Ngày 2.3, phóng viên liên lạc với ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An để thông tin về việc Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành (xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) vẫn tiếp tục ép người dân trồng chè, không cho người dân trồng mía.
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu nói: “Cảm ơn Báo Lao Động đã thông tin về sự việc. Tôi đã yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành có văn bản báo cáo các nội dung báo phản ánh, trên cơ sở đó xem xét công ty đúng sai chỗ nào để có biện pháp xử lý cụ thể”.
Về việc Công ty ép dân trồng cây chè, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nêu quan điểm: “Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất thì phải có cam kết bao tiêu sản phẩm, với mức giá cụ thể cho người dân. Còn nếu yêu cầu họ trồng chè mà thất bại thì sao”.
Cũng trong ngày 2.3, một số hộ dân tại xã Minh Hợp liên tục phản ánh việc họ làm đất, đưa mía ra trồng thì cán bộ Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành đến lập biên bản, yêu cầu không được trồng mía mà chỉ được trồng cây chè theo quy hoạch.
Người dân bức xúc vì trồng cây mía mức đầu tư thấp, sản lượng cao, giá thành cao và ổn định, được doanh nghiệp cam kết giá đầu ra. Trong khi cây chè mức đầu tư cao gấp từ 3-5 lần cây mía; giá sản phẩm chè thấp, bấp bênh, phía Công ty không có cam kết giá bao tiêu sản phẩm.
Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành ra nhiều văn bản ngăn cản người dân trồng mía, tuyên bố sẽ cưỡng chế và thu hồi đất nếu người dân trồng mía trên đất quy hoạch trồng chè.
Như Lao Động đã thông tin, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành còn thu phạt hàng trăm triệu đồng đối với các hộ dân phá bỏ vườn cây caosu không hiệu quả để trồng cây khác, thu lãi khi người dân chậm nộp nghĩa vụ, thu tiền nghĩa vụ khoán đất cao gấp 4 lần 1 đơn vị trên cùng địa bàn xã.
Nhiều hộ dân xã Minh Hợp kiến nghị giải thể Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành để thoát gánh nặng đóng góp và các biện pháp điều hành hà khắc.