Visa 5 năm, kết nối tình thân…

Thế Lâm |

Một tin vui cho người Việt có hộ khẩu tại các thành phố lớn gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Từ đầu tháng 12 tới khi xin visa đi Hàn Quốc sẽ được cấp thời hạn lên tới 5 năm, không giới hạn số lần nhập cảnh vào Hàn Quốc và mỗi lần nhập cảnh được cư trú tối đa lên tới 30 ngày.

Lí do dẫn đến tin vui này được ngài Kim Do-hyon - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam – lí giải là có hai yếu tố. Thứ nhất, Hàn Quốc đã chọn Việt Nam là nước ASEAN đầu tiên áp dụng chính sách visa mới trong chiến lược hướng Nam. Thứ hai, vì "người Việt dành tình yêu lớn cho Huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-seo".

Lí do thứ nhất là xuất phát từ phía Hàn Quốc đã chọn Việt Nam. Lí do thứ hai là vì người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói riêng. Cả hai lí do, từ hai hướng, tạo ra một tin vui hài hòa.

Song nếu với lí do thứ nhất nghe vĩ mô hơn thì lí do thứ hai lại giản dị hơn rất nhiều: "Người Việt Nam có tình cảm yêu mến dành cho ông Park, chính phủ Hàn Quốc đáp lại tình cảm đó của người Việt Nam", đại sứ Kim cho biết. Và ngài đại sứ cũng mong muốn qua chính sách visa mới này “hai nước sẽ có mối quan hệ thân thiết như một gia đình”.

Có thể nói, chính sách visa 5 năm nhằm kết nối thêm tình thân. Và cũng có thể nói, với bóng đá và tình yêu bóng đá trong sáng, cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam cùng với sự cống hiến tận lực của cầu thủ và HLV, đã góp phần mang đến những thành tựu ngọt ngào trên cả mặt trận đối ngoại. Từ nay, người Việt có hộ khẩu tại 3 thành phố Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều mỗi lần muốn đi Hàn Quốc du lịch, làm ăn hay thăm thân…, và cũng tiết giảm được hơn về chi phí, thời gian, công sức so với trước đây.

Trên thực tế, lượng du khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong ba năm trở lại đây tăng mạnh (năm 2018 dự kiến sẽ hơn 3 triệu lượt) và nhiều gấp từ 5-6 lần so với lượng du khách Việt Nam đến Hàn Quốc. Chính sách visa là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy du lịch và giao thương. Với việc áp dụng visa 5 năm cho cư dân có hộ khẩu tại 3 thành phố lớn của Việt Nam cũng sẽ giúp thúc đẩy lượng du khách Việt Nam sang Hàn Quốc tăng mạnh hơn trong thời gian tới.

Có lẽ không cần phải nhắc lại vai trò cũng như sự cống hiến tận tâm của thầy Park đối với bóng đá Việt Nam. Song với những thông tin được đại sứ Kim Do-hyon chia sẻ chứng tỏ thầy Park còn có một vai trò tự nhiên thành là cầu nối thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai nước, tạo thêm nhiều cơ hội thuận lợi cho người Việt sang du lịch Hàn Quốc.

Vây thì thêm một lời cảm ơn nữa đối với thầy Park, người không chỉ mang lại những thành tích quan trọng cho bóng đá Việt Nam mà còn góp phần mang đến lợi ích visa 5 năm cho ngươi dân Việt.  

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

AFF Cup 2018: Trọng Hoàng tiết lộ HLV Park Hang-seo đã có chiến thuật đối phó Philippines

Cát Tường - Tạ Quang |

Buổi tập cuối cùng của ĐT Việt Nam ngày 27.11 trước khi sang Philippines đá bán kết AFF Cup 2018 diễn ra rất khẩn trương và nghiêm túc. Trả lời báo chí, tiền vệ Trọng Hoàng tiết lộ về những chuẩn bị của HLV Park Hang-seo cho trận gặp Philippines.

Lay động vì tình yêu của khán giả Việt với HLV Park Hang-seo, Hàn Quốc nới quy định visa

Hà Liên |

Chia sẻ với Lao Động, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon cho rằng, tình yêu mến của khán giả Việt Nam dành cho HLV Park Hang-seo đã làm lay động chính phủ Hàn Quốc trong việc ra quyết định thực hiện chế độ visa nhập cảnh nhiều lần (multiple visa) cho công dân Việt Nam.

HLV Park Hang-seo "tung quân" do thám Thái Lan trước bán kết AFF Cup 2018

Cát Tường |

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận Việt Nam - Campuchia, HLV Park Hang-seo cho biết đã có toan tính cho lượt trận bán kết. Cụ thể, "thầy Park" cử hai trợ lý sang Thái Lan và Indonesia để dự khán các trận đấu cuối của bảng B, mục đích để thăm dò thực lực đối thủ ở vòng sau.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

AFF Cup 2018: Trọng Hoàng tiết lộ HLV Park Hang-seo đã có chiến thuật đối phó Philippines

Cát Tường - Tạ Quang |

Buổi tập cuối cùng của ĐT Việt Nam ngày 27.11 trước khi sang Philippines đá bán kết AFF Cup 2018 diễn ra rất khẩn trương và nghiêm túc. Trả lời báo chí, tiền vệ Trọng Hoàng tiết lộ về những chuẩn bị của HLV Park Hang-seo cho trận gặp Philippines.

Lay động vì tình yêu của khán giả Việt với HLV Park Hang-seo, Hàn Quốc nới quy định visa

Hà Liên |

Chia sẻ với Lao Động, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon cho rằng, tình yêu mến của khán giả Việt Nam dành cho HLV Park Hang-seo đã làm lay động chính phủ Hàn Quốc trong việc ra quyết định thực hiện chế độ visa nhập cảnh nhiều lần (multiple visa) cho công dân Việt Nam.

HLV Park Hang-seo "tung quân" do thám Thái Lan trước bán kết AFF Cup 2018

Cát Tường |

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận Việt Nam - Campuchia, HLV Park Hang-seo cho biết đã có toan tính cho lượt trận bán kết. Cụ thể, "thầy Park" cử hai trợ lý sang Thái Lan và Indonesia để dự khán các trận đấu cuối của bảng B, mục đích để thăm dò thực lực đối thủ ở vòng sau.