Tính " thẩm mỹ" của những "ổ trâu"

Nguyễn Đắc Thành |

Công trình Đập Đá nối đường Lê Lợi, Nguyễn Sinh Cung- Thành phố Huế bị nước lũ "cày nát" mặt đường nhựa. Lý giải về điều này, Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên – Huế (chủ đầu tư) cho rằng vì tính thẩm mỹ nên chọn bêtông nhựa để làm.

Những "ổ gà", "ổ trâu" xuất hiện dày với diện tích lên tới 150m2 trên mặt đường Đập Đá sau lũ gây nguy hiểm cho người đi đường. Lũ rút, nhà chức trách phải rào chắn để cảnh báo người dân, những hầm hố xuất hiện gây mất mỹ quan trên tuyến đường trọng điểm của thành phố.

Lý giải cho việc này, chủ đầu tư cho rằng vì tính thẩm mỹ nên chọn bêtông nhựa để đổ mặt đường và cũng vì lý do nữa là biện pháp thi công đơn giản khi thời gian chỉ có 4 tháng, cùng vô vàn lý do khác.

Tính thẩm mỹ của chủ đầu tư ở công trình Đập Đá chỉ tồn tại được mấy tháng thì "ổ gà", thậm chí là "ổ trâu" xuất hiện, không biết lúc này tính thẩm mỹ nằm ở đâu? Chắc là vẻ đẹp của những hầm hố của những "ổ gà", "ổ trâu" và vẻ đẹp của những vết chắp vá.

Và nữa là đổ bêtông nhựa sẽ tạo sự êm thuận trong quá trình người dân tham gia giao thông. Sau lũ, đường bong tróc, những rào chắn được dựng lên, ôtô bị cấm, người đi xe máy phải dè chừng nếu không muốn sụp xuống "ổ gà", không biết những lúc này, tính êm thuận nó nằm ở đâu trên đường? Chắc lại là trong lý thuyết.

Trong báo cáo gửi UBND tỉnh, chủ đầu tư giải thích việc mặt đường bị bong tróc là do nước chảy xiết và mặt đường bị ngâm lâu ngày. Chủ đầu tư là đơn vị ở Huế thừa biết và hiểu rõ Đập Đá như thế nào về mùa lũ mà vẫn chọn vật liệu không chống chịu được với nước thì quả là vô lý.

Tính thẩm mỹ của một công trình trung tâm thành phố rất quan trọng nhưng xét về yếu tố thiên tai ở một vùng thấp thì phải đề cao chất lượng lên hàng đầu. Đừng chọn tính thẩm mỹ để rồi thấy một sản phẩm lỗi, một công trình xuống cấp mất mỹ quan.

Chủ đầu tư hứa trong báo cáo rằng sẽ cùng với các cơ quan chuyên môn, các đơn vị tư vấn, chuyên gia nghiên cứu giải pháp mặt đường phù hợp và đảm bảo trong trường hợp mưa lũ lớn dài ngày. Chủ đầu tư chọn giải pháp thi công đơn giản bây giờ lại hóa phức tạp. Và phức tạp hơn là nó gây ra sự nghi ngờ của người dân về chuyện có hay không việc "rút ruột công trình".

Một công trình tiền tỷ chỉ mới đưa vào hoạt động khi nước lũ tràn về đã phơi bày ra nhiều bất cập. Một bản "nghiệm thu" đắt giá của trời.

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.