Công an Nghệ An đang xác minh vụ chủ khách sạn đề nghị khởi tố nhà thầu

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Quá trình hợp tác thực hiện gói thầu mua sắm nội thất khách sạn, phía nhà thầu đã có những hành vi đòi nợ gây áp lực. Chủ đầu tư khách sạn có đơn đề nghị khởi tố nhà thầu về các hành vi “vu khống”, “xâm phạm chỗ ở của người khác”...

Ngày 25.5, bà Trần Thị Toàn – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Như Ngọc (địa chỉ TP Vinh - Nghệ An) cho biết đến nay vẫn chưa nhận được thông báo từ cơ quan Công an TP Vinh về kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với một chủ thầu trên địa bàn TP Vinh.

Theo đó, vào tháng 1.2022, bà Trần Thị Toàn đã có đơn gửi cơ quan công an, đề nghị xem xét khởi tố bà L.T.K.N (trú TP Vinh) về một số hành vi như “vu khống”, “xâm phạm chỗ ở người khác”, “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân”...

Nhóm người mặc áo phông có in nội dung đòi nợ đến trước khách sạn Toàn Thắng. Ảnh: PL
Nhóm người mặc áo phông có in nội dung đòi nợ đến trước khách sạn Toàn Thắng. Ảnh: PL

Bà L.T.K.N là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Kim Ngân Plaza, địa chỉ TP Vinh. Ngày 26.3.2019, Công ty Kim Ngân ký hợp đồng kinh tế với Công ty Như Ngọc, để “thi công, lắp đặt nội thất tầng 9 đến tầng 17 Dự án tổ hợp khách sạn Toàn Thắng thuộc Công ty CP Như Ngọc”, giá trị hợp đồng khoảng 43 tỉ đồng.

Quá trình thi công, chủ đầu tư đã cho phía nhà thầu tạm ứng số tiền hơn 41,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, cho rằng phía nhà thầu thi công chậm tiến độ đã cam kết, vi phạm điều khoản trong hợp đồng và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, nên hai bên chưa tổ chức nghiệm thu, quyết toán, thanh lý hợp đồng.

Bà Trần Thị Toàn khẳng định: “Do liên quan đến việc phạt chậm tiến độ theo quy định tại điều 21 hợp đồng và theo biên bản cam kết của Công ty TNHH MTV Kim Ngân Plaza; Mặt khác Công ty Kim Ngân không nộp chứng thư bảo lãnh công trình theo quy định và không gửi đầy đủ thành phần hồ sơ quyết toán theo quy định tại điều 8 hợp đồng, hai bên chưa ký biên bản nghiệm thu, chưa tiến hành đối chiếu công nợ, chưa lập biên bản thanh lý hợp đồng do đó chưa có đủ cơ sở để Công ty Như Ngọc thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền còn lại”.

Ngày 25.1.2022, bà L.T.K.N đi cùng một nhóm người tự xưng là nhà thầu phụ đến tại khách sạn Toàn Thắng yêu cầu trả nợ tiền thi công công trình.

Tiếp đó vào sáng ngày 26.1, bà L.T.K.N đi cùng một nhóm người đến sảnh khách sạn Toàn Thắng (là trụ sở Công ty Như Ngọc và cũng là chỗ ở của bà Trần Thị Toàn), trong đó có một số nam giới mặc áo phông in chữ “nợ là phải trả” và nội dung yêu cầu bà Trần Thị Toàn trả nợ.

Sau đó, có xe tải in băng rôn có nội dung đòi nợ, yêu cầu bà Trần Thị Toàn thanh toán công trình khách sạn Toàn Thắng và có một số hành vi gây rối khác của một nhóm người tại khách sạn, dán băng rôn có nội dung đòi nợ lên trước cổng khách sạn. Ngoài ra, có nhiều người chụp ảnh, quay video rồi phát tán sự việc lên mạng xã hội.

Bà Trần Thị Toàn cho rằng các hành vi nói trên là vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự nhân phẩm cá nhân bà và ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp, của tổ chức Hội Doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An (do bà Toàn làm Chủ tịch), nên đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Theo luật sư Trần Thị Thanh Hằng – Văn phòng luật sư Phúc Tín Tâm (Nghệ An), căn cứ hồ sơ và diễn biến sự việc, những hành vi của bà L.T.K.N có dấu hiệu của các tội phạm: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, “Xâm phạm chỗ ở của người khác”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Làm nhục người khác”…, cần được xác minh, xử lý theo quy định.

Phóng viên liên hệ với bà L.T.K.N để nắm thông tin 2 chiều, nhưng người này từ chối trả lời.

Chiều 25.5, trao đổi với phóng viên, thượng tá Nguyễn Đức Cường – Trưởng Công an TP Vinh cho biết hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh thông tin tố giác tội phạm theo đơn của bà Trần Thị Toàn.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Rủ nhau buôn 2kg ma túy, chú cháu cùng lĩnh án tử hình

Hải Đăng |

Nghệ An - Cháu thuê chú vận chuyển 2kg ma túy để bán kiếm lời, cả hai đều bị công an bắt và sau đó bị kết án tử hình.

Nghệ An - Phá đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các quán bar

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Hùng cầm đầy đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các quán bar, karaoke trên địa bàn TP. Vinh và các vùng lân cận. Để qua mắt cơ quan chức năng, Hùng hoạt động rất kín kẽ và tinh vi.

Nghệ An: Vì sao hàng nghìn công nhân chưa được hỗ trợ tiền thuê trọ?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau gần 2 tháng kể từ ngày quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đến nay chưa một công nhân lao động nào trên địa bàn tỉnh được hưởng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ An: Rủ nhau buôn 2kg ma túy, chú cháu cùng lĩnh án tử hình

Hải Đăng |

Nghệ An - Cháu thuê chú vận chuyển 2kg ma túy để bán kiếm lời, cả hai đều bị công an bắt và sau đó bị kết án tử hình.

Nghệ An - Phá đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các quán bar

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Hùng cầm đầy đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các quán bar, karaoke trên địa bàn TP. Vinh và các vùng lân cận. Để qua mắt cơ quan chức năng, Hùng hoạt động rất kín kẽ và tinh vi.

Nghệ An: Vì sao hàng nghìn công nhân chưa được hỗ trợ tiền thuê trọ?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau gần 2 tháng kể từ ngày quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đến nay chưa một công nhân lao động nào trên địa bàn tỉnh được hưởng.