Xe cá nhân cấp biển số xanh để làm gì?

Nguyễn Duy Xuân |

Dư luận đang bàn tán xôn xao chuyện chiếc xe hạng sang Lexus mang biển số xanh 95A-0699 của ông Trịnh Xuân Thanh - phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Ban đầu, mối quan tâm của dư luận là ở chỗ Leus là dòng xe sang, hiện có giá nhiều tỉ đồng. Chiếc Lexus ông phó chủ tịch tỉnh đang dùng vượt quá tiêu chuẩn xe của cán bộ nhà nước cấp tỉnh. Bởi theo quyết định 32/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 4.8.2015, quy định rất rõ về tiêu chuẩn định mức xe công cho các chức danh thì Chủ tịch tỉnh được phép sử dụng xe công với mức giá không quá 920 triệu/xe, Bí thư tỉnh ủy không quá 1.100 triệu/xe. 

Sau khi báo chí đăng tải thông tin về chiếc xe sang ông phó chủ tịch tỉnh đang sử dụng, biết rõ là xe cá nhân thì mối quan tâm của dư luận lại chuyển sang hướng khác. Đó là tại sao xe cá nhân, chủ sở hữu cũng như giấy tờ gốc đều ở Hà Nội, lại được gắn biển số xanh của tỉnh Hậu Giang?    

Trao đổi với báo chí về chuyện này, ông Trần Công Chánh - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định chiếc xe này là xe cá nhân ông Thanh mượn người quen đưa từ Hà Nội vào để sử dụng đi lại làm việc. Ông Chánh cũng cho biết “Sau khi ông Thanh mang xe vào, lãnh đạo tỉnh thấy rằng nếu ông Thanh dùng chiếc xe mang biển số trắng đi làm việc cũng không tiện, nên đã đề nghị phía công an tỉnh cấp tạm một biển số xe công để ông Thanh tiện đi lại, làm việc trên địa bàn tỉnh". 

Về chuyện quan tâm của dư luận, ông bí thư tỉnh ủy nói: "Tôi thấy việc này là bình thường dùng xe cá nhân đi, chứ có dùng xe nhà nước sai tiêu chuẩn đâu mà dư luận phê phán ầm ĩ”.

Trả lời báo chí của ông Bí thư Hậu Giang đã làm dư luận không khỏi thắc mắc. Rằng chỉ có xe công vụ mới được cấp biển số xanh. Việc lãnh đạo địa phương chỉ đạo công an tỉnh "cấp tạm" biển số xe công để ông phó chủ tịch tiện đi lại là việc làm không đúng với quy định của pháp luật. 

Còn dư luận đã bàn luận gì về điều này? xin trích một vài bình luận của người dân trên trang mạng báo điện tử liên quan đến vấn đề này: 

- Bạn đọc có nickname Nguyễn Phong Thu 14:05 31/05/2016: Là cán bộ cao cấp thì càng hiểu và rành pháp luật, đằng này lại vi phạm pháp luật. Không luật nào cho phép xe tư lại gắn biển xe công. Là cán bộ thì phải thượng tôn pháp luật.

Bạn đọc có nickname TRẦN THANH PHÚC 14:56 31/05/2016: Như vậy người đứng đầu tỉnh đã chỉ đạo công an làm sai luật? buồn quá nhỉ! phải xem xét lại không đây?

Bạn đọc có nickname Hải 14:34 31/05/2016: "Không ai có quyền đứng trên Luật pháp !" Vụ này, cả ông Phó chủ tịch tỉnh và Công an nơi đó đã sai khi cấp, lắp biển số giả !

-Bạn đọc có nickname Sông Trẹm 14:40 31/05/2016: Giờ mới lòi ra thêm chuyện tùy tiện sử dụng biển số xe ! Là một quan chức cấp lãnh đạo tỉnh mà không gương mẫu thì làm sao ? 

Xem ra chuyện cấp biển số xanh cho xe cá nhân của phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang tưởng nhỏ mà không nhỏ, càng không phải là chuyện "bình thường" như cách nghĩ của không ít người. 

Là lãnh đạo cao cấp ở địa phương mà các vị không gương mẫu trong việc thực thi luật pháp, đặc quyền đặc lợi từ việc nhỏ nhất thì thử hỏi còn ai tin được? 

Mong các vị hãy nhớ lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một phát biểu gần đây tại hội nghị dân vận toàn quốc sáng 27.5 mà răn mình: "Một số người có chức có quyền còn tác phong quan cách, gia trưởng, phụ trách ở địa phương nào, đơn vị nào thì như ông vua con". 

Nguyễn Duy Xuân 

Nguồn tham khảo: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160531/gan-bien-xanh-cho-lexus-ca-nhan-de-tien-cong-tac/1110364.htm.

Nguyễn Duy Xuân
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".