Vé hàng không đã cạnh tranh, sao lại áp giá sàn?

Vĩnh Linh |

Một số cơ quan truyền thông đưa tin, Cục Hàng không đang lấy ý kiến về sửa đổi Quyết định số 3282/QĐ-BTC ngày 19.12.2014 về mức tối đa khung giá cước vận chuyển hàng khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền. Theo đó, bên cạnh quy định sẵn có về khung giá trần, Cục Hàng không đề xuất thêm khung giá sàn cho các đường bay nội địa và đã tổ chức một cuộc họp lấy ý kiến các hãng hàng không về vấn đề này.

Việc ra đời của một số hãng hàng không giá rẻ đã mang lại luồng gió mới cho dịch vụ vận chuyển đường không ở nước ta, tạo cơ hội lớn cho người dân có thu nhập bình thường có thể tiếp cận dễ dàng với dịch vụ vận chuyển hàng không. Đặc biệt, giá vé giảm mạnh đã đóng góp quan trọng thúc đẩy dịch vụ vận chuyển bằng đường hàng không nội địa có bước phát triển vượt bậc, nhanh chóng trong thời gian qua. Do đó, nếu áp giá sàn sẽ kìm hãm sự phát triển loại hình vận tải này cũng như xóa bỏ lợi thế cạnh tranh của các hãng hàng không giá rẻ.

Có thể khẳng định rằng, việc áp giá sàn dù bất cứ lý do gì đều đi ngược quy luật cạnh tranh, can thiệp vào thị trường hàng hóa dịch vụ thông thường. Bởi vì, giá vé hàng không được điều chỉnh theo cơ chế giá, không phải theo phí, lệ phí. Do đó, đơn vị nào đưa ra chất lượng phục vụ tốt nhất, với mức giá phải chăng, hợp lý thì đơn vị đó được chọn.

Mặt khác, hiện nay số lượng khách nội địa mới còn khá ít, chỉ chiếm 10% dân số, trong khi còn gần 90% chưa tiếp cận được dịch vụ vận chuyển hàng không đang phổ biến trên thế giới hiện nay.

Nguyên nhân chủ yếu là do giá vé quá cao trong khi mặt bằng thu nhập người dân nước ta còn thấp. Do đó, việc áp giá sàn sẽ triệt tiêu cơ hội cung cấp giá rẻ và hạn chế cơ hội tiếp cận phương tiện vận chuyển hàng không của đa số người dân. Bên cạnh đó, việc quy định giá sàn cũng khó khả thi do việc tính toán tiêu chí xây dựng giá sàn còn chưa có sự thống nhất giữa các hãng hàng không. 

Thiết nghĩ, việc cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách là để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho đa số người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phù hợp với xu hướng tiến bộ chung của thế giới hội nhập. Do đó, việc ban hành giá sàn có thể “giết chết” cạnh tranh, kìm hãm sự phát triển và ảnh hưởng đến lợi ích của người. Vì thế, cơ quan chức năng không nên ban hành mức giá sàn trong dịch vụ hàng không, cũng như các dịch vụ về giá, mà để thị trường tự điều chỉnh, chỉ quy định giá trần để bảo vệ người tiêu dùng.

Điều này không những góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các hãng hàng không mà còn hạn chế tình trạng độc quyền, nâng giá, ép giá trong quá khứ, nhất là ở thị trường nội địa. Các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hàng không tập trung, tăng cường vào việc nâng cao chất lượng, đưa ra các tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, hoàn thiện cơ sở hạng tầng về giao thông mà không nên can thiệp sâu vào giá cả, dịch vụ của các hàng hàng không.

Vĩnh Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.