Doanh nghiệp khai thác đá ngang nhiên xả thải xuống hồ Thủy điện Sơn La

NHÓM PV |

Lai Châu - Mặc dù đã nhiều lần bị cơ quan chức năng lập biên bản nhưng Công ty TNHH Thanh Bình Điện Biên vẫn tiếp tục xả thải xuống hồ Thủy điện Sơn La từ hoạt động khai thác đá.

Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân tại xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu bức xúc cho hay, trong quá trình khai thác đá tại mỏ đá Hang Tôm, Công ty TNHH Thanh Bình Điện Biên (Công ty Thanh Bình) liên tục xả thải đất, đá xuống lòng hồ Thủy điện Sơn La.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Hiền – Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Nậm Nhùn cho biết: "Ngày 15.11, huyện Nậm Nhùn mới đi kiểm tra và đã yêu cầu phía Công ty Thanh Bình xây kè bảo vệ, không tiếp tục đổ thải xuống lòng hồ".

Tuy nhiên, những ngày sau đó, theo ghi nhận của PV tại khu vực mỏ đá Hang Tôm, Công ty Thanh Bình vẫn tiếp tục ngang nhiên đổ thải đất đá xuống lòng hồ. Doanh nghiệp này cũng chưa có kè để xác định ranh giới theo đúng tọa độ, độ cao đảm bảo quy cách.

Khu vực khai thác đá của mỏ đá Hang Tôm.
Khu vực khai thác đá của Công ty TNHH Thanh Bình Điện Biên tại mỏ đá Hang Tôm.

Tại khu vực mỏ đá, một con đường giao thông nội bộ với chiều rộng khoảng 4m, dài 500m được nối từ mỏ đá vào QL12. Dọc con đường này có 3 căn nhà được xây dựng ngay vệ đường sát khu vực khai thác đá có nguy cơ mất an toàn.

Khu vực bãi nghiền có 3 xe tải đang hoạt động, dưới lòng hồ một con tàu chở hàng đang đợi sẵn để “ăn” đá và chở đi nơi khác, 2 máy xúc túc trực làm việc liên tục...

Được biết trước đó, ngày 20.4.2022, Công ty thủy điện Sơn La đã kiểm tra hoạt động dân sinh trong lòng hồ và hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Sơn La. Qua kiểm tra, phát hiện Công ty Thanh Bình thực hiện khai thác mỏ đá Hang Tôm đổ thải vào lòng hồ thủy điện.

Đại diện Công ty Thanh Bình đã cam kết chấm dứt hành vi đổ thải vào hành lang bảo vệ hồ chứa và nguồn nước và thực hiện các biện pháp khắc phục.

Công ty TNHH Thanh Bình - Điện Biên
Con đường nối từ QL12 vào mỏ đá Hang Tôm.

Tiếp đó, đến ngày 12.5, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương Lai Châu đã kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh theo công văn của Công ty Thủy điện Sơn La.

Cuộc kiểm tra có sự phối hợp của UBND huyện Nậm Nhùn, xã Lê Lợi cùng đại diện Công ty thủy điện Sơn La cho thấy, phía Công ty Thanh Bình chỉ khắc phục chống chế, vẫn còn khoảng 500m3 đất đá trên mực nước chưa khắc phục.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu phía Công ty Thanh Bình tiếp tục khắc phục để hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Cùng với đó, có giải pháp kè để xác định ranh giới theo đúng tọa độ, độ cao đảm bảo quy cách. Thời gian hoàn thành trước ngày 30.6.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị UBND xã Lê Lợi giám sát việc đổ thải của Công ty Thanh Bình để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay, tức là sau hơn 6 tháng, tình trạng ngang nhiên vi phạm của Công ty Thanh Bình vẫn tiếp tục diễn ra, bất chấp các quy định và cảnh báo của các cơ quan chức năng.

Được biết, Công ty TNHH Thanh Bình Điện Biên có trụ sở tại tổ 5, phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên do ông Trần Trung Thắng làm giám đốc. Mỏ đá Hang Tôm trước đó đã hết hạn và được UBND tỉnh Lai Châu tiếp tục gia hạn vào ngày 30.11.2020.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Đem năng lượng mặt trời thắp sáng vùng quê hương cách mạng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bằng cách làm tránh nhiệm và đầy nhiệt huyết, LĐLĐ huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã thành công trong việc đem đèn năng lượng mặt trời về thắp sáng cho đồng bào xã Pú Nhung -  một địa phương giàu truyền thống cách mạng.

Phi công của nhiều nước sẽ tham gia giải dù lượn đường trường tại Lai Châu

THANH BÌNH |

Hơn 30 phi công đến từ hơn 10 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng với gần 70 phi công Việt Nam sẽ tham dự giải Dù lượn đường trường PuTaLeng tại Lai Châu vào ngày 17.11.

Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình đóng thêm 1 cửa xả đáy

Vũ Long |

Ngày 18.6, Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình đóng thêm 1 cửa xả đáy.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Đem năng lượng mặt trời thắp sáng vùng quê hương cách mạng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bằng cách làm tránh nhiệm và đầy nhiệt huyết, LĐLĐ huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã thành công trong việc đem đèn năng lượng mặt trời về thắp sáng cho đồng bào xã Pú Nhung -  một địa phương giàu truyền thống cách mạng.

Phi công của nhiều nước sẽ tham gia giải dù lượn đường trường tại Lai Châu

THANH BÌNH |

Hơn 30 phi công đến từ hơn 10 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng với gần 70 phi công Việt Nam sẽ tham dự giải Dù lượn đường trường PuTaLeng tại Lai Châu vào ngày 17.11.

Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình đóng thêm 1 cửa xả đáy

Vũ Long |

Ngày 18.6, Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình đóng thêm 1 cửa xả đáy.