Trong rất nhiều số liệu được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thống kê và phân tích, có hai chỉ số rất đáng chú ý: Thứ nhất là 99% vụ TNGT xảy ra trên đường bộ. Thứ hai là 84,7% số vụ tai nạn do nam giới gây ra. Hai chỉ số này có sự liên quan khá mật thiết với nhau.
Nam giới ra đường nhiều hơn, lái xe nhiều hơn và lưu thông trên đường phố nhiều hơn. Tuy nhiên, bên cạnh tỉ lệ cầm lái nhiều hơn này thì các yếu tố tác động gây tai nạn cũng cao hơn. Đó là tình trạng hay phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ, đua và lạng lách, chở quá tải… Và một yếu tố nguy cơ thường được cảnh báo nữa là tỉ lệ nam giới lái xe sau khi sử dụng chất kích thích, rượu chè là khá phổ biến. Trong các dịp lễ lạt, tết nhất, số vụ và tỉ lệ TNGT xảy ra với đối tượng cầm lái là nam giới sau khi tiệc tùng, rượu chè dường như chiếm đại đa số.
Tình trạng này, nếu chưa được hạn chế thì số vụ tai nạn và nguy cơ xảy ra TNGT do sau khi sử dụng rượu bia và chất kích thích vẫn sẽ rất cao. Thực tế từ các con số thống kê cũng cho thấy, nam giới lái xe trong quá trình lưu thông thường vi phạm luật lệ phổ biến hơn, dễ bị phấn khích và thiếu kìm chế nên rất dễ gây ra va quệt trên đường, thậm chí dẫn đến ẩu đả.
Thêm một chỉ số nữa cũng có tính cảnh báo cao là các vụ TNGT xảy ra trong khung giờ từ 12 giờ trưa đến 24 giờ đêm, chiếm tới 70%; trong đó TNGT xảy ra từ 18 giờ đến 24 giờ chiếm tới 42,3%. Yếu tố được cho rằng ảnh hưởng tới người cầm lái và lưu thông là ánh sáng, đường tối hạn chế tầm nhìn và sự quan sát. Nhưng vấn đề cũng được đặt ra ở mức nguy cơ cao là trong khoảng thời gian này các đấng mày râu sau giờ làm thường đi nhậu nhẹt, quán xá và sau khi ăn nhậu vẫn cầm lái dẫn đến xác suất tai nạn cao hơn so với lúc bình thường.