Vẫn còn hàng nghìn giáo viên "khóc dở mếu dở" vì lương!

Đặng Chung |

Câu chuyện lương hưu của cô giáo Trương Thị Lan không phải là cá biệt trong ngành giáo dục. Trên cả nước có hàng nghìn nhà giáo, đang chấp nhận dạy hợp đồng với mức lương rất thấp và tương lai cũng sẽ như cô Lan.

Nếu như cô Trương Thị Lan (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) khóc nức nở ở sân trường khi cầm quyết định nghỉ hưu, thì cô Nguyễn Thị Vỹ (ở xã Nam Xuân, Nam Đàn, Nghệ An) cũng ngã quỵ khi nhận quyết định nghỉ hưu với mức lương 1.356.000 đồng/tháng.

Câu chuyện lương hưu quá thấp của 2 cô đang làm “nóng” diễn đàn Quốc hội. Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cũng phải thốt lên: Các thầy cô hy sinh gần như cả đời, bây giờ về hưu mới được 1,3 triệu đồng thì sống sao được?

Có điều, trường hợp của cô Lan hay cô Vỹ không phải là cá biệt, thưa Bộ trưởng!

Khắp từ nông thôn đến thành thị đang có hàng nghìn giáo viên cũng nhận được mức lương hưu bèo bọt, không đủ đảm bảo cho những nhu cầu sống tối thiểu hằng ngày.

Cô Nguyễn Thị Thỏa (58 tuổi, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) cũng chỉ được nhận 297.299 đồng/tháng (sau đó được điều chỉnh lên hơn 800.000 đồng/tháng). Bao năm nay, cô Thỏa và nhiều giáo viên khác ở Hưng Yên đưa đơn kiến nghị nhiều nơi, xin được hưởng lương hưu bằng mức tối thiểu vùng, nhưng vẫn... mòn mỏi chờ.

Sau 40 năm công tác, ngày 17.3.2016, cô giáo Đàm Thị Tý (Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) vô cùng xót xa khi cầm đồng lương hưu chỉ hơn 1,1 triệu đồng/tháng. Cô cười mà như sắp khóc, ví von lương chỉ đủ đi mừng 2 đám cưới, không thể trang trải cuộc sống vốn nhiều lo toan của mình.

Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nhìn hình ảnh cô giáo gầy gò, thất thần, nặng gánh mưu sinh khi về già. “Cơn địa chấn lương hưu”, hình ảnh người giáo viên cả cuộc đời nghèo khó đang khiến rất nhiều giáo viên trẻ lo lắng về tương lai của mình. 

Một thực tế ai cũng nhìn thấy, lương giáo viên mầm non cả trước đây và hiện tại quá thấp, trong khi thời gian làm việc quá nhiều. Quy định là 6 tiếng/ngày, nhưng với các cô giáo mầm non, giờ giấc làm việc chẳng theo khung cố định nào, vì có đủ các việc không tên để chăm sóc trẻ. 

Đặc biệt, những quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trong Thông tư liên bộ 20 - 21 - 22 giữa Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ cũng đang khiến giáo viên chịu thiệt thòi. Dù tốt nghiệp ĐH nhưng dạy mầm non hoặc tiểu học cũng chỉ nhận mức lương khởi điểm của giáo sinh tốt nghiệp trường trung cấp.

Lương hiện tại như vậy, thử hỏi lương hưu làm sao cao?

Không ít lần đội ngũ nhà giáo đã có ý kiến về sự bất cập trong việc trả lương cho giáo viên mầm non và tiểu học từ khi các thông tư liên tịch trên ra đời, nhưng câu trả lời vẫn là… "im lặng". Không còn cách nào khác, nhà giáo tiếp tục cống hiến và nhận thiệt thòi về mình.

Nếu những bất cập trên chưa được thay đổi, tương lai, sẽ còn nhiều câu chuyện đau xót về "nước mắt lương hưu”.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.