Từ vụ cô giáo quỳ gối: Nan giải bài toán giáo dục học sinh hư

HẢI ĐĂNG |

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc cô giáo ở Long An phải quỳ gối là “khoảng trống” trong quy định của ngành giáo dục về các biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan.

Bản thân cô giáo tại Long An trong vụ việc quỳ gối xin lỗi phụ huynh không hề muốn sử dụng các biện pháp trừng phạt học sinh (HS), nếu tất cả các em đều ngoan ngoãn, nghe lời, học hành tiến bộ. Nhưng thực tế, có không ít HS cá tính, hiếu động, nghịch, thậm chí khó bảo, vô lễ, học hành sa sút.

Ở bất cứ thời kỳ nào, cũng có một tỷ lệ nhất định những HS chưa ngoan, thậm chí là HS “cá biệt” hay “bất trị”. Trước đây, mặc dù không có văn bản cho phép từ cơ quan quản lý giáo dục, nhưng nhiều nhà trường giáo viên (GV) vẫn sử dụng các biện pháp kỷ luật, trừng phạt HS chưa ngoan như phạt lao động, phạt úp mặt vào tường, phạt chép bài, phạt roi… và nhiều hình phạt khác.

Lúc đó, hầu hết các phụ huynh và HS đều chấp nhận, coi những hình phạt nói trên là quyền của nhà trường, GV, với mục đích tạo kỷ luật, kỷ cương để HS ngoan, chăm học, tiến bộ.

Nhiều người vẫn nhớ về những hình phạt nghiêm khắc năm xưa, cảm ơn thầy cô đã giáo dục, uốn nắn để nên người.

Tuy nhiên, ở thời hiện đại, quan niệm giáo dục đã thay đổi, những hình phạt đụng chạm đến thân thể và danh dự của HS đều bị nghiêm cấm. Thực tế là GV hiện nay không có quyền áp dụng bất cứ hình thức kỷ luật, trừng phạt nào đối với HS. Nhiều người vi phạm đã phải chịu nhận các hình thức kỷ luật nặng nề.

Theo quy định, HS vi phạm chỉ bị nhắc nhở, phê bình, hạ hạnh kiểm hoặc buộc thôi học.

Nhiều GV than phiền vì những quy định nói trên nên đã dẫn tới tình trạng không ít HS không tuân thủ kỷ cương, nề nếp, lười học, nói chuyện, quậy phá, thậm chí có những em vô lễ với GV, làm ảnh hưởng tới môi trường giáo dục.

Nếu trường nào có hiệu trưởng, đoàn thanh niên, đội thiếu niên, GV chủ nhiệm nghiêm túc, tận tâm, phối hợp tốt, thì kỷ cương học đường còn giữ vững. Còn nếu hiệu trưởng, GV chủ nhiệm, tổ chức Đoàn, Đội thiếu trách nhiệm, buông lỏng khâu giáo dục đạo đức HS, thì GV trở thành người “chịu trận”, “nạn nhân” của những HS chưa ngoan, chậm tiến.

Trước thực trạng nói trên, không ít GV đã buông xuôi, chỉ lo tập trung khâu chuyên môn, giảng dạy, còn HS nghịch, không chăm học, thậm chí quậy phá, GV cũng không can thiệp. Bởi, GV trong cảnh “quyền rơm, vạ đá”, rất dễ bị tai nạn nghề nghiệp; trong khi giáo dục, rèn giũa những HS cá biệt rất mệt mỏi, vất vả, ít được ghi nhận.

Thiết nghĩ, chừng nào chưa xử lý “khoảng trống” về chế tài, trách nhiệm giáo dục HS chưa ngoan, thì nguy cơ sự cố giáo dục vẫn tiềm ẩn, và có thể phát tác bất cứ lúc nào.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.