Xử thật nghiêm những kẻ máu côn đồ đoạt mạng người hiền lương

Thế Lâm |

Chỉ vì một va chạm, phàn nàn hay góp ý nhỏ trên đường phố hay ngoài xã hội, những kẻ côn đồ sẵn sàng “thể hiện mình” bằng những hành động đầy tính ác đoạt mạng người khác.

Đó là trường hợp ông Nguyễn Thiện Hải (55 tuổi) được anh Nguyễn Trung Kiên (31 tuổi) chở đến ngã tư Nhổn (Hà Nội) thì bị một chiếc xe máy chạy “cắt mặt”. Người lái xe máy là đối tượng Thành chở người ngồi sau là Mạnh. Ông Hải thấy thế phàn nàn “đi kiểu gì vậy”, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Mạnh và Thành liền xông vào tấn công ông Hải khiến ông tử vong sau đó. Riêng anh Kiên bị đối tượng tên Lâm khống chế để cho hai đối tượng Thành và Mạnh đánh dập mặt, gãy răng.

Tại phiên tòa phúc thẩm cả hai bị cáo Thành và Mạnh đều cho rằng do “bị kích động” nên mới đấm vào mặt nạn nhân một, hai cái. Tất nhiên, dư luận không dễ dàng chấp nhận cách biện minh như vậy.

Sự kích động nếu có, mà bộc phát dễ dàng như thế cũng đã cho thấy tính ác đầy manh động trong con người các đối tượng trên, đã gây ra lỗi còn xông vào đánh chết người.

Tính ác đó bất chấp sự phải trái, lí lẽ, và càng không biết đến danh dự hay lòng tự trọng. Bởi những người thiện lương, có lòng tự trọng, khi gây ra lỗi phải luôn biết nói lời xin lỗi và khắc phục lỗi lầm, sai sót chứ không phải thay vào đó tấn công người đưa ra lời góp ý hay phàn nàn đối với mình.  

Nếu không vì cái tính ác đầy manh động như vậy, thì đối tượng Phan Đình Quân, lái xe tải biển số Hà Tĩnh chạy tuyến Quốc lộ 1A hướng Nam-Bắc, đã không đi đến quyết định chạy xe cán qua người em học sinh lớp 12 Hoàng Đức Phượng. Trước đó Quân lái xe tải gây tai nạn cho em Phượng, khiến em Phượng bị cuốn vào gầm xe và nằm bất động. Quân xuống xe kiểm tra, thay vì đưa em Phượng đi cấp cứu thì đối tượng này đã quyết định chạy xe cán qua người nạn nhân cho chết hẳn.

Cái ác trong con người đối tượng Quân thỉnh thoảng chúng ta vẫn bắt gặp trong  một vài vụ tai nạn giao thông tài xế máu lạnh quyết định cán qua nạn nhân đang bị thương để phủi trách nhiệm nuôi dưỡng thương tật suốt đời thay vì sau khi xuống xe thấy nạn nhân bị thương nặng thì phải đưa đi cấp cứu.

“Nhân chi sơ, tính bổn thiện”. Thói côn đồ, vô nhân tính và lại còn đầy manh động, chính là cái mầm ác và môi trường dung dưỡng mầm ác trong mỗi con người khi không được giáo dục hướng thiện cũng như không được dạy dỗ cách hành xử văn minh và văn hóa đa phần là nguồn cơn của những hành vi vi phạm pháp luật.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.