Truy thu thuế thu nhập từ Google, Facebook: Hãy khiến các “đại gia” ngoảnh mặt lại!

Thế Lâm |

Sau vụ truy thu thuế đối với một số cá nhân có thu nhập hàng triệu USD từ Google và Facebook, Cục Thuế TPHCM đã mở rộng thêm danh sách rà soát và truy thu thuế, với số tiền thu được thêm là 10 tỉ đồng.

Thêm 88 tổ chức, cá nhân có nhận nguồn thu nhập từ Google, Facebook bị đưa vào “tầm ngắm” của cơ quan thuế vì có thu nhập cao mà không kê khai và nộp thuế. 88 tổ chức và cá nhân này, nằm trong số 18.903 tổ chức, cá nhân có thu nhập từ Google (gồm YouTube) và Facebook từ năm 2014-2017, với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng và gần 18 triệu USD.

Con số trên được phát hiện và sàng lọc ra từ dữ liệu của 5 ngân hàng. Nếu rà soát ở diện rộng hơn, với dữ liệu của nhiều ngân hàng hơn, khả năng phát hiện số trường hợp có thu nhập từ các “đại gia” trên sẽ còn nhiều hơn, và số thuế truy thu + phạt mang về sẽ còn lớn hơn.

Việc mở rộng diện rà soát đang nằm trong tầm tay của cơ quan thuế. Chính vì thế, những đối tượng có thu nhập cao từ Facebook, Google cũng cần nhận thức được vấn đề này để thay đổi suy nghĩ và hành vi bằng cách thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chủ động, đúng luật thay vì cố tình né tránh, vì như thế sẽ còn bị phạt nặng hơn.

Tuy nhiên, phía cơ quan thuế cũng còn một số cách khác có tính chất chế tài, xử lí hiệu quả hơn song song với tiến trình rà soát các tài khoản từ dữ liệu ngân hàng. Tất nhiên là cần có sự góp sức với một số bộ ngành.

Cụ thể, với những đối tượng vẫn cố tình né tránh nộp thuế từ các khoản thu nhập từ Facebook và Google, cơ quan thuế hoàn toàn có thể trao đổi, làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông nhờ hỗ trợ để thông báo với các “đại gia” về hành vi trốn thuế của các đối tác của họ.

Để có thể làm ăn thuận lợi tại thị trường Việt Nam, các “đại gia” này không dại gì cứ “dây dưa” với những đối tác nhiều lần vi phạm pháp luật về thuế. Họ có thể đưa ra quyết định dừng hợp tác đối với những đối tác không có sự cải thiện về việc tuân thủ pháp luật về thuế tại Việt Nam.

Cách làm như thế vừa có thể giúp truy thu được thuế hoặc đưa các đối tượng có thu nhập chịu thuế vào trong khuôn khổ, đồng thời vừa giúp họ duy trì những công việc có thu nhập. Phía các “đại gia” Facebook và Google, nếu hợp tác tốt cũng sẽ có lợi vì vẫn duy trì được các đối tác về nội dung giúp họ thu hút được quảng cáo mang đến doanh thu.  

Nền kinh tế số đang mở ra cơ hội việc làm với nhiều hướng thu nhập cho rất nhiều người. Tuy nhiên, việc cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong một thế giới “siêu phẳng” cũng khiến chính quyền của nhiều quốc gia “đau đầu” về vấn đề thuế, chính vì thế cần có cách tiếp cận và xử lí đa kênh thì sẽ hữu hiệu hơn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ngành thuế quyết tâm truy thu thuế thu nhập trên mạng xã hội: Nhiều chủ tài khoản facebook bắt đầu lo lắng

Huân Cao |

Cục thuế TP.HCM mời hơn 14.000 chủ tài khoản có doanh thu lên làm việc, nhưng nhiều người không đến. Phản ứng trước thông tin này, nhiều chủ tài khoản đã có ý kiến khác nhau về “quyết tâm" của ngành thuế.

Mời 14.000 chủ tài khoản mạng xã hội lên làm việc để rà soát truy thu thuế

Văn Huân |

Nhiều cá nhân phát triển ứng dụng độc lập như các trò chơi, phần mềm game chạy trên Google, Facebook có doanh thu cao. Tuy nhiên, những cá nhân này chưa kê khai thuế, ngành thuế TP.HCM đang tập trung truy thu các cá nhân này với số tiền thuế lên đến cả tỷ đồng trên mỗi cá nhân. 

Dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân: Ngành thuế chọn việc dễ cho mình?

Nguyễn Hùng |

Dư luận cho rằng, Dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, đang được đưa ra lấy ý kiến, không chỉ có nhiều điểm bất hợp lý mà còn cho thấy ngành thuế dường như chỉ chọn việc dễ cho mình. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngành thuế quyết tâm truy thu thuế thu nhập trên mạng xã hội: Nhiều chủ tài khoản facebook bắt đầu lo lắng

Huân Cao |

Cục thuế TP.HCM mời hơn 14.000 chủ tài khoản có doanh thu lên làm việc, nhưng nhiều người không đến. Phản ứng trước thông tin này, nhiều chủ tài khoản đã có ý kiến khác nhau về “quyết tâm" của ngành thuế.

Mời 14.000 chủ tài khoản mạng xã hội lên làm việc để rà soát truy thu thuế

Văn Huân |

Nhiều cá nhân phát triển ứng dụng độc lập như các trò chơi, phần mềm game chạy trên Google, Facebook có doanh thu cao. Tuy nhiên, những cá nhân này chưa kê khai thuế, ngành thuế TP.HCM đang tập trung truy thu các cá nhân này với số tiền thuế lên đến cả tỷ đồng trên mỗi cá nhân. 

Dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân: Ngành thuế chọn việc dễ cho mình?

Nguyễn Hùng |

Dư luận cho rằng, Dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, đang được đưa ra lấy ý kiến, không chỉ có nhiều điểm bất hợp lý mà còn cho thấy ngành thuế dường như chỉ chọn việc dễ cho mình.