Vợ bế xốc con đánh ghen, chồng ôm chặt bồ: Đừng để "cái dại con mang"!

Thảo Anh |

Một cách vô tình hay hữu ý, sự xuất hiện của những đứa con tại những trận đánh ghen kinh hoàng của cha mẹ thật đau lòng. Muôn đời vẫn vậy, đánh ghen cha mẹ khổ một, con cái đau mười.

Cách đây hàng trăm năm, bức tranh dân gian Đông Hồ “Đánh ghen” đã tái hiện được một hiện tượng trong đời sống, đưa lại thông điệp ý nhị, thâm thúy.

Bức tranh Đồng Hồ “Đánh ghen”
Bức tranh Đồng Hồ “Đánh ghen”.

4 nhân vật với 4 biểu hiện khác nhau. Người vợ cả được vẽ với hình dáng xồ xề đang tức giận muốn lao vào dùng kéo cắt tóc cô vợ bé: “Lòng riêng riêng những kính yêu/ Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai”.

Giữa thế trận cam go của hai người đàn bà, người chồng một mặt ngăn cản, khuyên can vợ cả nhưng lại “nhất bên trọng, nhất bên khinh” khi một tay giữ bầu ngực vợ bé như thể hiện sự ưu ái, cưng chiều.

Còn cô vợ bé, do trẻ trung, xinh đẹp hơn, cậy được chồng yêu nên trước bà vợ cả lại càng tỏ vẻ xem thường qua hành động hất bím tóc đầy thách thức.

Cuối cùng, những tổn thương, những mất mát trút lên vai con cái  của họ thông qua hình ảnh một đứa bé lạc lõng bên dưới. Đứa bé bất lực chứng kiến, chắp tay van xin người lớn hãy dừng lại.

Cách nhau hàng thế kỷ, thế nhưng, cơn “cuồng ghen” của các bà vợ và hậu quả những đứa con phải gánh vẫn thế. Khoảng 22h30 tối 7.8, nhiều người đi đường Xã Đàn (Hà Nội) ngỡ ngàng chứng kiến cả gia đình gồm vợ, bố mẹ vợ và cả con nhỏ đang tuổi ẵm bồng đi đánh ghen.

Do quá bức xúc, người vợ tìm mọi cách đập dép liên tục, nắm tóc lôi xềnh xệch cô nhân tình. Một tay cô vợ ôm xốc con nhỏ gào khóc trên vai, ra sức quăng quật bồ nhí của chồng và khản giọng đay nghiến, chửi rủa.

Anh chồng tìm mọi cách ôm người tình để che chắn khỏi những cú đánh phẫn uất của gia đình vợ.

Bà ngoại liên tục chỉ trỏ vào đứa bé vẫn đang nép trên vai mẹ mà gào thét: “Mày nhìn con mày đây này, như thế này mà mày bỏ con ở nhà. Con ốm con đau không hề đoái hoài để ý. Mày có vì con mày không”.

Mặc cô bồ van xin được cứu, cô vợ mạt sát đứt hơi: “Cứu à, vậy ai cứu con tao”.

Có lẽ hình ảnh khiến người ta ám ảnh nhất vẫn là đứa bé vô tội. Trong clip ghi lại, không ai ra mặt bênh vực gia đình cô vợ, càng không có ai  bảo vệ cô bồ, chỉ nghe những câu cảm thán  “khổ đứa trẻ con quá”.

Chưa biết con thơ có giúp người chồng hồi tâm chuyển ý, người lớn có toại lòng hả dạ hay không nhưng rõ ràng những tổn thương về mặt tinh thần cho đứa trẻ quá lớn.

Thử hỏi, những cú đấm, cái tát, câu chửi đó sẽ giúp đứa trẻ hạnh phúc vì có bố, hay chỉ gieo vào tâm hồn thơ dại ấy những ám ảnh?

Đành rằng cần gìn giữ hạnh phúc gia đình, “ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”. Tuy là yêu bằng con tim song cần giữ gìn hạnh phúc bằng cả lý trí.

Tình yêu và hạnh phúc đánh đổi bằng sự tổn thương của con trẻ thì chẳng còn là tình yêu và hạnh phúc nữa. Đừng để “cái dại con mang”, bố mẹ đau một, con cái đau mười!

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Công an thông tin vụ cô gái nghi bị đánh ghen, lột đồ, đổ mắm tôm lên người

LN - Phạm Đông |

Cơ quan Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) phối hợp với Công an xã Phùng Xá truy tìm nhóm người nghi đánh ghen, lộ đồ, đổ mắm tôm lên người cô gái trẻ, khiến người này đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch đang lan truyền nhanh trên các trang mạng xã hội vào chiều qua (12.7).

Xôn xao clip vợ bầu mang mắm tôm và dầu luyn đi đánh ghen

LN - Đông Phạm |

Phát hiện một cô gái nhắn tin với chồng trong thời gian mình mang bầu, người phụ nữ cùng những người khác đã tìm gặp tình nhân của chồng để túm tóc đánh ghen, thậm chí dùng cả mắm tôm và dầu luyn đổ lên đầu cô gái để dằn mặt khiến nhiều người xôn xao.

Khởi tố bị can đối với 3 phụ nữ liên quan vụ đánh ghen lột đồ, xát ớt ở Thanh Hoá

Trần Lâm |

Ngày 22.6, thông tin từ Công an TP.Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can đối với 3 người phụ nữ tham gia đánh ghen, lột đồ một cô gái trẻ giữa phố.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Công an thông tin vụ cô gái nghi bị đánh ghen, lột đồ, đổ mắm tôm lên người

LN - Phạm Đông |

Cơ quan Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) phối hợp với Công an xã Phùng Xá truy tìm nhóm người nghi đánh ghen, lộ đồ, đổ mắm tôm lên người cô gái trẻ, khiến người này đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch đang lan truyền nhanh trên các trang mạng xã hội vào chiều qua (12.7).

Xôn xao clip vợ bầu mang mắm tôm và dầu luyn đi đánh ghen

LN - Đông Phạm |

Phát hiện một cô gái nhắn tin với chồng trong thời gian mình mang bầu, người phụ nữ cùng những người khác đã tìm gặp tình nhân của chồng để túm tóc đánh ghen, thậm chí dùng cả mắm tôm và dầu luyn đổ lên đầu cô gái để dằn mặt khiến nhiều người xôn xao.

Khởi tố bị can đối với 3 phụ nữ liên quan vụ đánh ghen lột đồ, xát ớt ở Thanh Hoá

Trần Lâm |

Ngày 22.6, thông tin từ Công an TP.Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can đối với 3 người phụ nữ tham gia đánh ghen, lột đồ một cô gái trẻ giữa phố.