VTV đừng nên quá “cứng” với các điểm càphê bóng đá World Cup

Thẩm Hồng Thụy |

Tối nay (14.6), World Cup 2018 bắt đầu khởi tranh và việc chọn điểm xem và cách xem như thế nào luôn là điều mà các fans bóng đá quan tâm.

Tuy nhiên, trong mấy ngày qua, dư luận cũng đang bàn tán về những qui định cấm xâm phạm bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam của VTV.

Trước hết cần khẳng định rằng, VTV hoàn toàn có thẩm quyền quản lí đối với bản quyền phát sóng World Cup 2018 tại Việt Nam mà nhà đài này đã mua được, trong đó gồm bản quyền phát sóng trên truyền hình quảng bá, truyền hình Internet IPTV và truyền hình trên nền tảng ứng dụng smartphone OTT.

Những tổ chức, đơn vị, cá nhân không được phép của VTV mà lấy sóng để phát lại kinh doanh thu tiền thuê bao hay thu hút quảng cáo, tài trợ, thậm chí chỉ thuần để thu hút người dùng (users) trên Internet, cũng là hành vi bị cấm và đáng bị xử lí.

Tuy nhiên, trường hợp các quán càphê bóng đá, quán ăn, thiết nghĩ VTV nên có cái nhìn mềm mại, linh hoạt đơn.

Như đã nói ở trên, fans bóng đá trong mùa World Cup có thể chọn xem tại nhà cùng với người thân, gia đình, bạn bè… Nhưng không ít người thích không khí sôi động ở quán xá, vừa đông vui lại có sự bình luận bên lề, có sự ủng hộ đa chiều…

Các điểm càphê và ăn uống này ngày thường vẫn có khách, nhưng giờ đây World Cup 2018 đã đến, coi như nhân dịp thì bật tivi có kênh phát sóng giải bóng đá lớn nhất hành tinh để phục vụ khách ẩm thực chứ không phải điểm nào cũng lạm dụng hoặc lợi dụng các trận bóng đá World Cup 2018 để thu thêm tiền hoặc thu tiền người xem.

Ở góc độ khác, VTV có được bản quyền World Cup 2018 rất sát ngày khai mạc giải. Khi đó, nhiều điểm càphê, quán ăn lớn nhỏ muốn liên hệ với VTV để xin được mở chương trình World Cup trong quán của mình nhưng chẳng phải ai cũng biết cách hay biết kênh liên lạc. Số lượng những quán xá như vậy trên khắp cả nước lên đến hàng chục, hàng trăm nghìn điểm.

Chắc chắn điểm càphê hay quán ăn… phát World Cup 2018 qua kênh truyền hình quảng bá của VTV, HTV mà thu thêm tiền khiến khách không hài lòng thì khách sẽ có phản ánh. Khi đó, VTV có thêm điều kiện thu thập bằng chứng về việc lợi dụng bản quyền World Cup của mình để kinh doanh kiếm lợi để xử lí.

Còn trường hợp các quán xá chỉ là nhân dịp có World Cup họ bật các kênh VTV, HTV lên để phục vụ khách, thì cũng đừng quá “cứng” trong đánh giá hành vi này, vì mục tiêu cuối cùng cũng chỉ nhằm phục vụ cho khán giả.

Thẩm Hồng Thụy
TIN LIÊN QUAN

Các tụ điểm cafe bóng đá không xin phép VTV sẽ bị cấm chiếu World Cup 2018?

Đ.H |

VTV đưa thông tin cảnh báo về những trường hợp vi phạm bản quyền phát sóng World Cup 2018 sẽ bị “tuýt còi”.  

Dịch vụ cho thuê tivi xem Word Cup “thả ga” hốt bạc

Hữu Long - Hà Phương |

Sát ngày giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh lăn bóng, thị trường cho thuê tivi, máy chiếu tại TP. Hà Nội diễn ra khá sôi động. Để tạo điều kiện tối đa cho “thượng đế”, nhiều cửa hàng cho thuê tivi có các hình thức ưu đãi tối đa...

Bản quyền truyền hình World Cup: "Món hời" hay "món nợ"?

H.Đ |

Trong chương trình Ấn tượng thể thao 7 ngày của VTV, biên tập viên (BTV) Quốc Khánh có nói về giá bản quyền truyền hình World Cup 2018 mà VTV vừa sở hữu. Vậy thực chất, đó là "món hời" hay "món nợ"?

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Các tụ điểm cafe bóng đá không xin phép VTV sẽ bị cấm chiếu World Cup 2018?

Đ.H |

VTV đưa thông tin cảnh báo về những trường hợp vi phạm bản quyền phát sóng World Cup 2018 sẽ bị “tuýt còi”.  

Dịch vụ cho thuê tivi xem Word Cup “thả ga” hốt bạc

Hữu Long - Hà Phương |

Sát ngày giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh lăn bóng, thị trường cho thuê tivi, máy chiếu tại TP. Hà Nội diễn ra khá sôi động. Để tạo điều kiện tối đa cho “thượng đế”, nhiều cửa hàng cho thuê tivi có các hình thức ưu đãi tối đa...

Bản quyền truyền hình World Cup: "Món hời" hay "món nợ"?

H.Đ |

Trong chương trình Ấn tượng thể thao 7 ngày của VTV, biên tập viên (BTV) Quốc Khánh có nói về giá bản quyền truyền hình World Cup 2018 mà VTV vừa sở hữu. Vậy thực chất, đó là "món hời" hay "món nợ"?