này.

 
Ngày 5.4, Sở KH&ĐT tỉnh Hoà Bình đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-SKHĐT về ngừng toàn bộ hoạt động đối với Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy thương phẩm và sản xuất giấy xuất khẩu của Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Thuận Phát

Ngoài ra, 31.12.2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3232/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sở KH&ĐT yêu cầu ngừng hoạt động toàn bộ dự án nêu trên theo khoản 2, Điều 47 Luật Đầu tư năm 2020.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của PV, doanh nghiệp vẫn xả thải ra môi trường, khiến người dân bức xúc.

Thông tin về những vấn đề này, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đà Bắc - ông Vũ Tiến Tấn cho biết: Nhà máy giấy Thuận Phát nằm trên địa bàn xã Tu Lý của huyện Đà Bắc đã nhiều lần bị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng lập biên bản xử lý về vấn đề môi trường.

Gần đây nhất, Sở KH&ĐT tỉnh Hoà Bình đã ban hành Quyết định ngừng toàn bộ hoạt động đối với Dự án này"

"Phòng TN&MT huyện Đà Bắc sẽ thực hiện kiểm tra, nếu nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động phớt lờ yêu cầu đình chỉ của cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định"- ông Tấn cho biết thêm.

Minh Tâm - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cơ sở sơ chế chân gà rút xương gây ô nhiễm môi trường

TRUNG DU |

Mặc dù nhiều lần bị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản vi phạm nhưng một cơ sở sơ chế chân gà rút xương, thịt gà ủ muối ở xã Bắc Hải (huyện Tiền Hải, Thái Bình) vẫn ngang nhiên hoạt động "chui", gây ô nhiễm môi trường giữa khu dân cư.

Đình chỉ hoạt động các doanh nghiệp thường xuyên gây ô nhiễm môi trường

DIỆU ANH |

Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp (KCN) Khánh Phú (Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên để xảy ra các vi phạm về bảo vệ môi trường.

Ô nhiễm môi trường tại KCN Khánh Phú: Đề nghị chuyển các hộ dân đi nơi khác

DIỆU ANH |

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an và tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường tại KCN Khánh Phú và vùng giáp ranh. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chuyển các hộ dân thôn Phú Hào (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đi nơi khác.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thái Bình: Cơ sở sơ chế chân gà rút xương gây ô nhiễm môi trường

TRUNG DU |

Mặc dù nhiều lần bị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản vi phạm nhưng một cơ sở sơ chế chân gà rút xương, thịt gà ủ muối ở xã Bắc Hải (huyện Tiền Hải, Thái Bình) vẫn ngang nhiên hoạt động "chui", gây ô nhiễm môi trường giữa khu dân cư.

Đình chỉ hoạt động các doanh nghiệp thường xuyên gây ô nhiễm môi trường

DIỆU ANH |

Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp (KCN) Khánh Phú (Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên để xảy ra các vi phạm về bảo vệ môi trường.

Ô nhiễm môi trường tại KCN Khánh Phú: Đề nghị chuyển các hộ dân đi nơi khác

DIỆU ANH |

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an và tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường tại KCN Khánh Phú và vùng giáp ranh. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chuyển các hộ dân thôn Phú Hào (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đi nơi khác.