Trợ giúp pháp lý để góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo

Đỗ Văn Nhân |

Thời gian qua tình hình khiếu nại, tố cáo liên tục có chiều hướng gia tăng, chưa có biểu hiện giảm về số lượng vụ việc. Tính chất các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngày càng phức tạp, kéo dài, vượt cấp, đơn thư chuyển lòng vòng…làm lãng phí thời gian, công sức và chi phí cho các cơ quan nhà nước, cũng như chính người khiếu nại, tố cáo.

 

Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo thường tập trung chủ yếu là đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách…Một thực trạng rất phổ biến là các đơn thư khiếu nại, tố cáo được gửi rất nhiều cơ quan Trung ương và địa phương, nhưng lại không gửi đến cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Do đó, nhiều trường hợp đơn thư chuyển vòng vì các cơ quan nhận đơn nhưng không có thẩm quyền giải quyết. 

Đối với hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) thì việc tư vấn pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo cho đối tượng TGPL được thực hiện thường xuyên, liên tục và có chiều hướng gia tăng. Nhiều vụ việc TGPL cho đối tượng, người thực hiện TGPL phải vận động, thuyết phục, hướng dẫn cụ thể, phân tích chi tiết và hướng dẫn cho người khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không nên gửi đơn đến có quan không có thẩm quyền sẽ không có kết quả, lãng phí thời gian cũng như ảnh hưởng đến thời hạn, thời hiệu của vụ việc khiếu nại, tố cáo. 

Có trường hợp người khiếu nại, tố cáo khi đến Trung tâm TGPL để nhờ tư vấn vụ việc, khi cung cấp các chứng cứ chứng minh về vụ việc cho người thực hiện TGPL thì trong đó, đã có đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến các cơ quan Trung ương và địa phương, danh sách nơi nhận lên đến 15, 20 địa chỉ, trong khi đó thẩm quyền giải quyết chỉ thuộc về UBND cấp huyện. 

Sau khi được trợ giúp pháp lý về vụ việc, kèm theo những căn cứ, cơ sở pháp lý có liên quan thì lúc này người khiếu nại, tố cáo mới thấu hiểu và chấp nhận làm lại đơn và khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vụ việc. 

Khi chúng tôi tâm sự với đối tượng TGPL là vì sao gửi đơn rất nhiều đến các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương, thì người khiếu nại, tố cáo cho rằng: “Gửi đến các cơ quan Trung ương để được quan tâm giải quyết nhanh hơn, hiệu lực hơn, có lợi hơn. Nếu gửi ở địa phương sợ không giải quyết hoặc giải quyết sợ không đúng pháp luật...”. Và đây có thể là lý do mà tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo cứ kéo dài, tồn đọng ngày càng gia tăng như hiện nay. 

 Người khiếu nại, tố cáo không biết rằng khi đơn được gửi đến các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương thì đều được chuyển về lại cơ quan ở địa phương nơi có thẩm quyền để xem xét giải quyết vụ việc, chứ không phải như cách nghĩ của đối tượng khiếu nại, tố cáo. Đa số đối tượng TGPL thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật khi đến với Trung tâm TGPL nhờ tư vấn pháp luật liên quan đến quyền khiếu nại, tố cáo liên quan đến vụ việc của mình thì đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo. 

Bên cạnh đó, khi có kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền thì đối tượng TGPL cũng đến Trung tâm TGPL nơi tư vấn giải quyết vụ việc để chia sẽ kết quả giải quyết, có người thì lo sợ kết quả giải quyết liệu có phù hợp chưa?; có người người cho rằng chưa đúng pháp luật...Lúc này, người thực hiện TGPL cũng xem xét và giải thích về kết quả giải quyết cho đối tượng TGPL như: cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết đúng pháp luật đề nghị chấp hành, không nên khiếu nại tiếp; giải quyết như vậy là bảo quyền lợi cho cá nhân đối tượng TGPL...do đó, các đối tượng TGPL không khiếu nại, tố cáo tiếp mà chấp hành kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền. 

Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng phức tạp, gay gắt; phát sinh tình trạng tụ tập khiếu nại, tố cáo đông người gây mât an ninh, trật tự làm cho kẻ xấu lợi dung, khai thác để chống phá đất nước. 

Nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo không chỉ đối với các cá nhân cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc mà còn là nhiệm vụ khác trong việc tuyên truyền, vận động, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý liên quan đến khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trong đó có Trung tâm trợ giúp pháp lý, tuy chưa phải là nhân tố quyết định nhưng những kết quả đạt được trong việc tư vấn, hướng dẫn cho các đối tượng TGPL đã góp phần không nhỏ trong việc hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, tồn đọng và vượt cấp hiện nay.. 

Đỗ Văn Nhân Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

 

Đỗ Văn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.