Từ chiến thắng của U23 Việt Nam: Vì một nền bóng đá “sạch”

QUANG ĐẠI |

Chúng ta đã nói nhiều về chiến thắng, tôn vinh HLV và các cầu thủ sau giải vô địch U23 Châu Á, đã đến lúc cần tiếp tục bắt tay để xây dựng nền bóng đá chuyên nghiệp.

Đúng như HLV Park Hang-seo đã nói trong cuộc họp báo ngày 29.1: “Chúng tôi sẽ chỉ vui hết cuộc họp báo ngày hôm nay. Kể từ ngày mai, chúng tôi sẽ lại bắt đầu một công việc mới cho những giải đấu mới". Ông Park hiểu, sau đỉnh cao của giải U23 lần này, áp lực thành tích lên đội tuyển là rất lớn. Người hâm mộ kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ giành được thành tích cao hơn, rất khó chấp nhận kết quả yếu kém.

Những khó khăn, thử thách chờ đợi thầy trò HLV Park Hang-seo là rất lớn. Chưa có gì đảm bảo chắc chắn đội tuyển sẽ thành công vang dội ở các giải đấu tới. Đây là điều mà một số chuyên gia đã cảnh báo. Trong khi tuyển U23 chưa phải là toàn bộ gương mặt của bóng đá quốc gia.

“Phong độ nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Đẳng cấp của đội tuyển quốc gia chỉ được khẳng định qua một bảng thành tích đỉnh cao trong thời gian dài, với thực lực, phong cách được công nhận. Muốn thế, tuyển phải được lựa chọn từ một nền bóng đá chuyên nghiệp, đỉnh cao.

Về tiêu chí cầu thủ và HLV, CLB “sống được” bằng bóng đá, chúng ta cũng chỉ đáp ứng được phần nào. Thu nhập, giá chuyển nhượng của cầu thủ Việt Nam so với một số nền bóng đá phát triển, còn một khoảng cách quá xa...

Nhiều trận đấu tại giải V-League, các cầu thi đấu với khán đài vắng hoe. Tiền thu từ bán vé có tỷ lệ rất thấp trong doanh thu của không ít CLB. Đã từng có CLB tuyên bố bỏ V-League vì không lo nổi kinh phí. Nguồn thu từ tài trợ, quảng cáo, do đó cũng sút kém. Có năm, LĐBĐ Việt Nam (VFF) phải chạy đôn chạy đáo tìm nhà tài trợ cho giải. Có doanh nghiệp rơi vào thế phải “ôm” đội bóng một cách bất đắc dĩ.

Vấn đề "đầu tiên" - tiền đâu, luôn là vấn đề đau đầu của không ít ông chủ CLB. Một nền bóng đá mà cứ luẩn quẩn với câu hỏi “đầu tiên” thì khó mà “cất cánh” được, và rất khó để có những ngôi sao lớn trên sân cỏ.

Nhiều người cho rằng, để kéo khán giả đến sân, cũng không phải là vấn đề quá khó, mà chỉ cần có nền bóng đá “sạch”, chơi bóng đẹp. Nghĩa là các cầu thủ chơi bóng vô tư, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, vì đẳng cấp, danh dự, không có bóng đen của bán độ, toan tính vụ lợi, sắp đặt, điều khiển… làm vẩn đục.

Để có một nền bóng đá sạch, trước hết, trách nhiệm thuộc về VFF, các CLB, các cầu thủ và cả cộng đồng. Một mình HLV Park Hang-seo, dù có “ba đầu sáu tay”, cũng chỉ lo được đội tuyển quốc gia, chứ không thể thay đổi tất cả các CLB, các giải đấu.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Sự thành bại của các cầu thủ sau này có một phần của truyền thông

Nguyễn Đắc Thành |

U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích ở giải Châu Á khi vào đến trận chung kết. Một cơn chấn động khắp Châu Á đã được U23 Việt Nam làm nên. Bởi trước khi giải đấu diễn ra, đội bóng của chúng ta bị đánh giá thấp và đi để chỉ... lót đường.

Bầu Hiển: “Chúng ta cùng nên nói ít, làm nhiều”

GIANG ANH |

Ông bầu Đỗ Quang Hiển đã có những chia sẻ khiến những người làm công tác bóng đá tại Việt Nam nghiệm ra nhiều điều.

2 bàn thắng của Quang Hải lọt top 10 bàn thắng đẹp VCK U23 châu Á

Văn Thắng |

Mới đây, ban tổ chức giải U23 Châu Á đã lựa chọn ra 10 bàn thắng đẹp nhất của giải đấu. Trong đó, cầu thủ Quang Hải của U23 Việt Nam có tới 2 bàn thắng nằm trong danh sách này. 

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sự thành bại của các cầu thủ sau này có một phần của truyền thông

Nguyễn Đắc Thành |

U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích ở giải Châu Á khi vào đến trận chung kết. Một cơn chấn động khắp Châu Á đã được U23 Việt Nam làm nên. Bởi trước khi giải đấu diễn ra, đội bóng của chúng ta bị đánh giá thấp và đi để chỉ... lót đường.

Bầu Hiển: “Chúng ta cùng nên nói ít, làm nhiều”

GIANG ANH |

Ông bầu Đỗ Quang Hiển đã có những chia sẻ khiến những người làm công tác bóng đá tại Việt Nam nghiệm ra nhiều điều.

2 bàn thắng của Quang Hải lọt top 10 bàn thắng đẹp VCK U23 châu Á

Văn Thắng |

Mới đây, ban tổ chức giải U23 Châu Á đã lựa chọn ra 10 bàn thắng đẹp nhất của giải đấu. Trong đó, cầu thủ Quang Hải của U23 Việt Nam có tới 2 bàn thắng nằm trong danh sách này.