Giải quyết dứt điểm các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền

ANH THƯ |

Nhiều hộ dân phản ánh UBND xã Tiên Lương (Cẩm Khê, Phú Thọ) đã thu tiền có phiếu thu và biên bản cắt đất thổ cư. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử đất từ diện tích đất đã đóng tiền này.

Báo Lao Động nhận được Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Kim Đồng (xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Theo đó từ năm 2002 đến nay UBND xã Tiên Lương và Ban địa chính xã đã thu tiền có phiếu thu và biên bản cắt đất thổ cư cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Tiên Lương.

Tuy nhiên đến nay, các hộ gia đình tại đây vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử đất từ diện tích đất đã đóng tiền này.

Các hộ dân nhiều năm nay đã gửi đơn tới các cấp chính quyền từ xã, huyện, tỉnh đến trung ương nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, các hộ dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo qui định.

Về vấn đề này, UBND huyện Cẩm Khê cho biết, trong đơn đề nghị của ông Nguyễn Kim Đồng, ngoài chữ kí của ông còn có chữ ký xác nhận của 9 công dân khác là ông Nguyễn Văn Loan, ông Trần Văn Hoà, ông Dương Văn Tiến, ông Trần Ngọc Chính, ông Trần Văn Thiện, ông Trần Trọng Thể, ông Trần Ngọc Tiệp, ông Trần Văn Đại, ông Lưu Viết Báo.

Theo UBND huyện Cẩm Khê, trong 10 hộ gia đình, cá nhân có ý kiến nêu trên có hộ ông Trần Văn Thiện thuộc trường hợp năm 2011 đã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng còn thiếu 1 thửa đất trồng cây lâu năm. Hiện nay, đã hoàn thiện trong hồ sơ, hộ ông Trần Văn Thiện đang thực hiện nghĩa vụ tài chính.

9 hộ còn lại đề nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp UBND xã Tiên Lương giao đất ở không đúng thẩm quyền.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết dứt điểm các trường hợp UBND xã Tiên Lương trước đây giao đất không đúng thẩm quyền.

Ngày 19.1.2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thực hiện lập hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền thuộc địa bàn xã Tiên Lương.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng ban hành kế hoạch về việc thực hiện lập hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền thuộc địa bàn xã trên.

Ngày 15.2, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tại UBND xã Tiên Lương để triển khai thực hiện giải quyết dứt điểm các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền thuộc địa bàn xã Tiên Lương, trong đó có hộ ông Nguyễn Kim Đồng, xong trước ngày 31.5.

Sau khi kiểm tra, rà soát các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có), UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Với trường hợp không đủ điều kiện thông báo cụ thể lý do để người sử dụng đất hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi đất giao cho tư nhân kinh doanh: “Vẽ” dự án để phân lô bán nền

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Đề ra quy hoạch “Khu dân cư chất lượng cao” với nhiều hạng mục hoành tráng, bài bản nhưng chủ đầu tư không thực hiện mà chỉ phân lô bán nền.

Xử lý công trình xây trái phép trên "đất vàng" ở TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng TP.Buôn Ma Thuột đang vào cuộc, xác minh, xử lý dứt điểm vụ lấn chiếm, xây công trình trái pháp luật trên "đất vàng" trung tâm thành phố.

Vì sao nhiều hộ dân bị thu hồi đất lâm nghiệp không được bồi thường?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – UBND huyện Thanh Chương lên tiếng giải thích lý do thu hồi hàng chục ha đất lâm nghiệp của người dân để bàn giao cho đơn vị khác sử dụng nhưng không giải quyết bồi thường.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thu hồi đất giao cho tư nhân kinh doanh: “Vẽ” dự án để phân lô bán nền

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Đề ra quy hoạch “Khu dân cư chất lượng cao” với nhiều hạng mục hoành tráng, bài bản nhưng chủ đầu tư không thực hiện mà chỉ phân lô bán nền.

Xử lý công trình xây trái phép trên "đất vàng" ở TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng TP.Buôn Ma Thuột đang vào cuộc, xác minh, xử lý dứt điểm vụ lấn chiếm, xây công trình trái pháp luật trên "đất vàng" trung tâm thành phố.

Vì sao nhiều hộ dân bị thu hồi đất lâm nghiệp không được bồi thường?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – UBND huyện Thanh Chương lên tiếng giải thích lý do thu hồi hàng chục ha đất lâm nghiệp của người dân để bàn giao cho đơn vị khác sử dụng nhưng không giải quyết bồi thường.