Chậm xử lý vụ phá rừng phòng hộ để trồng keo?

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Rừng phòng hộ bỗng nhiên bị đốn hạ, đốt trụi, người dân đã ngay lập tức báo cáo với chính quyền và lực lượng chức năng. Nhưng đến nay, sau gần 2 tháng vẫn chưa có câu trả lời thích đáng cho người dân.

Phá rừng phòng hộ để trồng keo

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi tìm đến khu vực rừng phòng hộ Hưng Bưởi (thuộc địa phận thôn Tiến Hóa, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). Tại khu vực rừng rậm rạp có một diện tích rừng rộng khoảng gần 1ha bị đốn hạ, đốt trụi dù nằm cách đường chính không xa và chỉ cách Đồn Biên phòng xã Thượng Hóa tầm 2km.

Diện tích bị đốn hạ khoảng 1ha. Ảnh: Đức Tuấn
Diện tích bị đốn hạ khoảng 1ha. Ảnh: Đức Tuấn

Ghi nhận tại hiện trường, khoảng 1ha rừng bị đốn hạ, đốt trụi, trong đó có nhiều cây lớn, có đường kính tới hơn 20cm.

Qua tìm hiểu, diện tích đất này là đất rừng phòng hộ, thuộc quyền sử dụng của 4 hộ dân là: Ông Cao Xuân Hiền, ông Đinh Minh Tâm, ông Trương Văn Hướng và bà Đinh Thị Thiền.

Trong đó, gia đình ông Cao Xuân Hiền (SN 1965, trú tại thôn Tiến Hóa, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0749080 vào ngày 21.10.2008 với diện tích 11.356m2, mục đích sử dụng đất là đất rừng phòng hộ, yêu cầu khoanh nuôi bảo vệ.

Một số cây gỗ lớn bị đốn hạ. Ảnh: Đức Tuấn
Một số cây gỗ lớn bị đốn hạ. Ảnh: Đức Tuấn

Theo đó, từ năm 2008 đến nay, gia đình ông Cao Xuân Hiền đều bảo vệ tốt khu vực rừng được giao. Bên cạnh đó còn trồng thêm nhiều cây gỗ quý như: Huỳnh, lát, trầm hương… để làm giàu và tăng độ che phủ rừng.

Tuy nhiên, đến tháng 4.2022, ông Cao Xuân Hiền phát hiện có đối tượng đã ngang nhiên phát số rừng phòng hộ trên đất của mình để trồng keo. Ngoài diện tích đất gia đình ông Hiền, diện tích rừng trên đất của ông Trương Văn Hướng và bà Đinh Thị Thiền cũng bị đốn hạ. Trong đó, diện tích rừng trên đất của ông Hiền bị phát là khoảng 0,4ha.

Ông Cao Xuân Hiền cho biết, ngay khi nhận được thông tin, đã lập tức lên gặp trực tiếp Chủ tịch UBND xã Thượng Hóa là ông Đinh Văn Giáo để báo cáo.

 
 
Nhiều cây bị đốt, cháy đen. Ảnh: Đức Tuấn
Nhiều cây bị đốt, cháy đen. Ảnh: Đức Tuấn

“Các đối tượng phát rừng của tôi trong 3 ngày là ngày 12, 13, 14.4.2022. Ngay khi nhận được thông tin, tôi đã lên gặp trực tiếp ông Đinh Văn Giáo vào ngày 13.4 để báo cáo, tuy nhiên phía chính quyền xã không cho người đi kiểm tra và cũng không có động tĩnh gì. Đến nay, sau gần 2 tháng, dù chính quyền, cơ quan chức năng đã có điều tra, nhưng câu trả lời và phương pháp xử lý vụ việc vẫn chưa được thỏa đáng” - ông Hiền búc xúc nói.

Chậm xử lý?

Ngay sau khi khu vực rừng phòng hộ trên diện tích đất thuộc quyền sở hữu của mình bị phá, ông Cao Xuân Hiền đã làm nhiều đơn đề nghị và đơn tố cáo gửi lên UBND xã Thượng Hóa, Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa với mong muốn làm rõ vụ việc và tìm phương án giải quyết.

“Từ đầu tháng 4 đến nay, sau khi tôi làm nhiều đơn tố cáo gửi lên UBND xã và Hạt Kiểm lâm, thì đến khoảng cuối tháng 4, có đoàn của Hạt Kiểm lâm huyện về làm việc, tuy nhiên đến giờ là tháng 6 rồi, tôi vẫn chưa nhận được gì khác ngoài tờ biên bản làm việc” - ông Hiền chia sẻ.

