Bí thư Sơn La chỉ đạo làm rõ vụ cán bộ tuyến đầu bị nợ chế độ chống dịch

Minh Chuyên |

Sơn La - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã chỉ đạo làm rõ việc hàng loạt cán bộ tuyến đầu ở địa phương này bị nợ chế độ chống dịch.

Ngày 3.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Đông - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho biết, đã chỉ đạo yêu cầu huyện Vân Hồ làm rõ nguyên nhân việc hàng loạt cán bộ tuyến đầu bị nợ chế độ chống dịch.

Theo ông Đông, cần phải nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và khẩn trương tiến hành việc chi trả đồng thời làm rõ xem có ý đồ khác trong việc này hay không, nếu có thì sẽ xử lý nặng.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh, về vấn đề này, UBND tỉnh đã có quyết định về việc phân bổ ngân sách. Đây là việc ở huyện Vân Hồ nên Bí thư, Chủ tịch huyện phải chịu trách nhiệm.

"Quan điểm của tỉnh là cương quyết xử lý và cảm ơn phản ánh của Báo Lao Động" - ông Đông cho biết thêm.

Ông Nguyễn Hưu Đông - Bí thư Sơn La chỉ đạo làm rõ vụ cán bộ tuyến đầu bị nợ chế độ chống dịch. Ảnh: Minh Chuyên.
Ông Nguyễn Hữu Đông - Bí thư Sơn La chỉ đạo làm rõ vụ cán bộ tuyến đầu bị nợ chế độ chống dịch. Ảnh: Minh Chuyên.

Trước đó, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về việc nhiều cán bộ tham gia tuyến phòng chống dịch COVID-19 ở tỉnh Sơn La nhiều tháng nay chưa được nhận khoản tiền hỗ trợ quy định trong Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh Sơn La.

Thậm chí trong nhóm chat trên mạng xã hội của các cán bộ tham gia phòng chống dịch COVID-19 ở chốt Vân Hồ với hơn 100 thành viên đang bàn luận rất gay gắt về vấn đề này.

Chị Vũ Thị Yến - cán bộ công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La bức xúc cho biết: "Tháng 9.2021, tôi đã tham gia công tác tại Chốt phòng chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 6 thuộc xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.

Đến ngày 20.10.2021, sau khi có quyết định giải tán chốt thì chúng tôi trở về cơ quan làm việc như bình thường, nhưng từ đó đến này vẫn chưa nhận được bất cứ khoản hỗ trợ nào theo Nghị quyết 04 của HĐND tỉnh Sơn La".

Theo chị Yến, còn có người tham gia chống dịch, sau đó mất vì bạo bệnh cũng chưa được nhận tiền.

Cùng chung bức xúc, nhiều cán bộ ở các địa phương của tỉnh Sơn La tham gia chống dịch ở chốt kiểm soát Vân Hồ cũng xác nhận chưa nhận được tiền và mong muốn sự vào cuộc của Báo Lao Động.

Lý giải về việc chậm chi trả tiền hỗ trợ chống dịch, ông Vũ Văn Dũng - Chánh Văn phòng UBND huyện Vân Hồ cho biết: “Việc chậm trả là do lỗi nghiệp vụ của văn phòng và cán bộ tham gia chống dịch nhiều khiến việc lập danh sách còn để xảy ra nhiều sai sót.  Hiện chúng tôi đang rà soát và sẽ hoàn thành việc chi trả trong tháng 3”.

Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh Sơn La ngày 11.8.2021 nêu rõ, đối với lực lượng tham gia tổ công tác liên ngành tại các trạm kiểm soát phương tiện giao thông phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn do cấp tỉnh, cấp huyện thành lập sẽ được nhận mức hỗ trợ 130.000 đồng/người/ca (8 giờ) và tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn hỗ trợ giáo viên, sinh viên chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Bà Lê Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) - cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại trường đã xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong cán bộ, viên chức, lao động và học sinh, sinh viên (CBVCLĐ, HSSV).

Loạt cán bộ tuyến đầu bị nợ chế độ chống dịch vì... lỗi nhân viên văn phòng

Minh Nguyễn |

Sơn La - Liên quan đến việc hàng loạt cán bộ tuyến đầu bị nợ chế độ chống dịch, cơ quan chức năng ở huyện Vân Hồ đã đưa ra nguyên nhân chậm chi trả.

Hàng loạt cán bộ tuyến đầu bị nợ chế độ chống dịch

Minh Nguyễn |

Sơn La - Nhiều cán bộ tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 hiện vẫn chưa nhận được tiền chống dịch.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công đoàn hỗ trợ giáo viên, sinh viên chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Bà Lê Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) - cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại trường đã xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong cán bộ, viên chức, lao động và học sinh, sinh viên (CBVCLĐ, HSSV).

Loạt cán bộ tuyến đầu bị nợ chế độ chống dịch vì... lỗi nhân viên văn phòng

Minh Nguyễn |

Sơn La - Liên quan đến việc hàng loạt cán bộ tuyến đầu bị nợ chế độ chống dịch, cơ quan chức năng ở huyện Vân Hồ đã đưa ra nguyên nhân chậm chi trả.

Hàng loạt cán bộ tuyến đầu bị nợ chế độ chống dịch

Minh Nguyễn |

Sơn La - Nhiều cán bộ tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 hiện vẫn chưa nhận được tiền chống dịch.