Từ vàng mã đến bánh dày khủng: Sao cứ lãng phí và tự làm khổ mình!

Thế Lâm |

Đốt vàng mã là tập tục, nhưng có những tập tục đến một thời đại nào đó dần lộ ra các hạn chế, tác hại… thì phải cải tiến hoặc dẹp bỏ.

Tết Mậu Tuất năm nay về quê đi viếng mộ, tôi không đốt vàng mã. Người thân của tôi có chút ngần ngừ nhưng rồi cũng thuận theo. Mọi năm, người thân của tôi chuẩn bị các thứ để đi viếng mộ, trong đó có đến gần cả kilogram giấy tiền vàng  bạc.

Mà khổ cho người đốt là khói, tàn giấy theo gió bay mù mịt, cả người nóng nực vì lửa giấy, có những loại giấy nhuộm màu sinh ra khói màu mùi rất khó chịu nếu không muốn nói là độc hại. Các cháu tôi, mỗi lần đốt là cứ phải bịt mũi bịt miệng, đứng ra phía đầu gió để tránh lửa nóng và bụi tàn giấy. Đã tự làm khổ mình thế đấy, mà còn tốn cả trăm ngàn đồng mua giấy tiền vàng bạc, còn nếu mua thêm áo quần các loại thì phải tốn đến vài trăm ngàn đồng cho một lần đốt.

Mỗi người chúng ta đang tự lãng phí túi tiền của mình, cũng tự làm khổ mình, gây “khổ” lây cho môi trường và mọi người xung quanh. Từ việc đốt vàng mã, đến chuyện  làm chiếc bánh dày "khủng" để dâng lên nhân ngày giỗ Tổ đều gây lãng phí và không cần thiết, thậm chí cho thấy nặng “bệnh” hình thức, đua đòi và hám kỉ lục… mà chẳng giải quyết được vấn đề gì thiết thực trong cuộc sống của người dân.

Ông bà từ xưa đã quan niệm rất rõ ràng: Tâm linh là lòng thành. Lòng thành với tổ tiên hay thánh thần trong tín ngưỡng là điều quan trọng nhất, và cơ bản nhất là qua đó biết sống tốt hơn, làm những việc thiện nghĩa, chứ không câu nệ ở quà "khủng", mâm cỗ "khủng" hay vật hiến tế "khủng".

Lãng phí tiền của là một, cộng thêm tự làm khổ mình với công sức bỏ ra là lãng phí gấp đôi. Những dân tộc giàu mạnh hay những quốc gia giàu mạnh luôn biết tiết kiệm và tránh lãng phí.

Bữa sáng của Warren Buffett thường là thức ăn nhanh (ảnh: HBO).
Bữa sáng của Warren Buffett thường là thức ăn nhanh (ảnh: HBO).

Câu chuyện chi tiêu của tỉ phú giàu số 3 thế giới với tài sản trên 74 tỉ USD - Warren Buffett (Mỹ) - rất đáng để chúng ta suy ngẫm: “Mỗi sáng, trong lúc cạo râu, tôi đều nói với vợ mình sẽ tiêu 2,61 USD, 2,95 USD hoặc 3,17 USD. Sau đó, bà ấy sẽ đặt số tiền đó vào chiếc cốc nhỏ để cạnh tôi trên xe”. Trên đường đi làm, vị tỉ phú dừng lại tại cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald’s và gọi 1 trong 3 suất tương ứng với các mức tiền trên.

Không phải Warren Buffett là người keo kiệt bởi vì ông đã tặng đến hàng tỉ USD vào quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates. Cũng chẳng phải ông là người chi tiêu quá tằn tiện bởi những chuyến đi của ông đã ở những nơi thừa sang trọng. Vấn đề là ông biết chi tiêu vừa đủ nhu cầu và không gây ra lãng phí. Còn khi ông đã “vung tay” hàng tỉ USD, thì có mục tiêu rõ ràng và đầy thiết thực đối với cộng đồng chứ không cần hình thức, phô trương.  

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị bỏ đốt vàng mã: Người dân "thủ phủ" vàng mã Văn Hội lên tiếng

Nguyên Linh - Ngô Phong |

Sau đề nghị bỏ đốt vàng mã từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người dân làng nghề vàng mã truyền thống Văn Hội (Thường Tín, Hà Tây) đã nói lên quan điểm của mình. 

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Bỏ tục đốt vàng mã là đúng đắn

Đào Bích |

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng nhiều người Việt đang mâu thuẫn trong chính quan niệm "trần sao, âm vậy". "Nếu đã suy nghĩ như thế thì theo xu hướng hiện nay, họ nên sắm cho ông bà, tổ tiên thẻ ATM thay vì đốt tiền mặt", ông nói.

Phản ứng của người dân về việc bỏ tục đốt vàng mã

TRANG PHÚ |

Công văn đề nghị loại bỏ tục đốt vàng mã của Giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam tại các cơ sở thờ tự Phật giáo đang thu hút sự chú ý của dư luận. Người dân đồng tình hay phản đối đề nghị này?

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đề nghị bỏ đốt vàng mã: Người dân "thủ phủ" vàng mã Văn Hội lên tiếng

Nguyên Linh - Ngô Phong |

Sau đề nghị bỏ đốt vàng mã từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người dân làng nghề vàng mã truyền thống Văn Hội (Thường Tín, Hà Tây) đã nói lên quan điểm của mình. 

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Bỏ tục đốt vàng mã là đúng đắn

Đào Bích |

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng nhiều người Việt đang mâu thuẫn trong chính quan niệm "trần sao, âm vậy". "Nếu đã suy nghĩ như thế thì theo xu hướng hiện nay, họ nên sắm cho ông bà, tổ tiên thẻ ATM thay vì đốt tiền mặt", ông nói.

Phản ứng của người dân về việc bỏ tục đốt vàng mã

TRANG PHÚ |

Công văn đề nghị loại bỏ tục đốt vàng mã của Giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam tại các cơ sở thờ tự Phật giáo đang thu hút sự chú ý của dư luận. Người dân đồng tình hay phản đối đề nghị này?