Khu vực rừng này nằm cách Trạm kiểm lâm xã Thượng Hóa khoảng 2km. Ảnh: Đức Tuấn
Khu vực rừng này nằm cách Trạm kiểm lâm xã Thượng Hóa khoảng 2km. Ảnh: Đức Tuấn

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Đinh Văn Giáo - Chủ tịch UBND xã Thượng Hóa - cũng xác nhận, khu vực trên đều nằm trong diện tích đất rừng phòng hộ. Sau khi nhận được thông tin từ ông Cao Xuân Hiền, lãnh đạo xã đã cùng trưởng thôn và lực lượng kiểm lâm lên kiểm tra nhưng không phát hiện được các đối tượng đốn hạ rừng.

Tuy nhiên, theo ông Cao Xuân Hiền, trong lúc các đối tượng ngang nhiên xẻ phát rừng phòng hộ vào các ngày 12, 13, 14.4 thì phía UBND xã không hề cho người lên kiểm tra dù đã được báo cáo. Phải đến ngày 16.4, UBND xã mới cho thành lập đoàn kiểm tra lên xem xét tình hình. Đến lúc này, khu vực rừng phòng hộ đã bị phát và đốt trụi, các đối tượng phát rừng cũng đã đi mất.

 
Hiện trường sự việc. Ảnh: Đức Tuấn
Hiện trường sự việc. Ảnh: Đức Tuấn

Liên quan đến sự việc, ông Đinh Minh Đức - Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa - cho hay, phía gia đình ông Cao Xuân Hiền đã làm đơn tố cáo lên đơn vị, vụ việc đang trong thời gian thụ lý. Sắp tới khi điều tra xong, phía đơn vị sẽ thông báo cũng như trả lời cụ thể cho gia đình ông Hiền cũng như người dân.

PHI LONG - ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục cây dương 30 năm tuổi ở rừng phòng hộ tại Bình Thuận bị cưa hạ

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Lực lượng chức năng tại TX.La Gi, Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường và vẫn đang tổ chức đo đạc, thống kê tại khu vực rừng dương phòng hộ có hàng chục cây dương với tuổi đời hơn 30 năm bị cưa hạ.

Chuyển hồ sơ vụ phá rừng làm đường Trường Sơn Đông cho Bộ Quốc phòng

Hữu Long |

Liên quan đến việc tự ý mở đường Trường Sơn Đông, đoạn đi qua Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tỉnh Lâm Đồng đã chuyển hồ sơ sai phạm của Ban Quản lý dự án 46 cho Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng giải quyết.

Rừng bị phá tan hoang: Do chưa xử lý, truy vết đến cùng các vụ phá rừng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị nói rằng, để xảy ra tình trạng phá rừng, bên cạnh các nguyên nhân khách quan, thì công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân còn hạn chế, đặc biệt một số vụ vi phạm lâm luật tuy có phát hiện nhưng chưa xử lý nghiêm, truy vết đến cùng nên đối tượng phá rừng “được đà”.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàng chục cây dương 30 năm tuổi ở rừng phòng hộ tại Bình Thuận bị cưa hạ

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Lực lượng chức năng tại TX.La Gi, Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường và vẫn đang tổ chức đo đạc, thống kê tại khu vực rừng dương phòng hộ có hàng chục cây dương với tuổi đời hơn 30 năm bị cưa hạ.

Chuyển hồ sơ vụ phá rừng làm đường Trường Sơn Đông cho Bộ Quốc phòng

Hữu Long |

Liên quan đến việc tự ý mở đường Trường Sơn Đông, đoạn đi qua Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tỉnh Lâm Đồng đã chuyển hồ sơ sai phạm của Ban Quản lý dự án 46 cho Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng giải quyết.

Rừng bị phá tan hoang: Do chưa xử lý, truy vết đến cùng các vụ phá rừng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị nói rằng, để xảy ra tình trạng phá rừng, bên cạnh các nguyên nhân khách quan, thì công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân còn hạn chế, đặc biệt một số vụ vi phạm lâm luật tuy có phát hiện nhưng chưa xử lý nghiêm, truy vết đến cùng nên đối tượng phá rừng “được đà”.