Việt Nam tăng bậc về rượu bia: Không tự hào mà còn cảm thấy xấu hổ…

Thế Lâm |

Năm 2010, Việt Nam đứng thứ 94 trong danh sách các quốc gia dùng nhiều rượu bia trên thế giới. Nhưng đến năm 2016, thứ bậc này đã nhảy lên xếp hạng thứ 60. Một sự “thăng hạng” đáng buồn hơn đáng vui.

Những số liệu trên do một cán bộ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đưa ra tại một cuộc hội thảo còn cho thấy: Tình trạng lạm dụng rượu bia tại Việt Nam chủ yếu rơi vào nam giới, chiếm tới 77%, trong khi nữ giới là 11%. Tỉ lệ này trung bình trên thế giới là 48%/29%.

Điều tất nhiên ai cũng rõ là dùng nhiều rượu bia không tốt cho sức khỏe con người nói chung và nam giới nói riêng. Tại Việt Nam, việc sử dụng rượu bia tràn lan và lạm dụng trong các dịp lễ tết còn gây ra nhiều hệ lụy khủng khiếp và đau buồn như gây ra tai nạn giao thông, đánh nhau bị thương và chết người… Song đó là những vụ thương vong, chết chóc xảy ra tại những thời điểm khác nhau, còn sự bào mòn sức khỏe do rượu bia gây di hại lâu dài cho sự sống thì khó mà thống kê đầy đủ được. Theo thống kê, lượng rượu bia tiêu thụ thực tế hiện nay ở mức khá cao, khoảng 8,3 lít cồn/người/năm.

Điều đáng nói, tình trạng sử dụng và lạm dụng rượu bia tại Việt Nam ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Nam thiếu niên đã có thể dễ dàng tiếp cận với rượu bia, là điều mà ở nhiều quốc gia bị cấm (cấm mua/bán rượu bia đối với người dưới 18 tuổi). Các loại rượu “nút lá chuối” đầy nguy cơ về an toàn và chất lượng trở thành một đặc trưng riêng của thị trường rượu tại Việt Nam. Ở nông thôn, trẻ em còn thường bị người lớn sai đi mua rượu, không làm thì dễ bị ăn đòn…

Không có gì để tự hào khi Việt Nam xếp thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á/Tây Thái Bình Dương về sử dụng nhiều rượu bia, và xếp thứ 10 ở Châu Á và thứ 29 thế giới. Những thứ bậc này chỉ thuần có tính cảnh báo chứ không vun đắp được giá trị gì tốt đẹp cho quốc kế dân sinh cả.

Hiện Dự thảo Luật phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia đang được Bộ Y tế đưa ra lấy ý kiến, trong đó có đưa ra các phương án cấm bán rượu bia theo giờ. Tuy nhiên, dư luận về đề xuất cấm này cũng còn nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng khi Việt Nam đã thoát ngưỡng quốc gia nghèo và trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, thì thuế đối với rượu bia nhập khẩu và sản xuất trong nước cũng cần điều chỉnh để hạn chế sử dụng và tình trạng lạm dụng. Bởi về lâu dài, tình trạng này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nền kinh tế và sự cải thiện giống nòi.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.