Vì sao bọn “buôn thịt bán người” vẫn lộng hành?

QUANG ĐẠI |

Tình trạng buôn bán người qua biên giới hoặc vào các động mại dâm đã diễn ra nhiều năm qua, mặc dù các đối tượng liên tục bị phát hiện và xử lý nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân một phần do chế tài xử lý còn chưa nghiêm khắc.

Theo tổng hợp năm 2016, danh sách phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của tội phạm buôn bán người tại cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) có 25 người, trẻ nhất 15 tuổi, lớn tuổi nhất là 33. Đây chỉ là các nạn nhân được cơ quan chức năng phát hiện, giải cứu từ các chuyên án điều tra. 

Một số nạn nhân, sau đó trở lại móc nối để bán người sang Trung Quốc.

Chủ yếu, phụ nữ bị bán sang Trung Quốc để làm vợ, với giá từ khoảng 100- 200 triệu đồng/người.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Moong Thị Hà (SN 1969, trú tại bản La Ngan, xã Chiêu Lưu) về tội "Mua bán người". Vào tháng 9.2017, Moong Thị Hà biết tin chị L.T.T.H. (SN 2000, trú huyện Kỳ Sơn) đang có nhu cầu tìm việc làm.

Moong Thị Hà móc nối với con gái là Ốc Thị Long, hiện đã lấy chồng và sinh sống bên Trung Quốc để tìm mối bán chị H. Biết chị H. mang thai, Ốc Thị Long đã nhất trí mua với mức giá 140 triệu đồng, trong đó người mẹ là 120 triệu đồng, còn thai nhi là 20 triệu đồng. Kế hoạch là đưa chị H. sang Trung Quốc để chờ sinh, rồi bán lần lượt cả mẹ lẫn con. Vụ bán người chưa thành thì bị công an bắt giữ.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tội phạm mua bán người vẫn diễn ra là do chế tài xử lý chưa nghiêm khắc. Theo Luật Hình sự 2009, hành vi buôn bán người chỉ có khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù; khung tăng nặng từ 5 đến 20 năm tù. Luật Hình sự 2015 có các khung từ 5- 10 năm; 8- 10 năm và 12 - 20 năm tù.

Ngoài mục đích gả chồng, việc buôn bán người có thể vì những mục đích tàn ác như bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân…

Nhiều trường hợp bị bán sang nước ngoài, khi người phụ nữ trở về thì đã thân tàn ma dại.

Trong khi đó, hành vi buôn bán trái phép chất ma túy lại có khung hình phạt hết sức nghiêm khắc. Theo Luật Hình sự 2015, hành vi mua bán hêrôin, côcain, methamphetamine, amphetamine, MDMA khối lượng 100 gam trở lên, có khung hình phạt phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Để ngăn chặn việc mua bán người, bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao đời sống cho người dân vùng khó khăn, pháp luật cần có chế tài nghiêm khắc, đủ sức răn đe đối với loại tội phạm nguy hiểm này.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.