Từ vụ Khaisilk buôn lụa, bán phở: Nghèo nàn ý tưởng khởi nghiệp

QUANG ĐẠI |

Nhìn lại quá trình khởi nghiệp, kinh doanh của doanh nhân Hoàng Khải (Khai Silk), thấy nổi bật nét yếu kém phổ biến của doanh nghiệp hiện nay, là nghèo nàn trong ý tưởng khởi nghiệp.

Doanh nhân Hoàng Khải, đã từng nổi đình nổi đám với thương hiệu Khai Silk, Phở Ông Khải, trung tâm thương mại SaiGon Paragon, khách sạn lâu đài Tajmasago.. . Mặc dù Hoàng Khải đã từng rất thành công trong các lĩnh vực mà ông tham gia, nhưng tổng quát lại,  doanh nghiệp này vẫn chưa có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo.

Đến nay, sự nghiệp của Hoàng Khải, có thể tóm gọn trong 3 nội dung: Buôn lụa, bán phở, và kinh doanh bất động sản. Trong đó, buôn lụa, gắn với thương hiệu Khai Silk, là nền tảng, bệ phóng để ông thành công trong các lĩnh vực khác.

Buôn lụa hay sản phẩm tơ lụa, là một nghề “xưa như trái đất”. Tuy nhiên, ngay ở xuất phát điểm, Hoàng Khải đã sử dụng mánh khóe “cổ điển”, "cò con", là buôn gian, bán lận. Với sự chênh lệch giá rất lớn từ khăn lụa Trung Quốc đến khăn lụa cao cấp Việt Nam gắn với thương hiệu Khai Silk mà người dùng rất tin tưởng, Hoàng Khải đã thu được lợi nhuận khổng lồ.

Từ lợi nhuận đó, Hoàng Khải bắt tay vào đầu tư chuỗi quán phở Ông Khải, cũng là một lối mòn sẵn có trong kinh doanh.

Có tiền, đầu tư trung tâm thương mại, khách sạn, cao ốc… cũng là những con đường mà hàng trăm, hàng nghìn doanh nghiệp đã khai phá.

Từ trường hợp Hoàng Khải, có thể thấy, điều rất yếu và thiếu của doanh nhân, doanh nghiệp Việt hiện nay, là ý tưởng khởi nghiệp. Hầu hết, người ta đi theo các lối mòn sẵn có, chủ yếu xoay quanh các lĩnh vực buôn bán, dịch vụ, xây dựng, bất động sản, sản xuất các mặt hàng tiêu dùng thông thường…

Tại một thị xã nhỏ ở Hà Tĩnh, dân số vài chục nghìn người, mà có đến hàng trăm quán cà phê, hàng chục điểm hát karaoke, rồi shop quần áo, điện thoại, điểm ăn sáng, quán nhậu, gara ôtô… Dẫn đến tình trạng làm ăn đìu hiu, thua lỗ, vì lượng khách hàng ít, trong khi dịch vụ quá nhiều.

Tại Nghệ An, một thời người ta đua nhau “nâng cấp”, mở trường ĐH, bệnh viện tư, đến mức “lạm phát thừa”. Nay nhiều trường ĐH, bệnh viện tư đang rất khó khăn, vì quá ít người học, người chữa bệnh.

Nhìn rộng ra, doanh nghiệp có đến hàng triệu, nhưng vẫn quá thiếu vắng những thương hiệu Việt đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, những hàng hóa người dân cần thiết với khối lượng lớn vẫn phải nhập khẩu: điện thoại, máy tính, ô tô, xe máy và vô số các sản phẩm khác.

Từ vụ Hoàng Khải, có thể thấy hai lực cản, mà nếu không tự tháo gỡ, vứt bỏ được, thì doanh nghiệp Việt sẽ không thể “lớn” lên được: Đó là thiếu ý tưởng, thiếu sáng tạo và thiếu trung thực.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.