Vụ có 2 vụ trưởng: Lạm phát quan chức là đây…

Thế Lâm |

Có lẽ, Vụ Kinh tế đối ngoại – Bộ Kế hoạch & Đầu tư đang giữ kỉ lục về một vụ có đến 2 vụ trưởng (thậm chí có lúc là 3) và nhiều vụ phó nhất cả nước.

Cần biết rằng, vị vụ trưởng thứ 3 cũng chỉ được điều động, bổ nhiệm sang nơi khác trong năm 2017. Có nghĩa là trước thời điểm đó, Vụ Kinh tế đối ngoại giữ “kỉ lục của những kỉ lục” là một vụ có đến 3 vụ trưởng.

Việc bổ nhiệm 2 vụ trưởng ở cùng một vụ đã là không đúng qui định. Vậy 3 vụ trưởng được bổ nhiệm ở cùng một vụ thì càng không đúng qui định. Nhưng dù không đúng qui định, nhưng sao lại vẫn tồn tại, mà ở một cơ quan cấp trung ương gần “mặt trời”, chứ chẳng phải ở một địa phương xa xôi mà ít được dư luận biết đến.

Ngoài 2 vị vụ trưởng thì hiện vụ này còn có tới 5 vụ phó, vượt quá khung qui định thông thường. Một sự cồng kềnh và dư thừa thấy rõ. Mà bộ máy cồng kềnh thì “chết” quỹ lương, mất cân đối. Và một khi phải tinh giản biên chế, thì tinh giản cán bộ nhân viên trước chứ chắc chắn không thể tinh giản những cái ghế vụ trưởng hay vụ phó. Và các cuộc tinh giản, suy cho cùng, chỉ gây biến động mất ổn định ở lớp cán bộ nhân viên những người trực tiếp làm việc, chứ chẳng mấy khi lung lay đến những “chiếc ghế”.

Nhưng đó thực sự không phải là điều người dân đang mong đợi. Sự tinh giản, trước hết giúp cho bộ máy gọn nhẹ, làm việc hiệu quả, tăng năng suất lao động, và cũng làm gương cho cán bộ nhân viên trong môi trường làm việc của tổ chức nhà nước. Theo tiêu chí này, thì trước hết cần tinh giản từ những “chiếc ghế” bị lạm phát một cách bất hợp lí và vô lí, từ đó cũng sẽ giảm được quỹ lương vốn phải gồng mình để trả cho nhiều người có chức vụ vượt quá qui định.

Nếu không làm được điều này, mà cứ tinh giản biên chế “bổ” lên đầu nhân viên, lính lác, thì làm sao thu phục được lòng người trong một tổ chức. Nhưng quan trọng hơn là, khi những người có chức vụ, quyền hạn không được mang ra làm gương, thì sao có thể tuyên truyền, kêu gọi được quần chúng hưởng ứng và ủng hộ.

Vụ có 2 vụ trưởng, thậm chí trước đây là 3, dù có giải thích lí do lịch sử để lại gì gì, cũng cho thấy một lạm phát quan chức, một sự cồng kềnh ở những vị trí lãnh đạo của vụ này.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Lương Chủ tịch quận cần tăng và biên chế cần giảm

Thế Lâm |

Vấn đề cần tăng lương cho Chủ tịch quận được đích thân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề cập trong Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2018 vào sáng ngày 2.1.

Giảm lượng công chức, viên chức nhưng phải tinh gọn, tăng chất lượng

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Lê Văn Cuông - nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa - cho biết: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khoá XII đang được các đảng bộ cơ sở triển khai học tập nghị quyết. Nội dung của Nghị quyết đang rất đúng, rất trúng và toàn dân đều ủng hộ. Chỉ có thực hiện tốt Nghị quyết này đất nước mới có thể phát triển nhanh và bền vững, bộ máy biên chế mới giảm được, chất lượng đội ngũ mới tăng lên được.

Ghế của quan chức là lực cản sáp nhập các bộ

LÊ THANH PHONG |

Nhập Bộ KHĐT với Bộ Tài chính thành Bộ Kế hoạch - Tài chính; thành lập Bộ Giáo dục và Khoa học trên cơ sở nhập Bộ GDĐT và Bộ KHCN; thành lập Bộ Đất đai - Thủy lợi - Xây dựng - Môi trường trên cơ sở nhập Tổng cục Thuỷ lợi của Bộ NNPTNT với phần môi trường, đất đai của Bộ TNMT vào Bộ Xây dựng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lương Chủ tịch quận cần tăng và biên chế cần giảm

Thế Lâm |

Vấn đề cần tăng lương cho Chủ tịch quận được đích thân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề cập trong Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2018 vào sáng ngày 2.1.

Giảm lượng công chức, viên chức nhưng phải tinh gọn, tăng chất lượng

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Lê Văn Cuông - nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa - cho biết: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khoá XII đang được các đảng bộ cơ sở triển khai học tập nghị quyết. Nội dung của Nghị quyết đang rất đúng, rất trúng và toàn dân đều ủng hộ. Chỉ có thực hiện tốt Nghị quyết này đất nước mới có thể phát triển nhanh và bền vững, bộ máy biên chế mới giảm được, chất lượng đội ngũ mới tăng lên được.

Ghế của quan chức là lực cản sáp nhập các bộ

LÊ THANH PHONG |

Nhập Bộ KHĐT với Bộ Tài chính thành Bộ Kế hoạch - Tài chính; thành lập Bộ Giáo dục và Khoa học trên cơ sở nhập Bộ GDĐT và Bộ KHCN; thành lập Bộ Đất đai - Thủy lợi - Xây dựng - Môi trường trên cơ sở nhập Tổng cục Thuỷ lợi của Bộ NNPTNT với phần môi trường, đất đai của Bộ TNMT vào Bộ Xây dựng.