Tiêu chuẩn du học của ông Mẫn là con của ông Minh

Lê Thanh Phong |

Ông Trần Văn Mẫn, cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng, đi du học ở Úc bằng tiền ngân sách từ năm 2011. Đến nay mới khui ra vụ việc ông Mẫn đi học bằng tiền ngân sách sai quy định.

Đúng là cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Ông Trần Văn Mẫn không đạt tiêu chuẩn học lực nhưng vẫn được đưa vào danh sách cử đi du học. Khi đang mạnh thì khỏa lấp được, khi thất thế thì bị phanh phui.

Theo quyết định số 46 năm 2008 của UBND TP Đà Nẵng, sinh viên tốt nghiệp đại học theo Dự án 32 phải đạt loại giỏi trở lên..., và do cơ quan thường trực quản lý dự án này đề nghị thì mới được xem xét chuyển tiếp tham gia chương trình đào tạo theo Đề án 393 (đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở nước ngoài). Nhưng về học lực, ông Mẫn chỉ đạt loại khá, cơ quan thường trực quản lý Dự án 32 (Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng) cũng không có văn bản trình Thường trực Ban chỉ đạo Đề án 393 về việc cử ông Mẫn đi học sau đại học theo Đề án này.

Nói thật ngắn, ông Trần Văn Mẫn được cử đi du học là vì ông Mẫn là con của ông Trần Văn Minh, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng lúc đó.

Mẹ ông Mẫn gửi đơn xin cho ông Mẫn được đi học thạc sĩ nước ngoài bằng tiền ngân sách và được chấp nhận. Xin thưa, nếu không phải con ông chủ tịch, dù có học giỏi gấp vạn lần, gửi đơn xin thử có được duyệt không?

Mọi chuyện giờ mới vỡ ra, cũng không còn cách gì khác là ông Trần Văn Mẫn nên trả lại tiền mà ngân sách đã bỏ ra chi cho ông học thạc sĩ tại Úc. Số tiền đó không phải là tiền của các ông ký duyệt cho ông Mẫn đi học, mà là tiền thuế của dân đóng cho nhà nước. Trả lại là công bằng đó, thưa ông Mẫn.

Ông Trần Văn Mẫn hiện giữ chức Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư (Sở Kế hoạch và đầu tư Đà Nẵng). Lãnh đạo địa phương cũng nên có ý kiến về vụ việc này, một cán bộ tự biết mình không đúng tiêu chuẩn, nhưng vẫn giành một suất du học bằng ngân sách thì rất không xứng đáng.

Không cần tổ chức lên tiếng, ông Trần Văn Mẫn cũng nên có thái độ để thể hiện danh dự cá nhân. Đó là điều tối thiểu phải làm.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Con cựu Chủ tịch Đà Nẵng đi học nước ngoài bằng ngân sách sai quy định

Theo Dân Trí |

Để được cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước theo Đề án 393, người được cử đi học phải là sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên. Tuy nhiên, ông Trần Văn Mẫn - con trai ông Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) dù chỉ đạt loại khá nhưng vẫn được cử đi học.

Infographic: Nhìn lại các sai phạm khiến hai cựu chủ tịch Đà Nẵng vướng vòng lao lý

Văn Thắng |

Trong vai trò lãnh đạo TP Đà Nẵng lúc bây giờ là ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến (nguyên chủ tịch UBND TP), từ năm 2007 đến nay rất nhiều nhà đất công sản ở Đà Nẵng được bán có dấu hiệu vi phạm khi không thực hiện theo đúng quy định Luật Đất đai. 

Những ẩn giấu giữa cựu Chủ tịch Đà Nẵng với dự án "Vầng Trăng khuyết" của Vũ Nhôm: Trận bóng 10 năm

Tổ PV |

Từ thời điểm Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) bị dẫn giải về từ Singapore (1.2018), đến trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua, ít nhất có đến 3 lần trong dư luận đồn thổi cựu Chủ tịch Trần Văn Minh bị khởi tố, bắt giữ vì liên quan đến các dự án mà Vũ Nhôm mua lại từ công sản TP Đà Nẵng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Con cựu Chủ tịch Đà Nẵng đi học nước ngoài bằng ngân sách sai quy định

Theo Dân Trí |

Để được cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước theo Đề án 393, người được cử đi học phải là sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên. Tuy nhiên, ông Trần Văn Mẫn - con trai ông Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) dù chỉ đạt loại khá nhưng vẫn được cử đi học.

Infographic: Nhìn lại các sai phạm khiến hai cựu chủ tịch Đà Nẵng vướng vòng lao lý

Văn Thắng |

Trong vai trò lãnh đạo TP Đà Nẵng lúc bây giờ là ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến (nguyên chủ tịch UBND TP), từ năm 2007 đến nay rất nhiều nhà đất công sản ở Đà Nẵng được bán có dấu hiệu vi phạm khi không thực hiện theo đúng quy định Luật Đất đai. 

Những ẩn giấu giữa cựu Chủ tịch Đà Nẵng với dự án "Vầng Trăng khuyết" của Vũ Nhôm: Trận bóng 10 năm

Tổ PV |

Từ thời điểm Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) bị dẫn giải về từ Singapore (1.2018), đến trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua, ít nhất có đến 3 lần trong dư luận đồn thổi cựu Chủ tịch Trần Văn Minh bị khởi tố, bắt giữ vì liên quan đến các dự án mà Vũ Nhôm mua lại từ công sản TP Đà Nẵng.