Trật tự đô thị gây mất trật tự - “Khôn 3 năm dại 1 giờ”!

Thế Lâm |

Cái clip người dân phản ứng bằng cách dùng gậy dọa đập xe của Tổ trật tự Đô thị tại thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) vừa có tính khôi hài vừa tạo sự nhức mắt. Nhức mắt vì tổ trật tự đô thị lại đi hành xử một cách… gây mất trật tự.

Nếu ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND Quận 1 (TPHCM) - xuống đường dẹp không được tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường mà cứ lấy xe công đậu bừa đứng chắn trước hàng sạp của người buôn bán, thì có bao nhiêu xe mới đủ cho việc này? Nhưng đáng nói hơn, khi đó chuyện dẹp loạn vỉa hè sẽ bùng lên thành câu chuyện khác phản cảm rồi.

Hai cách xử lí và hành xử rất khác nhau. Ông Hải, mạnh mẽ và kiên quyết dù bị phản ứng, dù bị dọa giết, không chỉ dẹp loạn lấn chiếm vỉa hè, mà còn khẳng định chức năng nhiệm vụ thực thi pháp luật, cái uy của lực lượng công quyền.

... trong khi cán bộ tổ trật tự vào quán uống càphê.
... trong khi cán bộ tổ trật tự vào quán uống càphê.

Trường hợp Tổ trật tự Đô thị tại thị xã Thủ Dầu Một, không dẹp được chợ tạm, sạp tạm lấn chiếm lòng, lề đường thì cho xe trật tự đậu giữa đường rồi bỏ đi uống càphê. Nhìn vào là thấy ngay ý đồ là “phá bĩnh” những người buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Hoàn toàn không ổn khi để dẹp một hành vi sai phạm lại sử dụng đến một hành vi sai phạm khác. Làm như vậy không chỉ giảm uy của lực lượng chức năng công, mà còn gây mất hình ảnh trong mắt dân chúng, và quan trọng hơn là chính lực lượng đi dẹp sai phạm lại sai phạm.

Vị cán bộ của Tổ trật tự Đô thị phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một đã nhận sai vì nóng vội. Nhưng đó chỉ là những biểu hiện và thể hiện ra bên ngoài thành hành vi. Điều còn quan trọng hơn là, cán bộ trật tự đô thị phải dẹp bỏ lối tư duy “phá bĩnh”, dù là đối với những người vi phạm buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Người dân phản ứng
Người dân phản ứng

Quản dân hay thực thi luật pháp, là phải lấy sự cương chính ra để thi triển. Sự cương chính đó là lấy ngay trị gian, lấy chính trị tà, lấy lòng nhân để thu phục nhân tâm. Tổ trật tự Đô thị phường không dẹp được sạp hàng lấm chiếm lòng lề đường, là chưa đủ uy, và thiếu kiên quyết, thì địa phương phải tăng cương lực lượng thực thi, và trên hết là cần có cái nhìn toàn diện về qui hoạch, bố trí, sắp xếp chỗ mua bán cho bà con có kế sinh nhai.

Khi đã bố trí mà còn sai phạm thì dẹp không nương tay. Dẹp lần này không hết thì phải dẹp lần khác và mạnh hơn, kiên quyết hơn, chứ tuyệt đối không thể chơi trò đậu xe giữa đường vừa gây ách tắc giao thông vừa nhằm phá bĩnh người buôn bán nhỏ vi phạm hành chính.

Hành xử như thế, dân gian có câu là “khôn 3 năm, dại 1 giờ”, mất trắng hình ảnh.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Số máy lạ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trong xã hội hiện đại của chúng ta có lẽ điện thoại di động đã trở nên thân thuộc và không thể thiếu đối với rất nhiều người. Tuy nhiên, điện thoại cũng gây ra cho con người ta không ít phiền nhiễu. Và cũng đã có không ít người đã từng khóc dở mếu dở chỉ vì tin nhắn điện thoại ấy.

Cháy bãi chứa ca nô ven sông Sài Gòn, nhiều tàu thuyền bị thiêu rụi

Chân Phúc |

TPHCM - Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h45 ngày 26.2, xảy ra  vụ cháy kèm tiếng nổ lớn tại một bãi chứa ca nô ven sông Sài Gòn (hẻm 625, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức). Vụ cháy làm nhiều tàu thuyền, ca nô bị cháy rụi.

Man United: 6 năm, 1 tỉ bảng và 2.104 ngày để thoát khỏi địa ngục

TAM NGUYÊN |

6 năm là quá dài và gần 1 tỉ bảng là quá nhiều để Man United đổi lấy một danh hiệu.

Công nhân ly hương gạt nước mắt xa con để mưu sinh

Mạnh Cường |

Chị Phạm Thị Ngọc (29 tuổi, quê ở Nam Định ) - công nhân Công ty TNHH SamSung Thái Nguyên không giấu nổi những giọt nước mắt khi có 9 năm làm công nhân xa quê, xa con. Mỗi ngày đi làm, chị Ngọc chỉ mong hoàn thành công việc và nhanh đến cuối tuần để bắt xe về với các con.

Ban hành thông tư sửa đổi về đấu thầu thuốc trong bệnh viện trước 15.4

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Y tế rà soát sửa đổi Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 về danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc, ban hành Thông tư trước 15 tháng 4 năm 2023.

Tuyển sinh 2023: Làm thế nào để chọn đúng ngành nghề?

Trang Hà |

Hiện nay, nhiều học sinh lớp 12 vẫn chưa thể xác định được ngôi trường mình theo học trong tương lai, vẫn băn khoăn về việc chọn ngành nghề như thế nào là phù hợp.

Hoà Bình trao quyết định đầu tư 16 dự án với tổng số vốn gần 49.000 tỉ đồng

Minh Nguyễn |

Ngày 26.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2023, với chủ đề "Hoà Bình - Điểm đến đầu tư bền vững". Tại đây, tỉnh Hoà Bình đã lựa chọn, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 16 nhà đầu tư đại diện thực hiện 16 dự án vào tỉnh với tổng vốn đầu tư gần 49.000 tỉ đồng (tương đương hơn 2 tỉ USD).

Tuyển sinh lớp 10: Nhân đôi điểm môn Văn, Toán không còn phù hợp

Vân Trang |

Theo ý kiến nhiều thầy cô, việc nhân đôi điểm môn Ngữ văn, Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không còn phù hợp.